Góp sức cho những bước tiến mới

24/07/2016 | 16:52 GMT+7

Những năm qua, phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa luôn được các địa phương trong thành phố Vị Thanh quan tâm, nâng chất, để góp sức tạo nên những bước tiến mới.

Những con đường đẹp ở vùng ven thành phố Vị Thanh.

Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở thành phố đã góp phần xây dựng ý thức của người dân, tạo cho mọi người thói quen cùng tham gia nhiều hoạt động cộng đồng, bên cạnh việc vun vén, chăm sóc gia đình, nuôi dạy con cái chăm ngoan, học giỏi. Ông Phan Minh Huệ, ở khu vực 1, phường VII, chia sẻ rằng việc tạo cảnh quan đẹp quanh nhà là muốn cả gia đình quây quần bên nhau sau những giờ tất bật với công việc. Ông luôn mong muốn tạo một khoảng không gian xanh mát, gần gũi với thiên nhiên để tâm hồn được thư thái. Từ đó, thấy ở đâu có cây cảnh, hàng rào cắt tỉa đẹp là ông ngắm nghía rồi về tự mài mò thực hiện, xem đó là niềm vui. Khi nhà mình đã đẹp, ông lại chia sẻ cách làm với xóm giềng. Còn bà Lê Thị Của, nay gần 80 tuổi, ở khu vực 2, phường VII thì luôn dạy bảo, nhắc nhở con cháu trong nhà phải làm cho không gian sống mình thư thái, xanh mát, để tâm hồn luôn rộng mở, nhẹ nhàng… Chính ý thức của những người dân như ông Huệ, bà Của đã giúp cho phong trào xây dựng đời sống văn hóa ngày càng đi vào thực chất.

Năm nay, thành phố Vị Thanh tập trung nâng chất 4 phường văn minh đô thị, 2 xã văn hóa nông thôn mới; đồng thời, xây dựng phường IV đạt chuẩn văn minh đô thị, xã Hỏa Tiến đạt chuẩn xã văn hóa nông thôn mới. Ông Lê Ngọc Tiếm, cán bộ văn hóa - xã hội phường IV, cho biết, phường đang mở đợt ra quân dọn dẹp cảnh quan môi trường vào thứ bảy hàng tuần. Hoạt động có sự tham gia của cán bộ, công chức của phường và người dân, mọi người cùng nhau trồng hoa ven các tuyến lộ, dọn dẹp vệ sinh, để tạo cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp. Cùng với đó, phường còn tập trung hoàn thiện các tiêu chí của phường văn minh đô thị, để có thể đạt danh hiệu này trong năm nay.

Còn xã Hỏa Tiến cũng quyết tâm xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới vào năm 2017. Ông Dương Minh Truyền, Chủ tịch UBND xã Hỏa Tiến, chia sẻ, cả hệ thống chính trị và nhân dân của xã đang khẩn trương thực hiện hoàn thành các tiêu chí của xã văn hóa nông thôn mới trong năm nay. Để làm được điều đó, ngoài kế hoạch nâng chất được chuẩn bị chu đáo, xã còn tập trung tuyên truyền vận động, để nâng cao nhận thức của người dân. Địa phương cũng xây dựng các giải pháp phát triển kinh tế, xã hội, tranh thủ các chương trình, dự án và huy động nguồn lực để đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn, hỗ trợ người dân chuyển đổi mô hình sản xuất, chăn nuôi có hiệu quả kinh tế cao; đồng thời, tiếp tục xây dựng và nhân rộng những mô hình làm ăn mới, hiệu quả…

Ông Nguyễn Văn Mới, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin thành phố Vị Thanh, cho biết, ngoài tập trung cho xã Hỏa Tiến và phường IV, để đưa phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa lên một bước mới, thành phố sẽ tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng gia đình văn hóa, đặc biệt sẽ chú trọng đến việc bình xét cuối năm, không xuề xòa, bằng lòng mà sẵn sàng rút danh hiệu nếu hộ gia đình nào vi phạm các tiêu chí của gia đình văn hóa, chấp nhận số hộ đạt danh hiệu thấp lại, nhưng chất lượng được nâng lên. Cùng với đó, thành phố sẽ tiếp tục củng cố và nâng chất hoạt động của các câu lạc bộ (CLB) văn nghệ, thể dục thể thao, đặc biệt là duy trì sinh hoạt ở các CLB đờn ca tài tử, tạo những điểm đến thú vị cho người dân và cũng là điểm nhấn văn hóa của thành phố trung tâm của tỉnh…

Thành phố Vị Thanh có 2 xã văn hóa nông thôn mới, 4 phường văn minh đô thị, 8 tổ nhân dân tự quản kiểu mẫu, 53/53 ấp, khu vực văn hóa, 18.922 gia đình văn hóa, chiếm 96,4% (trong đó có 954 gia đình văn hóa tiêu biểu), 4.198 gương người tốt, việc tốt…

 

Bài, ảnh: VĨNH TRÀ

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>