Xét tuyển cao đẳng, đại học năm 2016: Bình tĩnh chọn ngành, trường phù hợp

24/07/2016 | 16:41 GMT+7

Điểm thi kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 đã công bố, nhưng đây cũng chính là thời điểm thí sinh phải cân nhắc để chọn ngành, chọn trường cho phù hợp.  

Thí sinh xem tờ rơi giới thiệu tuyển sinh ở các trường.

Bà Trần Thị Út, ở phường IV, thành phố Vị Thanh, có con học tại Trường THPT chuyên Vị Thanh, chia sẻ lo lắng việc chọn ngành nghề cho con: “Đã tới lúc chọn ngành nghề và nộp hồ sơ cho con vào các trường đại học rồi nên tôi lo lắm. Con tôi được 20 điểm, cứ hỏi tôi tư vấn hoài mà tôi rất phân vân. Nếu với số điểm này, tôi thấy không thể chọn vào ngành dược của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ như dự kiến ban đầu được rồi. Mấy hôm nay, tôi cũng tham khảo và tìm hiểu thông tin từ nhiều người, có lẽ sẽ khuyên con chọn học cao đẳng dược, rồi sau khi tốt nghiệp sẽ học liên thông lên cũng được”.

Sau quá trình hồi hộp chờ ngày biết điểm thi, đến nay các thí sinh cũng lo lắng không kém. Em Huỳnh Thái Thảo Trang, học sinh lớp 12C, Trường THPT Lê Quý Đôn, thị xã Ngã Bảy, chia sẻ: “Em thi được 19 điểm. Em đang dự kiến xin xét vào ngành cơ khí, Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn. Em biết đây là ngành nhiều thách thức với em, vì em là nữ. Nhưng em sẽ cố gắng để thực hiện ước mơ của mình. Em thấy những trường ở khu vực còn đỡ cạnh tranh, chứ trường này ở Thành phố Hồ Chí Minh, số điểm em không thấp, nhưng cũng lo lắm”.

Năm nay, sau khi biết điểm thi THPT quốc gia mới đăng ký xét tuyển vào các trường đại học. Đây là một lợi thế cho thí sinh, khi đề thi được đánh giá khó và có tính phân loại cao. Em Trần Trọng Nguyễn, học sinh lớp 12T, Trường THPT chuyên Vị Thanh, tỏ ra phấn khởi khi biết điểm thi: “Em rất vui khi biết mình được 24 điểm. Em chọn thi khối C nên kỳ thi năm nay đề thi không quá khó với em. Em nghĩ với điểm số này, em sẽ có nhiều cơ hội để xét tuyển vào ngành luật Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, em sẽ không chủ quan, vẫn chọn đăng ký thêm ngành báo chí, đây là 2 ngành em yêu thích. Nếu xét đậu học ngành nào em cũng thấy phù hợp với mình”.

Điểm mới của xét tuyển vào cao đẳng, đại học năm 2016 là thí sinh đã đăng ký nguyện vọng vào ngành nào, trường nào rồi sẽ không được thay đổi nguyện vọng… Ông Nguyễn Hùng Nhiên, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, tư vấn: “Có kết quả thi, các thí sinh sẽ dựa trên tổ hợp điểm thi theo khối thi để chọn ngành yêu thích. Các em là cần cân nhắc và tìm hiểu kỹ thông tin trước khi chọn ngành để đảm bảo đúng năng lực và sở trường. Đánh giá đúng khả năng bản thân để lựa chọn ngành nghề phù hợp là điều mà các thí sinh cần quan tâm hiện nay. Để không bị “rối” trước các thông tin tuyển sinh, thí sinh cần phải giữ tỉnh táo, khéo léo chọn lọc thông tin, xem xét và cân nhắc lời khuyên từ các thầy cô, gia đình. Khi thí sinh đã xác định được nghề phù hợp, thì việc chọn trường đăng ký xét tuyển sẽ dễ dàng hơn”.

Từ trước kỳ thi THPT quốc gia 2016, các trường đại học, cao đẳng đã ráo riết chuẩn bị cho mùa tuyển sinh. Việc thông báo quy trình tuyển sinh, nhất là thông tin đến các trường THPT ở các huyện, thí sinh ở vùng sâu rất được quan tâm. Dễ nhận thấy là các trường đều đưa thông báo tuyển sinh trên các trang tin điện tử của trường ở vị trí dễ nhìn, dễ theo dõi nhất. Ông Nguyễn Văn Bảy, Trưởng phòng Đào tạo - Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế, Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang, cho biết: “Trường tư vấn hướng nghiệp cho thí sinh từ tháng 3 vừa qua. Tuy nhiên, thời điểm này mới là giai đoạn nước rút của công tác tư vấn. Chúng tôi đã treo băng rôn, phát tờ rơi, chủ động tuyên truyền trực quan và tuyên truyền miệng đến thí sinh, phụ huynh ở các địa phương”. Được biết, năm nay Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang được giao chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng, trung cấp hệ chính quy 840 chỉ tiêu.

Mùa tuyển sinh năm 2016 đã chính thức bắt đầu, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn gửi hiệu trưởng các trường, giám đốc các sở giáo dục và đào tạo về việc công bố kết quả thi và điều chỉnh lịch xét tuyển đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2016. Theo đó, thời gian bắt đầu nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển của các đợt không thay đổi. Tuy nhiên, thời gian công bố điểm trúng tuyển của các đợt đều được tăng lên sớm một ngày so với lịch cũ. Thời gian để thí sinh nộp giấy chứng nhận kết quả cho trường được kéo dài thêm hai ngày ở mỗi đợt.

Thời gian tuyển sinh đợt 1, các trường công bố kết quả trúng tuyển trước ngày 14-8. Thí sinh nộp giấy chứng nhận kết quả thi đến hết ngày 19-8 (tính theo dấu bưu điện nếu nộp bằng thư chuyển phát nhanh). Về xét tuyển bổ sung đợt 1, trường công bố kết quả trúng tuyển trước ngày 4-9; thí sinh nộp giấy chứng nhận kết quả thi đến hết ngày 9-9. Đối với đợt 2, các trường công bố kết quả trúng tuyển trước ngày 23-9; thí sinh nộp giấy chứng nhận kết quả thi đến hết ngày 28-9.

Theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2016, sau khi các trường công bố kết quả xét tuyển, thí sinh phải nộp bản chính giấy chứng nhận kết quả thi để khẳng định sẽ nhập học tại trường đã trúng tuyển.

 

Bài, ảnh: CAO OANH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>
Liên kết hữu ích