Bài toán nâng cao chất lượng hoạt động hội, đoàn thể

Bài 3: Giải pháp nâng chất

22/07/2016 | 09:09 GMT+7

Để phù hợp với điều kiện hiện nay, đổi mới cả về tổ chức và hoạt động của hội, đoàn thể là một yêu cầu cần thiết.

Hội cựu chiến binh các cấp có nhiều mô hình hoạt động mang lại hiệu quả thiết thực.

Hội liên hiệp phụ nữ (LHPN) các cấp trong tỉnh là tổ chức có số hội viên cao thứ hai so với các tổ chức đoàn thể khác. Thông qua phong trào thi đua và các chương trình trọng tâm, các cấp hội đã có những đột phá trong phát triển kinh tế, giúp hội viên xóa đói giảm nghèo. Cái nghèo về vật chất cơ bản được đẩy lùi nhưng vấn đề “xóa nghèo” kiến thức, nâng cao năng lực cán bộ hội phụ nữ cơ sở luôn là trăn trở của những người trong cuộc.

Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi/tổ hội cũng như nâng cao năng lực cho cán bộ hội phụ nữ, Hội LHPN tỉnh đã xây dựng kế hoạch phân công cán bộ chuyên trách Tỉnh hội tham gia sinh hoạt tại các chi hội điểm ít nhất 1 lần/tháng; hướng dẫn tổ chức sinh hoạt, quản lý hội viên, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, đa dạng các mô hình tập hợp phụ nữ phù hợp với từng địa phương.

Theo bà Thái Thu Xương, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, công tác đổi mới, nâng cao năng lực cán bộ hội cơ sở sẽ góp phần thu hút, tập hợp đông đảo phụ nữ tham gia vào tổ chức nên Hội đã tập trung chỉ đạo cơ sở hội đổi mới nội dung, phương thức hoạt động gắn với kiện toàn tổ chức theo mô hình 3 cấp, đặc biệt quan tâm hướng về cơ sở.

Hội LHPN các cấp trong tỉnh cũng sẽ tiếp tục quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ, nâng cao chất lượng hoạt động ở cơ sở hội, đặc biệt là ở chi/tổ hội nhằm thu hút, tập hợp hội viên một cách thực chất, hiệu quả. Duy trì và phát triển đội ngũ hội viên nòng cốt, tình nguyện viên. Kịp thời phát hiện và tích cực tham gia giải quyết một số vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền lợi của phụ nữ, trẻ em...

Trong khi đó, là tổ chức đoàn thể đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền lợi chính đáng của quân nhân, theo chương trình hành động của Đảng đoàn Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh, thời gian tới, Hội sẽ tập trung tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên CCB, cựu quân nhân và nhân dân đoàn kết, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước và nâng cao chất lượng phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu”. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị; tiếp tục xây dựng và phát triển các tổ chức hội ngày càng trong sạch vững mạnh.

Là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc... MTTQ các cấp trong tỉnh cần triển khai thực hiện tốt mô hình tổ nhân dân tự quản; chú trọng tổ chức các hoạt động ở cộng đồng dân cư; động viên nhân dân giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử, cán bộ, công chức nhà nước, giám sát thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở…

Ngoài ra, để các cấp bộ đoàn, nhất là các chi đoàn ấp, khu vực nâng chất hoạt động, chị Phạm Thị Thùy Dung, Bí thư Tỉnh đoàn, cho biết thời gian tới sẽ chủ động tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo toàn diện công tác thanh niên; tận dụng mọi cơ hội và phát huy tốt vai trò, vị thế của tổ chức đoàn trong phối hợp với các cấp chính quyền, đoàn thể tổ chức công tác thanh niên, từng bước xã hội hóa công tác thanh niên.

“Cần xác định nội dung phong trào hành động của thanh niên bám sát đòi hỏi của thực tế cuộc sống, phù hợp với lợi ích của thanh niên và yêu cầu giáo dục thanh niên qua thực tiễn hành động. Quan tâm tập hợp thanh niên vào tổ chức đoàn, hội, qua đó phát huy tinh thần tình nguyện, xung kích của thanh niên trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương; kiên trì thực hiện chủ trương tập trung cho cơ sở, coi trọng công tác cán bộ và mở rộng mặt trận tập hợp, đoàn kết thanh niên là những điều kiện có ý nghĩa quyết định đến sự phát triển của tổ chức đoàn”, chị Dung nhấn mạnh.

Để xây dựng được đội ngũ cán bộ hội, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao cần có một quá trình gồm nhiều công đoạn như tuyển chọn - sắp xếp - đào tạo, bồi dưỡng - sử dụng - chế độ chính sách. Việc tuyển chọn cán bộ cần quan tâm những người có khả năng vận động quần chúng đã trưởng thành từ phong trào, nhất là ở cơ sở.

Bài, ảnh: NHƯ NGUYỆT

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>