Thế vận hội Mùa hè 2016

Mong chờ sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh

22/07/2016 | 09:00 GMT+7

Chưa đầy 2 tuần nữa, Thế vận hội mùa hè 2016 (Olympic 2016) sẽ chính thức khai mạc tại thành phố biển Rio de Janeiro của Brazil. Cả thế giới đang mong chờ sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh 4 năm mới có một lần này.

Rio de Janeiro đã sẵn sàng cho Olympic 2016. Ảnh: RIOMATE.COM

Đây là lần đầu tiên một thành phố ở Nam Mỹ được đăng cai tổ chức Olympic. Các môn thể thao sẽ được tổ chức tại 33 địa điểm của thành phố Rio de Janeiro và 5 sân vận động ở các thành phố lớn khác của đất nước Samba. Olympic 2016 sẽ có trên 10.500 vận động viên, đến từ 206 quốc gia và vùng lãnh thổ cùng tranh tài 306 nội dung thi đấu ở 28 bộ môn thể thao. Con số này nhiều hơn Olympic Luân Đôn 2012, kỳ Thế vận hội 4 năm trước có 10.490 vận động viên tranh tài ở 26 môn với 302 hạng mục huy chương. Tại Olympic 2016, sẽ có 5.130 chiếc huy chương được trao và chúng đang dần được hoàn thiện bởi những bàn tay tài hoa của nhiều nghệ nhân.

Chuẩn bị cho sự kiện lớn sau khi vượt qua Chicago (Mỹ), Madrid (Tây Ban Nha), Tokyo (Nhật Bản) giành quyền đăng cai Olympic 2016, Brazil đã đầu tư khoảng 12 tỉ USD để xây dựng các công trình và nhiều hạng mục cơ sở hạ tầng phục vụ Thế vận hội. Trong đó, có khu công viên Olympic được đánh giá là đẹp nhất trong những kỳ Thế vận hội gần đây. Ngoài ra, một số công trình xây dựng mới đang được bảo vệ nghiêm ngặt và chỉ mở cửa khi Olympic chính thức khai màn. Con số 12 tỉ USD thấp hơn Olympic Luân Đôn 2012, khi nước Anh chi tới 9,3 tỉ bảng (tương đương 14,5 tỉ USD). Trong khi đó, ở Olympic Bắc Kinh năm 2008, Trung Quốc đã chi gấp hơn 3 lần, lên tới hơn 40 tỉ USD.

Mỗi lần Olympic tổ chức, Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) đều đặt ra yêu cầu cao về an ninh, nhất là trong thời điểm tình trạng khủng bố diễn biến phức tạp như hiện nay. Để đáp ứng được điều này, Brazil đã chi 895 triệu USD. Số tiền này cũng đã giúp Rio de Janeiro hoàn tất xây dựng tuyến tàu điện ngầm chở khách du lịch từ trung tâm tới các điểm thi đấu Olympic. Brazil cũng sẽ huy động 85.000 cảnh sát, binh sĩ quân đội và sử dụng nhiều các thiết bị an ninh tối tân, điều động hàng chục ngàn lính đặc nhiệm phục vụ Olympic.

Ở Olympic lần này, người hâm mộ sẽ không có cơ hội được xem những ngôi sao hàng đầu của thể thao thế giới như tay golf Rory Mcllroy, ngôi sao bóng rổ Stephen Curry, tay vợt Tomas Berdych, cua-rơ người Mỹ Tejay van Garderen… không tham gia do lo ngại vi-rút Zika. Thành phố Rio de Janeiro được xếp thứ hai về mức độ chịu ảnh hưởng của dịch bệnh tại Brazil. Tuy nhiên, theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), cùng các nhà chức trách của đất nước này, việc tiến hành Olympic đúng vào thời điểm bắt đầu mùa đông tại Brazil, do đó muỗi sẽ hoạt động ít hơn…

*“Rio de Janeiro có nghĩa là “Dòng sông tháng Giêng”, nổi tiếng với các lễ hội carnival và điệu samba quyến rũ, là thành phố nằm về phía Đông Nam Brazil, có diện tích 1.260km2, dân số hơn 10 triệu người, từng là thủ đô của Brazil gần hai thế kỷ (1763-1960). Đây cũng là thành phố đông dân thứ hai của Brazil sau São Paulo. Biểu tượng cao quý nhất của Rio de Janeiro là bức tượng Chúa cứu thế tọa lạc trên đỉnh ngọn núi Corcovado cao 710m.

*“Ngọn đuốc Olympic

Thế vận hội mùa hè lần đầu tiên được tổ chức tại Athena (Hy Lạp) vào năm 1896, đến nay đã qua 31 lần tổ chức. Năm 1936, tại Olympic Berlin (Đức), rước đuốc lần đầu trở thành một phần của Olympic hiện đại, nhưng khi đó chỉ lấy lửa tại đỉnh Olympia (Hy Lạp) và truyền thẳng đến nơi diễn ra Thế vận hội. Từ Thế vận hội 1964 tại Innsbruck (Áo) mới có hành trình thắp đuốc tại Olympia và rước qua nhiều thành phố, địa phương của đất nước đăng cai. Điểm cuối cùng là đài lửa sân vận động Olympic, địa điểm chính diễn ra sự kiện và đài lửa sẽ được thắp sáng suốt thời gian diễn ra Thế vận hội…

Từ ngày 3-5, ngọn đuốc Olympic 2016 đã đến thủ đô Brasilia của Brazil, bắt đầu hành trình rước đuốc dọc quốc gia Nam Mỹ, trước khi về tới sân vận động Maracana vào ngày 5-8. Ngọn đuốc được 12.000 đại diện tiêu biểu trên tất cả các lĩnh vực của nước chủ nhà, rước qua 300 thành phố, thị trấn… Olympic 2016 sẽ kết thúc vào ngày 21-8.

*“Đoàn thể thao Việt Nam đã xuất quân tham dự Olympic 2016 vào tối 20-7 vừa qua. 23 vận động viên sẽ thi đấu 10 môn gồm: bơi lội, bắn súng, điền kinh, cầu lông, cử tạ, thể dục dụng cụ, judo, đấu kiếm, rowing và vật.

 

HỒNG NHUNG tổng hợp

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>