Lừa đảo xin việc làm cho người khác, lãnh án tù

22/07/2016 | 08:30 GMT+7

(HG) - Ngày 21-7, tại Trường Trung cấp Luật Vị Thanh, Tòa án nhân dân huyện Vị Thủy mở phiên tòa xét xử lưu động vụ án hình sự, tuyên phạt Nguyễn Huỳnh Phương Khanh, sinh năm 1990, trú tại ấp 1, xã Vĩnh Thuận Tây, huyện Vị Thủy, 9 tháng tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khoảng tháng 10-2015, biết ông Đặng Văn Tạo (ở ấp 11, xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy) có con gái tốt nghiệp đại học nhưng chưa có việc làm, nên Khanh giả danh cán bộ Sở Nội vụ tỉnh và cho biết có thể xin việc giùm nên ông Tạo nhiều lần điện thoại nhờ Khanh. Ngày 5-11-2015, Khanh điện thoại và được ông Tạo đồng ý đưa hồ sơ và đưa 3 triệu đồng để Khanh xin vào làm tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang. Sau khi nhận tiền và các giấy tờ của ông Tạo, thì Khanh không gửi mà lấy tiền tiêu xài cá nhân. Sau đó, Khanh tiếp tục điện thoại cho ông Tạo hay không xin được vào Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang, yêu cầu ông Tạo đưa thêm 3 triệu đồng nữa để gửi hồ sơ vào Sở Tư pháp. Lúc này, ông Tạo không đồng ý và nghi ngờ nên trình báo sự việc với Công an xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy.

YẾN NHI

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>