“Kẻ tám lạng, người nửa cân”

22/07/2016 | 08:23 GMT+7

Đến thời điểm này, hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ là bà Hillary Clinton và tỉ phú Donald Trump có tỷ lệ cử tri ủng hộ gần bằng nhau. Điều này sẽ làm cho cuộc đua giành ghế tổng thống Mỹ càng thêm gay cấn.

Số người ủng hộ cho hai ứng cử viên Hillary Clinton và Trump không cách biệt nhiều.

Theo kết quả cuộc điều tra của hãng Reuters/Ipsos công bố mới đây, tỷ lệ cử tri ủng hộ cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton, ứng cử viên Đảng Dân chủ trở thành vị Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ là 43%; còn tỷ lệ này dành cho tỷ phú Trump, ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa là 36%. Như vậy ở thời điểm hiện tại, bà Hillary Clinton dẫn trước ông Trump 7 điểm, giảm so với mức cách biệt 15 điểm theo kết quả thăm dò công bố hồi cuối tuần trước.

Nguyên nhân khiến tỷ lệ cử tri ủng hộ tỉ phú Trump tăng lên là do số cử tri trung lập trước đây quay sang ủng hộ ông. Theo đó, tỷ lệ cử tri chưa quyết định ủng hộ ứng cử viên nào đã giảm 12 điểm trong cuộc thăm dò gần đây. Tuy nhiên, nguyên nhân sâu xa là tại Đại hội toàn quốc của Đảng Cộng hòa, tỉ phú Trump đã chính thức được đề cử làm ứng cử viên đại diện cho đảng này tham gia cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016 vào ngày 8-11 tới. Đây được đánh giá là sự kiện lịch sử của Đảng Cộng hòa vì ông vốn xuất thân không phải là một chính khách, từng có thời gian là một thành viên của Đảng Dân chủ và mới chỉ gia nhập Đảng Cộng hòa từ năm 2009. Việc chính thức được đề cử làm ứng cử viên Tổng thống đại diện cho Đảng Cộng hòa đã giúp tỷ lệ ủng hộ “ông trùm” bất động sản này tăng lên.

Trong một diễn biến khác, mặc dù được đề cử là ứng viên tổng thống Mỹ nhưng tại Đại hội Đảng Cộng hòa cũng đã diễn ra cảnh hỗn loạn của cuộc đối đầu giữa hai phe ủng hộ và phản đối ông Donald Trump. Những cử tri phản đối ông Trump bày tỏ thái độ bất bình khi không có cơ hội để bày tỏ tiếng nói của mình tại đại hội. Vấn đề họ quan tâm là việc đảng của họ lựa chọn một người ủng hộ “cấm cửa” người Hồi giáo nhập cư vào Mỹ và có những phát ngôn xúc phạm đối với người Mexico. Trong khi đó, phe ủng hộ tỉ phú bất động sản Trump cũng không ngần ngại lớn tiếng trả đũa phe phản đối.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Obama cũng đã lên tiếng phản đối ông Trump, đồng thời cho rằng vị ứng cử viên này không đủ khả năng để làm tổng thống. Còn cựu Tổng thống Mỹ George W.Bush bày tỏ lo ngại rằng mình có thể sẽ là người cuối cùng của Đảng Cộng hòa sống trong Nhà Trắng. Rõ ràng mặc dù nói lo ngại nhưng thực chất ông Bush không tin tỉ phú Trump sẽ được bầu chọn làm tổng thống Mỹ nhiệm kỳ tới. Mặt khác, tâm sự của ông Bush cho thấy sự chia rẽ giữa ứng cử viên tổng thống tiềm năng của Đảng Cộng hòa Trump với những chính trị gia phe này từng nắm quyền. Những nhân vật như ông Bush lo ngại ông Trump sẽ bị cử tri tương lai xa lánh vì những phát ngôn phản cảm và khiến mục tiêu giành ghế tổng thống Mỹ sẽ trở nên xa vời.

Mới đây, bà Hillary Clinton, ứng viên Đảng Dân chủ đã lên Twitter thể hiện phản ứng mạnh mẽ chống lại tỉ phú bất động sản Donald Trump bằng lời kêu gọi: “Hãy góp phần đảm bảo rằng ông Trump không bao giờ bước được chân vào Phòng Bầu dục”. Ngược lại Đảng Cộng hòa và kể cả ông Trump cũng từng chỉ trích bà Clinton về vụ làm lộ bí mật trên trang cá nhân lúc bà giữ chức Ngoại trưởng Mỹ. Tuy nhiên vụ việc trên đã được làm sáng tỏ và bà Clinton không có lỗi trong chuyện này.

Cuộc đua tới chiếc ghế quyền lực nhất của Nhà Trắng sẽ là cuộc cạnh tranh gay gắt giữa hai ứng cử viên bà Hillary Clinton thuộc Đảng Dân chủ và tỉ phú Donald Trump của Đảng Cộng hòa. Hai ứng cử viên này được xem là “kẻ tám lạng, người nửa cân” trong cuộc đua song mã vào ghế tổng thống. Kết quả sẽ được phân định trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào ngày 8-11 tới.

HN tổng hợp

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>