Nâng cao chất lượng công tác dân vận

22/07/2016 | 07:41 GMT+7

“Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Ghi nhớ lời Bác dạy, công tác dân vận thời gian qua luôn được cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh quan tâm thực hiện và coi đó là một trong những nhiệm vụ quan trọng để xây dựng quê hương Hậu Giang ngày càng phát triển.

Bà Nguyễn Thị Út, ở ấp 12, xã Vị Thắng, phấn khởi khi những bức xúc của mình được lãnh đạo huyện Vị Thủy giải quyết thấu đáo.

Trong căn nhà tình nghĩa khang trang được xây dựng trước Tết Nguyên đán 2016, bà Nguyễn Thị Út, ở ấp 12, xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy, vẫn còn nhớ như in chuyện lãnh đạo huyện Vị Thủy giải quyết thấu đáo bức xúc của mình và của nhiều người khác. Chuyện là gia đình bà Út và nhiều hộ chính sách trên địa bàn huyện được hỗ trợ 40 triệu đồng để xây nhà tình nghĩa. Thời điểm trước Tết Nguyên đán, gia đình bà nhận được hỗ trợ 24 triệu đồng và ngành chức năng huyện hứa sẽ chi trả đủ số tiền còn lại trong thời gian ngắn. Nhưng bà Út mỏi mòn chờ đợi mấy tháng trời mà không thấy tiền đâu.

Bà Út kể: “Vì bức xúc nên tôi đã nêu vấn đề này tại buổi đối thoại giữa lãnh đạo huyện với người dân xã Vị Thắng vào ngày 12-3. Trước ý kiến của tôi, ông Nguyễn Văn Vui, Chủ tịch UBND huyện, yêu cầu ông Cao Thành Nhượng, Phó trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, lên giải trình. Sau đó, ông Vui giao cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện cùng các phòng, ban liên quan phải sớm giải quyết xong vấn đề này. Chỉ vài ngày sau cuộc đối thoại, tôi và nhiều hộ gia đình chính sách khác ở xã nhận đủ số tiền còn lại. Chúng tôi rất phấn khởi vì lãnh đạo huyện đã lắng nghe và giải quyết được những vấn đề người dân bức xúc”.

Được biết, từ đầu năm đến nay, lãnh đạo huyện Vị Thủy đã tổ chức 3 cuộc đối thoại với người dân ở xã Vị Bình, xã Vị Thắng và xã Vị Đông. Điều đọng lại từ các buổi đối thoại là người dân đã phát huy được quyền làm chủ của mình khi thẳng thắn bày tỏ tâm tư, nguyện vọng cũng như những bức xúc. Còn lãnh đạo huyện đã tích cực lắng nghe để chỉ đạo giải quyết kịp thời những kiến nghị, bức xúc, qua đó bổ sung, điều chỉnh những chủ trương, chính sách chưa phù hợp trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Bà Nguyễn Thị Hồng Châu, Phó Ban Dân vận Huyện ủy Vị Thủy, cho biết: “Hiệu quả từ các buổi đối thoại với dân đã góp phần nâng cao công tác dân vận trên địa bàn. Bởi ở đó, người dân được phát huy quyền làm chủ của mình, còn lãnh đạo các cấp, các ngành đã thực hiện được trách nhiệm, bổn phận đối với dân. Sau mỗi buổi đối thoại, người dân càng tin tưởng hơn vào sự lãnh đạo đúng đắn của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương”.

Theo đánh giá của Ban Dân vận Huyện ủy Vị Thủy, công tác dân vận chính quyền trên địa bàn huyện thời gian qua còn nhiều hạn chế nên việc nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác này đang được địa phương tập trung thực hiện. Cụ thể, Ban Dân vận Huyện ủy đã phối hợp với Phòng Nội vụ huyện kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ lồng ghép với kiểm tra công vụ ở các xã, thị trấn, qua đó tham mưu cho Huyện ủy ban hành các văn bản nhằm chấn chỉnh thái độ công vụ của cán bộ, công chức, viên chức ở các cơ quan từ huyện xuống cơ sở. Bên cạnh đó, vào tháng 8 tới, huyện sẽ tổ chức hội thi với hình thức sân khấu hóa để cán bộ, công chức, viên chức tìm hiểu những văn bản, những bài báo liên quan đến công tác dân vận, từ đó giúp họ hiểu được trách nhiệm của mình phải làm gì trong công tác này.

Còn thành phố Vị Thanh cũng đạt được nhiều kết quả tích cực trong công tác dân vận 6 tháng đầu năm nay, đặc biệt là việc vận động người dân tháo dỡ các mái che vi phạm. Tính đến ngày 6-7, ngành chức năng thành phố đã vận động tháo dỡ được 1.199 trong tổng số 1.526 trường hợp mái che vi phạm trên địa bàn, đạt hơn 78,5%. “Nhờ thực hiện tốt công tác dân vận nên nhiều người đã đồng tình hưởng ứng”, ông Trần Quang Minh, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Vị Thanh, cho biết.

Cũng theo ông Minh, thành phố đang triển khai thực hiện nhiều giải pháp để từng bước nâng cao chất lượng công tác dân vận, trước hết là tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, sự phối hợp, hỗ trợ tích cực của các cấp chính quyền trong công tác này. Bên cạnh đó, Ban Dân vận Thành ủy và khối dân vận các xã, phường sẽ phát huy hơn nữa vai trò tham mưu, năng động, sáng tạo trong thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ. Thành phố còn tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, nhất là ở cơ sở. Cụ thể, Thường trực Thành ủy đã có kế hoạch trực tiếp tham dự các buổi sinh hoạt của các đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở, qua đó nhằm đề ra giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo nâng chất hoạt động của các tổ chức này thời gian tới.

Rõ ràng, việc nâng cao hiệu quả công tác dân vận đang được các địa phương trong tỉnh quan tâm thực hiện bằng nhiều giải pháp cụ thể, tạo tiền đề quan trọng để nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra.

Để thực hiện Nghị quyết, Tỉnh ủy đã chọn năm 2016 là “Năm dân vận chính quyền”. Đây có thể coi là hướng đi đúng nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác dân vận trong bộ máy chính quyền từ tỉnh đến cơ sở, đồng thời cũng là cách để khắc phục dần tình trạng một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức vẫn còn quan liêu, tham nhũng, sách nhiễu, hách dịch với dân. Theo Ban Dân vận Tỉnh ủy, để thực hiện tốt “Năm dân vận chính quyền”, các cấp, các ngành cần tiếp tục quán triệt các quan điểm của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân vận, đồng thời nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực công tác, ứng xử và đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước, qua đó góp phần ngăn chặn những cán bộ hách dịch, thiếu tận tâm với dân và phát huy hơn nữa quyền làm chủ của nhân dân. Có chế độ khen thưởng thích đáng đối với cán bộ, công chức làm tốt công tác dân vận, được nhân dân yêu mến, tin cậy. Đồng thời, có những biện pháp xử lý đối với những cán bộ, công chức bị dân phản ánh về thái độ cư xử khiếm nhã…

Có thể khẳng định, việc nâng cao hiệu quả công tác dân vận là điều rất cần thiết, bởi thực tế đã chứng minh “dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Để cụ thể hóa mục tiêu của Nghị quyết Đảng bộ tỉnh về công tác dân vận, các cấp, các ngành cần xem công tác dân vận là vấn đề có tính chiến lược, là nguồn sức mạnh to lớn, là nhân tố có ý nghĩa quyết định đảm bảo sự thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Phát biểu khai mạc Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận chính quyền năm 2016, Bí thư Tỉnh ủy Trần Công Chánh từng trăn trở: “Các nghị quyết, chủ trương có đi vào cuộc sống hay không, cả hệ thống chính trị và nhân dân có thực hiện tốt hay không thì công tác dân vận góp phần rất quan trọng. Thế nhưng, nhiều nơi, nhiều tổ chức chưa có sự quan tâm, đánh giá đúng về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác này…”.

Từ thực tế đó, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, các ngành cần thực hiện tốt hơn nữa công tác dân vận để tạo nền tảng vững chắc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra.

 

Bài, ảnh: TRƯỜNG SƠN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>