Phụ nữ Vị Thủy tích cực, năng động

21/07/2016 | 08:17 GMT+7

Năm năm qua (2011-2016), phụ nữ huyện Vị Thủy đã phấn đấu, vượt qua khó khăn, năng động, sáng tạo, đóng góp hiệu quả vào các lĩnh vực của đời sống, góp phần quan trọng vào thành tựu phát triển chung của địa phương.

Phiên trù bị Đại hội đại biểu phụ nữ huyện Vị Thủy lần thứ XII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Nhiệm kỳ qua, các cấp hội liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Vị Thủy đã tổ chức triển khai, thực hiện các phong trào phụ nữ và nhiệm vụ công tác hội đạt được những thành tựu quan trọng. Qua đó, góp phần không nhỏ vào việc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng địa phương. Hàng năm, có 90% cán bộ hội các cấp trong huyện đăng ký thi đua đạt 3 tiêu chuẩn phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không 3 sạch”. Đồng hành với đó, các cấp hội LHPN huyện Vị Thủy còn thực hiện hoàn thành tốt 6 nhiệm vụ trọng tâm mà hội đề ra như tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; tuyên truyền các chuẩn mực xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; tuyên truyền và vận động chị em đăng ký thực hiện đề án “5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt”; tuyên truyền Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Bình đẳng giới... thu hút hàng ngàn lượt chị em tham gia.

Với phương châm lấy gia đình làm trung tâm để tác động, nội dung các hoạt động tuyên truyền được các cấp hội LHPN ở huyện được cụ thể hóa thành nhiều mô hình, câu lạc bộ thiết thực, như “Gia đình hạnh phúc”, “Phụ nữ tìm hiểu pháp luật”, “Mẹ gương mẫu”, “Giáo dục con tuổi vị thành niên”, “Đừng để con bạn suy dinh dưỡng”, “Nuôi con bằng sữa mẹ” và phát huy hiệu quả tích cực. Bà Nguyễn Thị Hồng Khoa, Chủ tịch Hội LHPN huyện, cho biết: “Với sự đoàn kết, nhất trí cao, sự năng động, sáng tạo trong nhiệm kỳ qua, các cấp hội LHPN huyện Vị Thủy luôn thực hiện tốt các phong trào thi đua do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động và 6 nhiệm vụ trọng tâm của hội; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn cán bộ, hội viên, qua đó đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ; xây dựng và củng cố tổ chức hội ngày càng vững mạnh”.

Bà Kỷ Thị Năm, thành viên CLB “Giáo dục trẻ vị thành niên” ấp 7, xã Vị Thắng, cho biết: “Nội dung sinh hoạt của câu lạc bộ phong phú, bao quát nhiều chủ đề và kỹ năng nuôi dạy con cháu trong độ tuổi vị thành niên. Qua các buổi sinh hoạt giúp tôi nắm bắt được tâm, sinh lý trẻ vị thành niên để có những biện pháp giáo dục hợp lý về kỹ năng sống, giới tính, tình bạn, tình yêu, phòng ngừa tệ nạn xã hội, phòng chống lạm dụng tình dục trẻ em”.

Bà Lê Thị Chọt, ở ấp 2, xã Vị Thủy, chia sẻ: “Thực hiện nội dung cuộc vận động “5 không 3 sạch” sẽ góp phần nâng cao chất lượng đời sống gia đình và cùng địa phương xây dựng tốt các tiêu chí nông thôn mới nên tôi cùng chị em ở ấp hăng hái thực hiện. Từng người, từng nhà cùng xây dựng nếp sống văn hóa thì xã hội mới tiến bộ được”.

Không chỉ hỗ trợ chị em kiến thức xây dựng gia đình hạnh phúc, các cấp hội LHPN huyện Vị Thủy còn thực hiện tốt phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế”. Bằng hình thức giúp nhau ngày công lao động, cây, con giống, cho vay tiền không tính lãi, góp vốn xoay vòng cất nhà, mua dụng cụ sản xuất, trao đổi kinh nghiệm phát triển kinh tế gia đình… Từ năm 2011 đến nay, toàn huyện có trên 60% phụ nữ nghèo làm chủ hộ được các cấp hội giúp đỡ, trong đó có 37% được xét thoát nghèo bền vững. Bà Phan Thị Tím, Chủ tịch Hội LHPN xã Vĩnh Trung, cho biết: “Thực hiện phong trào này, hội đã phát huy nội lực, đưa ra các giải pháp hỗ trợ thiết thực. Cụ thể, đã tiến hành rà soát các đối tượng cần vay vốn, tập huấn, mua vật tư, phân bón, cây, con giống để giúp đỡ, hỗ trợ; duy trì hoạt động cho vay không lấy lãi. Hàng năm, trên cơ sở khảo sát, nắm bắt tình hình đời sống, việc làm của phụ nữ và nhu cầu của phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, hội đã phân loại hộ nghèo theo từng nguyên nhân để có biện pháp hỗ trợ phù hợp, thiết thực với từng nhóm đối tượng”.

Từng là hộ nghèo nhiều năm liền, nhờ có sự hỗ trợ của Hội LHPN xã mà bà Phùng Thị Đậu, ở ấp 7, xã Vĩnh Trung, đã vươn lên thoát nghèo bền vững, xây dựng được mô hình kinh tế cho thu nhập ổn định. Bà Đậu chia sẻ: “Trước đây, gia đình chỉ có 1 công ruộng, nhưng phải nuôi 3 con nhỏ nên nghèo khó lắm. Sau khi được Hội LHPN xã cho vay vốn, vợ chồng tôi quyết định lên bờ bao làm vuông nuôi cá, trên bờ trồng các loại rau, cải, đu đủ. Nhờ chịu khó làm ăn, được chia sẻ kinh nghiệm từ chị em trong hội nên mùa vụ đều đạt năng suất khá. Hiện nay tôi đã thoát nghèo, mô hình trồng rau màu cho thu nhập bình quân từ 2-3 triệu đồng/tháng; mô hình cá cũng cho thu nhập ổn định”.

Bằng những việc làm mang ý nghĩa thiết thực và hiệu quả, những năm qua, chị em phụ nữ huyện Vị Thủy luôn thể hiện vai trò, trách nhiệm của mình trong gia đình và trong việc chăm lo phát triển kinh tế, mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất, áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, tăng năng suất, tăng lợi nhuận, góp phần thực hiện tốt công tác xóa đói giảm nghèo tại địa phương. Bà Nguyễn Thị Hồng Khoa cho biết thêm: “Phát huy những kết quả đạt được, nhiệm kỳ tới, Hội LHPN huyện Vị Thủy đặt ra mục tiêu chung là đoàn kết, phát huy truyền thống, tiềm năng, sức sáng tạo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và vị thế của phụ nữ; đổi mới phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức hội vững mạnh; phấn đấu vì mục tiêu bình đẳng giới, tiến bộ của phụ nữ; xây dựng gia đình “5 không 3 sạch” góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Trong đó, đề ra 2 chỉ tiêu đột phá: 100% số gia đình hội viên phụ nữ của 10 ấp thuộc các xã, thị trấn đạt 8 tiêu chí “5 không 3 sạch”; 100% hộ gia đình hội viên của 9 ấp thuộc các xã, thị trấn cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế gia đình”.

Bài, ảnh: NHƯ NGUYỆT

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>