Chống lại âm mưu của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa

20/07/2016 | 14:08 GMT+7

Ngày 18-7, tại Hà Nội, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã ký kết .

Chương trình nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an và Ban Tuyên giáo Trung ương, góp phần nâng cao hiệu quả công tác trong giai đoạn cách mạng hiện nay; tạo sự chủ động trong phối hợp công tác và sự thống nhất cao trong chỉ đạo, triển khai các nội dung liên quan trực tiếp đến hai cơ quan và hệ thống ngành dọc của hai cơ quan.

Bộ trưởng Tô Lâm và đồng chí Võ Văn Thưởng ký kết Chương trình hợp tác. Ảnh: CAND

Đáng chú ý, chương trình phối hợp công tác sẽ tăng cường sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên hơn giữa Bộ Công an và Ban Tuyên giáo Trung ương trong việc chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quyết định của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự, giữ vững ổn định chính trị; đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; phòng chống những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, phục vụ có hiệu quả sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Nhân dịp này, Thượng tướng Tô Lâm đã trao tặng Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” cho đồng chí Võ Văn Thưởng và 10 đồng chí cán bộ lãnh đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương. Đồng thời, đồng chí Võ Văn Thưởng trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo” cho Thượng tướng Tô Lâm và 10 đồng chí lãnh đạo của Bộ Công an.

Theo NGUYỄN QUỐC/sggp.org.vn

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>