Cựu chiến binh với an toàn giao thông

05/07/2016 | 06:51 GMT+7

Thời chiến, họ xông pha trận mạc, thời bình, họ tiên phong trên mặt trận phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, trong đó có đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT). Hoạt động điển hình này được ghi nhận ở các cựu chiến binh (CCB) huyện Châu Thành A.

Ông Lê Văn Em (trái) có nhiều đóng góp công sức, vật chất để quê hương thêm thay đổi.

Nhiều mô hình

Tuyến đường công vụ đi qua địa bàn xã là một trong những tuyến huyết mạch về huyện lỵ, do đó, phương tiện tham gia giao thông khá nhiều trong khi ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ của một bộ phận người dân còn hạn chế. Theo lãnh đạo Hội CCB xã, những năm trước, trung bình mỗi năm tuyến đường này xảy ra 3-4 vụ tai nạn giao thông (TNGT). Trước tình hình đó, Hội CCB xã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể xã thành lập mô hình “Ấp văn hóa ATGT”. Để mô hình hoạt động hiệu quả, đặc biệt là nâng cao ý thức của người dân, đơn vị đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là Luật Giao thông đường bộ; cho từng gia đình ký cam kết không vi phạm pháp luật về ATGT; phối hợp với công an xã, cảnh sát giao thông công an huyện gọi hỏi, răn đe những đối tượng có hành vi là nguy cơ dẫn đến tai nạn.

“Đặc biệt, chúng tôi còn tuyên truyền đến người dân chú ý những lỗi thường vi phạm như tốc độ, không đội nón bảo hiểm, sử dụng rượu, bia quá liều lượng cho phép khi tham gia giao thông cũng như mức xử phạt đối với từng lỗi. Quan trọng hơn hết là hàng tháng chúng tôi sơ kết việc chấp hành Luật Giao thông đường bộ của người dân là thành viên trong mô hình, từ đó kịp thời chấn chỉnh những hạn chế”, ông Lê Văn Thích, Chủ tịch Hội CCB xã Thạnh Xuân, cho biết.

Ngoài ra, đơn vị còn đẩy mạnh tuyên truyền TTATGT trong hội viên. Trên cơ sở đó, hội viên tuyên truyền, giáo dục con cháu mình chấp hành các quy định của pháp luật; thường xuyên phát quang hai bên đường để tạo cảnh quan thông thoáng, an toàn.

Bà Võ Thị Hồng Lý, ở ấp Trầu Hôi, cho hay: “Khi thành lập mô hình này, người dân chúng tôi rất ủng hộ, vì như thế sẽ cải thiện được việc chấp hành Luật Giao thông đường bộ của bà con, góp phần giảm thiểu TNGT. Từ khi thành lập mô hình đến nay, tình trạng chạy xe lạng lách, hụ ga ở đây giảm rất nhiều, tai nạn cũng ít lại”.

Hội CCB xã Nhơn Nghĩa A cũng là điểm sáng trong việc thực hiện phong trào “Hội CCB đảm bảo TTATGT”.

Chỉ tay về tuyến đường “Liên tổ nhân dân tự quản kiểu mẫu” (ấp Nhơn Thuận 1 và ấp Nhơn Thuận 1A) vừa được công nhận cách đây khoảng 4 tháng, ông Phan Văn Thông, Chủ tịch Hội CCB xã Nhơn Nghĩa A, bộc bạch: “Khi địa phương phát động xây dựng “Liên tổ nhân dân tự quản kiểu mẫu”, chúng tôi cũng vận động hội viên trong liên tổ đẩy mạnh thực hiện phong trào “Hội CCB đảm bảo TTATGT”. Chúng tôi yêu cầu hội viên ký cam kết không vi phạm Luật Giao thông đường bộ; phối hợp với cảnh sát giao thông Công an huyện gửi danh sách những người vi phạm về địa phương, nếu trường hợp hội viên vi phạm sẽ trừ điểm thi đua chi hội đó”.

Một điểm nhấn nữa trong thực hiện phong trào “Hội CCB đảm bảo TTATGT” của Hội CCB xã Nhơn Nghĩa A là yêu cầu hội viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong con cháu mình các quy định về giao thông đường bộ và đường thủy nội địa. Trên cơ sở đó, nếu con cháu hội viên nào vi phạm cũng sẽ xem xét, công nhận hay không công nhận gia đình văn hóa vào cuối năm. “Việc làm như trên chúng tôi chỉ muốn từng hội viên và gia đình có những chuyển biến trong chấp hành pháp luật về TTATGT, góp phần làm giảm TNGT ở địa phương”, ông Thông cho biết.

Bên cạnh đó, Hội CCB xã Nhơn Nghĩa A còn thành lập tổ sửa chữa, giặm vá đường. “Thấy một số tuyến đường có dấu hiệu hư hỏng, xuống cấp, nếu không giặm vá, sửa chữa kịp thời thì lâu ngày sẽ nặng hơn, như thế công sức, chi phí đầu tư lại sẽ nhiều hơn, tiềm ẩn TNGT. Trung bình mỗi năm chúng tôi sửa chữa, giặm vá khoảng 1.000m đường”, ông Thông cho biết thêm.

Sáng mãi phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ

Đi trên tuyến đường ấp Xẻo Cao A, xã Thạnh Xuân, được hoàn thành đạt chuẩn nông thôn mới cách đây khoảng 3 tháng, ông Lê Văn Em (hội viên Hội CCB ấp) vui mừng khôn xiết: “Bây giờ ấp có đường thông thoáng đã tạo điều kiện cho nhiều tiểu thương đến tận nhà mua nông sản, không phải như lúc trước nhà nông phải chở ra vựa, vừa tốn công vừa tốn phí”.

Nhớ ngày nào tuyến đường trải nhựa nhưng xuống cấp nặng, để tạo điều kiện cho người dân đi lại thuận lợi, xã vận động bà con hiến đất xây đường. Tán thành với chủ trương đó, ông Lê Văn Em tiên phong hiến đất với chiều dài 80m, ngang 3,5m; đóng góp cho địa phương gần 20 triệu đồng để xây đường.

Được biết, gia đình ông Em có không đầy 4.000m2 đất và còn nhiều khó khăn trong cuộc sống, nhưng với phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, ông sẵn sàng hiến đất góp phần xây dựng địa phương thêm đổi mới, phát triển. “Bất cứ việc gì trong tầm tay cho phép để góp phần xây dựng quê hương là tôi làm. Mỗi người góp chút công sức, vật chất sẽ làm cho địa phương phát triển hơn”, ông Lê Văn Em cho biết.

Đó là một trong hàng trăm hội viên Hội CCB gương mẫu ở huyện Châu Thành A có nhiều đóng góp để xây dựng cầu, đường, trường, trạm thời gian qua. Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Minh Đức, Chủ tịch Hội CCB huyện Châu Thành A, chia sẻ, Hội CCB huyện không chỉ tham gia bảo đảm TTATGT, mà còn tổ chức tuyên truyền về ATGT, văn hóa giao thông tới các cụm dân cư, tổ nhân dân tự quản và học sinh, sinh viên. “Việc tuyên truyền này được hội viên tự nguyện thực hiện vì muốn tốt cho cộng đồng, vì trách nhiệm của một công dân và vì một người lính phải hết lòng phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân”, ông Đức khẳng định.

Bài, ảnh: NHẬT TÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>