KẾT THÚC MÔN TOÁN

Học sinh trung bình hy vọng được 3 điểm

01/07/2016 | 17:26 GMT+7

(HGO) – Sau khi kết thúc thời gian làm bài môn toán, nhiều thí sinh tại 7 điểm thi trên địa bàn tỉnh chia sẻ, với sức học trung bình hy vọng được 3-4 điểm hoặc không bị điểm liệt (1 điểm trở xuống), để đủ điều kiện xét tốt nghiệp…

Em Đặng Thị Cẩm Anh, học sinh Trường THPT Lê Hồng Phong (huyện Vị Thủy), vui vẻ nói: “Em chắc làm được khoảng 30%. Mong rằng môn thi này, em được khoảng 3 điểm, không bị liệt để xét tốt nghiệp là được. Mấy môn thi sau sẽ bù lại”. Sư Danh Vũ Linh, đang học tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên thành phố Vị Thanh, cho biết: “Lúc ôn tập nhờ được các thầy cô cho giải nhiều dạng bài tập tương tự nên tôi cũng biết, nhưng vì môn này tôi học cũng trung bình nên chắc chắn làm được 3 điểm”.

Em Đặng Hoàng Vũ, thí sinh điểm thi THPT Cái Tắc, chia sẻ: “Bản thân em chỉ cầm chắc điểm 3, còn các bạn có học lực khá trở lên thì chắc chắn sẽ làm trên điểm trung bình”. Riêng em Đặng Quốc Thanh, học viên Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Long Mỹ, chia sẻ: “Đề thi năm nay em làm được 6 câu, chắc cũng được 4 điểm”.

Tuy nhiên, có không ít thí sinh sẽ tự tin làm được điểm trung bình trở lên. Em Huỳnh Thái Hảo, học sinh Trường THPT Lương Thế Vinh (huyện Phụng Hiệp), cho biết: “Đề thi có 10 câu, từ câu 1 đến câu 6 học sinh trung bình có thể làm được, còn từ câu 7 đến câu 10 sẽ phân loại thí sinh. Với đề thi năm nay, em tự tin mình đạt khoảng 5 điểm. Tối hôm qua, em lo lắng có ngủ được gì đâu. Làm bài thi môn toán thuận lợi là cơ sở để em thi tốt những môn tiếp theo”.

Em Dương Phước Vinh, lớp 12TN2, Trường THPT Long Mỹ (thị xã Long Mỹ), nói: “Đề thi khá sát với chương trình ôn tập của em, các câu hỏi cũng không quá khó. Sau khi thi em tự chấm mình được khoảng 7 điểm. Tuy không phải là số điểm cao nhưng em thấy bằng lòng với kết quả này”. Được biết, em Vinh vừa thi tốt nghiệp, vừa lấy điểm xét vào Trường Đại học Cần Thơ, ngành nông nghiệp.

Đánh giá về đề thi, thầy Hồ Minh Nhật, giáo viên dạy môn toán Trường THPT chuyên Vị Thanh, nhận định: “So với đề thi năm trước, năm nay đề thi khó hơn và có tính phân loại thí sinh rất cao. Theo đó, các em có học lực ở mức trung bình - khá mới có thể đạt điểm trên 5 và sẽ hiếm có điểm 9, 10 ở môn này. Qua khảo sát đa phần các em học sinh đều không làm được câu số 10 trong đề thi”.

Thí sinh tại điểm thi Trường CĐCĐ Hậu Giang lo lắng xem lại đề toán. Ảnh: Cao Oanh

Thí sinh tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Minh Quang xem lại đề thi môn toán. Ảnh: Hồng Diễm

Thí sinh tại điểm thi Trường THPT Long Mỹ (thị xã Long Mỹ) hân hoan vì làm được bài. Ảnh: Cẩm Lình

Thí sinh ra về sau khi kết thúc môn toán tại điểm thi Trường THPT Vị Thủy. Ảnh: Mỹ Xuyên

Ít thí sinh thi môn ngoại ngữ

Chiều nay, có khoảng 600 thí sinh thi môn ngoại ngữ tại 7 điểm thi. Đây là môn thi có số lượng thí sinh dự thi ít nhất. Cụm thi đại học có 447 thí sinh thi tại Trường THPT chuyên Vị Thanh và Trường THPT Vị Thanh. Riêng cụm thi tốt nghiệp có khoảng 156 thí sinh, cụ thể tại Trường THPT Cái Tắc (huyện Châu Thành A) có khoảng 90 thí sinh, Trường THPT Nguyễn Minh Quang (thị xã Ngã Bảy) 20 thí sinh, Trường THPT Long Mỹ (thị xã Long Mỹ) 11 thí sinh và Trường THPT Vị Thủy (huyện Vị Thủy) có khoảng 30 thí sinh. Số thí sinh quá ít, nên có điểm thi chỉ tổ chức 1 phòng thi…

Cao Oanh

NHÓM PHÓNG VIÊN VĂN HÓA - XÃ HỘI

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>