KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2016

4.598 thí sinh bước vào môn thi đầu tiên

01/07/2016 | 10:28 GMT+7

(HGO) - Sáng ngày 1-7, cùng với thí sinh cả nước, 4.598 thí sinh thuộc các trường THPT và các trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Hậu Giang đã bước vào kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 với môn thi đầu tiên là toán trong thời gian làm bài 180 phút. Tính đến thời điểm này, mọi công tác tổ chức tại các điểm thi trên địa bàn tỉnh đều được diễn ra thuận lợi, đúng quy định. Sáng nay, thời tiết tốt, nên thuận lợi cho thí sinh đến các điểm thi. Tại 7 điểm thi, công tác an ninh trật tự được thắt chặt, lực lượng công an được bố trí trước, xung quanh các điểm thi.

* Tại điểm thi Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang (cụm thi đại học do Trường Đại học Cần Thơ chủ trì phối hợp với Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang tổ chức), chỉ hơn 6 giờ 30 phút, các thí sinh đã đến điểm thi tương đối đầy đủ, chỉ còn một vài trường hợp đến trễ do quên thẻ dự thi. Điểm thi này có 776 thí sinh dự thi, với 21 phòng thi, có 69 cán bộ, giảng viên tham gia coi thi. 

Ngồi chờ con trong sự lo lắng, ông Lê Hiến Lê, phụ huynh học sinh ở ấp Tân Long A, xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp, có con dự thi tại điểm thi Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang, chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi đưa đứa con trai đầu lòng đi thi. Ngồi đợi con mà tôi thấy hồi hộp lắm. Không biết con trong phòng thi có làm bài được không. Đề thi có khó không. Bởi, đây là kỳ thi quan trọng với con, nếu thi đạt điểm cao con sẽ xét tuyển vào ngành điện - điện tử, Trường Đại học Cần Thơ, ngành mà con rất yêu thích”. 

Thí sinh làm thủ tục vào phòng dự thi môn toán tại điểm thi Trường CĐCĐ Hậu Giang. Ảnh: Cao Oanh

* Tại điểm thi Trường THPT Vị Thủy (huyện Vị Thủy). Trong ngày thi THPT quốc gia đầu tiên, với môn toán tại cụm thi xét tốt nghiệp, điểm thi Trường THPT Vị Thủy có 450 thí sinh dự thi, với 16 phòng thi. Được biết, tại điểm này sẽ tập trung thí sinh của 6 trường THPT là Trường THPT Chiêm Thành Tấn, THPT Vị Thanh, THPT chuyên Vị Thanh, THPT Vị Thủy, THPT Lê Hồng Phong, THPT Vĩnh Tường và 2 trung tâm giáo dục thường xuyên (GDTX) là Trung tâm GDTX thành phố Vị Thanh, Trung tâm GDTX huyện Vị Thủy.

Công tác coi thi tại điểm thi Trường THPT Vị Thủy nghiêm túc. Ảnh: Mỹ Xuyên

* Tại điểm thi Trường THPT Long Mỹ (thị xã Long Mỹ), lúc sáng sớm không khí đã rất náo nhiệt. Điểm thi này có 431 thí sinh, với 16 phòng thi. Thí sinh đến từ các trường như: THPT Long Mỹ, THPT Tây Đô, THPT Lương Thế Vinh, THPT Tân Phú, THPT Hòa An, THPT Lương Tâm, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh và Trung tâm GDTX huyện Long Mỹ. Em Đặng Bảo Anh, học sinh lớp 12A2, Trường THPT Tân Phú, cho biết: “Học lực môn toán của em chỉ trung bình, nên em cũng lo lắm. Sáng nay, mới 4 giờ em đã thức dậy để ôn bài, sau đó đến điểm thi. Đây là kỳ thi quan trọng nên em cũng hơi căng thẳng, nhưng được sự động viên của gia đình, thầy cô và sự chuẩn bị kỹ của bản thân nên tin mình sẽ làm bài tốt”. Đến với kỳ thi THPT quốc gia năm nay, Bảo Anh đăng ký thi 4 môn, gồm: toán, ngữ văn, lịch sử và địa lý.

Đúng 7 giờ 30 phút, các thí sinh bước vào môn thi đầu tiên là toán, với thời gian làm bài là 180 phút.

Theo ghi nhận của phóng viên, công tác giám sát phòng thi được các giám thị theo dõi chặt chẽ. Các cán bộ y tế và lực lượng công an cũng túc trực xuyên suốt, sẵn sàng hỗ trợ thí sinh kịp thời cũng như đảm bảo an ninh trật tự xung quanh các hội đồng coi thi.

Công tác giám sát phía trong và ngoài phòng thi được thực hiện nghiêm túc. Ảnh: Cẩm Lình

* Tại điểm thi Trường THPT Cái Tắc, huyện Châu Thành A, có 637 thí sinh với 23 phòng thi. Được biết, đây là điểm thi của 6 điểm trường THPT gồm: THPT Cái Tắc, THPT Ngã Sáu, THPT Tầm Vu, THPT Phú Hữu, THPT Châu Thành A, THPT Trường Long Tây và 2 Trung tâm GDTX huyện Châu Thành và huyện Châu Thành A. Các thí sinh đến đúng giờ. Bên ngoài, phụ huynh đưa rước học sinh cũng rất trật tự, tuân thủ các quy định. Điểm thi này nằm gần Quốc lộ 1A, nên lực lượng cảnh sát giao thông được bố trí túc trực để đảm bảo an toàn những ngày thi diễn ra.

Giám thị và thí sinh tại điểm thi Trường THPT Cái Tắc (huyện Châu Thành A) xem xét đề thi được niêm phong. Ảnh: Hồng Nhung

* Tại điểm thi Trường THPT Vị Thanh và THPT chuyên Vị Thanh (849 thí sinh), các thí sinh cũng tập trung khá đông đủ bước vào môn thi đầu tiên. Trong đó, điểm thi Trường THPT Vị Thanh có thí sinh đông nhất trong 7 điểm thi, với 987 thí sinh, thí sinh ở khá xa, tận Phụng Hiệp đã tập trung lên thành phố Vị Thanh từ 2 ngày trước khi thi. Theo ghi nhận của phóng viên, phía bờ kè Xà No trước Trường THPT Vị Thanh, hơn 100 phụ huynh ngồi chờ con mình thi môn đầu tiên. Chị Nguyễn Kim Chi, ở thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp, nói: “Lên đây 2 ngày rồi, ở trọ cũng rẻ, 4 ngày 200.000 đồng, ăn uống cũng không có mắc, để con đi một mình thì lo, nên đi chung luôn”.

Phụ huynh ngồi chờ con đi thi tại điểm thi Trường THPT Vị Thanh. Ảnh: Hoàng Nguyên

Tại các điểm thi, tình nguyện viên sẵn sàng đưa rước thí sinh. Ảnh: Mỹ Xuyên

* Tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Minh Quang, thị xã Ngã Bảy, có 477 thí sinh dự thi gồm 6 đơn vị Trường THPT Nguyễn Minh Quang, Trường THPT Lê Quý Đôn, Trung tâm GDTX thị xã Ngã Bảy (thị xã Ngã Bảy) và Trường THPT Cây Dương, Trường THPT Tân Long, Trung tâm GDTX huyện Phụng Hiệp (huyện Phụng Hiệp).

Tại điểm thi này có tổng số 17 phòng thi. Sáng nay, hầu hết thí sinh đến điểm thi sớm. Các điểm trường ở xa có bố trí xe đưa thí sinh đến điểm thi. Tình hình an ninh, trật tự tại điểm thi được đảm bảo. Hôm qua, các thí sinh cũng đã đến điểm thi để làm thủ tục dự thi và nghe phổ biến quy chế thi.

Nhiều thí sinh ở xa được các trường bố trí xe đưa rước đi thi. Ảnh: Hồng Diễm

NHÓM PV VĂN HÓA - XÃ HỘI

 

 

 

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>