Tìm nguyên nhân, giải pháp tháo gỡ khó khăn về kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm

01/07/2016 | 07:04 GMT+7

(HG) - Chiều ngày 30-6, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chính phủ họp phiên thường kỳ theo hình thức trực tuyến với các địa phương trong cả nước để sơ kết tình hình thực hiện kinh tế - xã hội (KT-XH) 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016. Tại điểm cầu Hậu Giang, có ông Lữ Văn Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh, cùng các sở, ban, ngành tỉnh và lãnh đạo các địa phương.

Quang cảnh phiên họp tại điểm cầu Hậu Giang.

Trong 6 tháng đầu năm, tình hình KT-XH cả nước tiếp tục có chuyển biến và đạt được những kết quả tích cực. Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát; lãi suất tương đối ổn định và có xu hướng giảm; huy động vốn đầu tư phát triển đạt nhiều kết quả tích cực; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt mức 32,9% GDP, cao hơn cùng kỳ là 31,1% GDP; thu hút vốn FDI tăng cao hơn nhiều so với năm trước; phát triển doanh nghiệp có bước chuyển biến mạnh mẽ, khu vực dịch vụ đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn cùng kỳ; tăng trưởng ngành xây dựng đạt 8,8%, mức cao nhất trong 6 năm qua. Các lĩnh vực lao động, việc làm, an sinh, phúc lợi xã hội và các lĩnh vực xã hội khác được quan tâm và đạt nhiều kết quả tích cực. An ninh chính trị và trật tự xã hội được đảm bảo. Công tác đối ngoại đạt nhiều kết quả quan trọng.

Bên cạnh những mặt đạt được, tình hình KT-XH trong những tháng đầu năm vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức: nền kinh tế phục hồi chậm; tốc độ tăng GDP 6 tháng đầu năm thấp hơn nhiều so với cùng kỳ năm trước; trong đó khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng trưởng âm và để lại hậu quả nặng nề cho các mùa vụ sau; công nghiệp khai khoáng giảm sút mạnh; lạm phát được kiểm soát nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ tăng cao…

Vì thế, tại phiên họp vào chiều hôm qua, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đề nghị các bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo các địa phương tập trung thảo luận nhằm tìm ra nguyên nhân, đồng thời đề xuất những giải pháp cụ thể để đẩy mạnh phát triển KT-XH trong những tháng cuối năm. Đáng chú ý là có thảo luận việc tác động đến Việt Nam sau khi Vương quốc Anh tách khỏi Liên minh châu Âu…

Phiên họp sẽ kéo dài đến chiều hôm nay (ngày 1-7), sau đó Thủ tướng Chính phủ sẽ có ý kiến kết luận cuối cùng. Báo Hậu Giang sẽ tiếp tục thông tin nội dung của phiên họp này đến bạn đọc. 

Tin, ảnh: HỮU PHƯỚC

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>