Toàn quốc có hơn 2.600 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác

01/07/2016 | 06:51 GMT+7

(HG) - Ngày 30-6, Ban Bí thư Trung ương Đoàn tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; triển khai kế hoạch của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, nêu rõ: Qua học tập và làm theo, các cấp bộ đoàn, đoàn viên, thanh thiếu niên đã nắm vững những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh. Việc học tập và làm theo gương Bác đã đi vào nề nếp, thực chất hơn, hạn chế dần các biểu hiện hình thức, mang tính phong trào. Công tác tuyên truyền được các cấp, các ngành quan tâm. Cơ quan báo chí đã tập trung tuyên truyền, phát hiện, cổ vũ, động viên người tốt, việc tốt, tạo không khí phấn khởi, khích lệ đảng viên và nhân dân làm theo lời Bác.

Các cấp bộ đoàn đã đăng ký thực hiện 2.273 công trình thanh niên cấp tỉnh, 19.065 công trình thanh niên cấp huyện, hơn 226.940 phần việc thanh niên làm theo lời Bác. Hàng trăm chương trình, dự án xây cầu, làm đường giao thông nông thôn, làng thanh niên lập nghiệp, đảo thanh niên, chòi tránh lũ, nhà nhân ái, trang trại trẻ, hợp tác xã thanh niên… góp phần phát triển kinh tế, xã hội, giải quyết những khó khăn, bức xúc của cộng đồng. Từ năm 2011 đến nay, Trung ương Đoàn tổ chức xét và trao “Giải thưởng gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu” cho 50 thanh niên tiêu biểu nhất nước trên 60 lĩnh vực. 

Tại Hậu Giang, thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, các cấp bộ đoàn đã chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động triển khai thực hiện và tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp đoàn viên, thanh niên và nhân dân. Gắn việc học tập và làm theo Bác với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị mình. Đưa các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào nội dung sinh hoạt chi đoàn…

Phát biểu tại hội nghị, anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, biểu dương những cố gắng, phấn đấu của các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo gương Bác 5 năm qua. Thời gian tới, các cấp bộ đoàn cần tăng cường, đẩy mạnh hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn lực lượng đoàn viên, thanh niên; tạo sự chuyển biến rõ nét về ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện; chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tệ nạn quan liêu, lãng phí, bè phái, lợi ích nhóm, nói không đi đôi với làm, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội  Đảng toàn quốc lần thứ XII…

NHƯ NGUYỆT

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>
Liên kết hữu ích