Phấn đấu giảm nợ xấu xuống dưới mức 3%

29/06/2016 | 09:48 GMT+7

(HG) - Đây là một trong những mục tiêu phấn đấu từ nay đến cuối năm mà Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Hậu Giang đề ra tại Hội nghị sơ kết hoạt động của ngành trong 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm vào chiều qua.

Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Hậu Giang Hồ La Thành đề ra định hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Trong 6 tháng đầu năm, các ngân hàng đã đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tính đến cuối tháng 5, tổng vốn huy động đạt gần 50% kế hoạch, tương đương trên 7.600 tỉ đồng, tăng trưởng 23,67% so với cùng kỳ năm trước, tăng trên 6% so với cuối năm 2015, vốn huy động đáp ứng trên 44% cho hoạt động tín dụng. Tổng dư nợ cho vay đạt 17.214 tỉ đồng, tăng trưởng gần 18% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn 4% so với cuối năm 2015, đạt trên 20% kế hoạch tăng trưởng.

Trong đó, dòng vốn đầu tư của các tổ chức tín dụng tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên như nông nghiệp, nông thôn, góp phần phát huy tiềm năng và lợi thế của tỉnh. Tuy nhiên, hạn chế trong hoạt động tín dụng 6 tháng đầu năm là nợ xấu mới phát sinh so với thời điểm đầu năm. Hiện nợ xấu toàn địa bàn có dấu hiệu tăng, chiếm trên 5% tổng dư nợ, cao hơn tỷ lệ bình quân chung cả nước. Mặc dù hoạt động đang phải đối mặt với khó khăn chung của nền kinh tế, nhưng với trách nhiệm cao về công tác an sinh xã hội, trong 6 tháng đầu năm, ngành đã tài trợ gần 50 tỉ đồng để hỗ trợ người nghèo, cho học sinh, sinh viên hoàn cảnh khó khăn có điều kiện tiếp tục đi học…

Phát biểu tại hội nghị, ông Hồ La Thành, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Hậu Giang đã nêu ra định hướng 6 tháng cuối năm là tập trung đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, vốn vay đối với các lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ, các chương trình đề án trọng điểm của tỉnh. Ngoài ra, tập trung huy động vốn, kiểm soát dòng vốn tín dụng, cho vay không dàn trải. Nhất là đến cuối năm, phấn đấu dư nợ tín dụng tăng trưởng từ 20% trở lên, đảm bảo đưa tỷ lệ nợ xấu trên toàn địa bàn trở về mức an toàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, tức là dưới mức 3%. Đồng thời, giám sát chặt chẽ hoạt động kinh doanh vàng, ngoại tệ…

Tin, ảnh: T.XOÀN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>