Tiếng nói trẻ em

29/06/2016 | 08:55 GMT+7

Hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2016, huyện Châu Thành là địa phương đầu tiên của tỉnh tổ chức Diễn đàn trẻ em. Tại đây, nhiều ý kiến, đề xuất của các em đã được nêu lên với các ngành chức năng.

Các em học sinh bày tỏ ý kiến, suy nghĩ của mình tại diễn đàn.

Từ khi biết thông tin diễn đàn trẻ em được tổ chức tại huyện nhà, em Huỳnh Thị Như Ý, học sinh Trường Tiểu học Phú Hữu 2, rất phấn khởi. Như Ý chia sẻ: “Đến đây, không chỉ em được cung cấp thêm kiến thức bổ ích, mà còn được nêu lên ý kiến của bản thân mình với các cô, chú lãnh đạo”. Không riêng gì Như Ý, rất đông các bạn nhỏ đã tập trung ở hội trường UBND huyện với tâm trạng háo hức tham gia diễn đàn.

Ở diễn đàn, các em được chia thành các nhóm và thảo luận các chủ đề gần gũi, dễ bắt gặp hàng ngày, liên quan đến bạo lực học đường, bạo lực trẻ em trong gia đình, trẻ bị xâm hại tình dục, tai nạn thương tích và phòng chống tai nạn thương tích, trẻ em bị đuối nước và sân chơi cho trẻ em; trẻ em được nuôi dưỡng và chăm sóc như thế nào… Sau khi các tổ thảo luận, không khí diễn đàn đã trở nên sôi động hơn, các em đã mạnh dạn đặt câu hỏi của mình với ngành chức năng. Là người nêu lên ý kiến đầu tiên, em Nguyễn Vũ Luân, học sinh Trường THCS Đông Phước A, nói: “Chúng em mong muốn làm sao để xây dựng một môi trường sống an toàn và thân thiện để bảo vệ trẻ em. Vậy huyện Châu Thành đã cụ thể hóa điều này thưa các cô, chú”. Còn em Nguyễn Thị Thiên Kim, học sinh Trường Tiểu học Đông Thạnh 2, thì đặt câu hỏi: “Trên địa bàn các xã và huyện hiện tại chưa có điểm vui chơi giải trí cho thiếu nhi. Chúng em xin hỏi ngành chức năng có cách làm gì cho vấn đề này trong thời gian sắp tới?”.

Từng câu hỏi không chỉ thể hiện được cách nhìn của các em với các vấn đề xung quanh, mà còn cho thấy được trách nhiệm đối với việc chung. Trước những thắc mắc đó, ngành chức năng huyện đã trực tiếp trả lời từng câu hỏi. Nhiều câu hỏi đặt ra nhận được sự đồng cảm của chủ tọa diễn đàn. Chị Nguyễn Thị Cẩm Trân, Bí thư Huyện đoàn Châu Thành, nhìn nhận, hiện nay huyện vẫn chưa có điểm vui chơi cho các em. Trước vấn đề này, Ban Thường vụ Huyện đoàn có đề xuất với Huyện ủy, UBND huyện xây dựng nhà thiếu nhi để các em có nơi vui chơi, giải trí. Tuy nhiên, đến nay lãnh đạo huyện vẫn chưa trả lời. “Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục kiến nghị, nhằm làm sao tạo điều kiện để các em thiếu nhi được học tập, vui chơi trong môi trường an toàn, thân thiện”, chị Trân chia sẻ.

Từng vấn đề đặt ra tại diễn đàn, đã được trả lời thấu đáo. Tại diễn đàn, vấn đề trẻ em vi phạm pháp luật, cách ứng xử chuẩn mực của học sinh cũng được các em quan tâm. Như câu hỏi của em Đinh Kiều Vân Anh, học sinh Trường THCS Ngô Hữu Hạnh: “Hiện nay, độ tuổi vi phạm pháp luật ngày càng trẻ, vậy trong thời gian tới các cấp lãnh đạo, ngành chức năng có biện pháp ngăn chặn tình trạng vi phạm pháp luật ở thanh thiếu niên?”.

Giải đáp thắc mắc này, Trưởng Công an huyện Châu Thành Lâm Quốc Nguyên cho biết: “Để ngăn chặn tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, trước tiên, chúng tôi sẽ phối hợp tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật để nâng cao nhận thức của mọi người, đặc biệt là lứa tuổi thanh thiếu niên. Đồng thời, nhà trường và gia đình cần giáo dục đạo đức, cách ứng xử kỹ năng sống cho các em, nắm bắt tâm tư tình cảm, kịp thời phát hiện những biểu hiện không lành mạnh, nhằm ngăn chặn các em rơi vào tệ nạn xã hội”.

Trong câu hỏi của mình, em Nguyễn Bùi Thị Quế Trân, học sinh Trường THCS Nguyễn Văn Quy, bày tỏ lo lắng về tình trạng trẻ em bị ngược đãi, lao động sớm: “Thỉnh thoảng em hay bắt gặp một số bạn trong độ tuổi ăn, tuổi học, nhưng vẫn phải bươn chải trong cuộc sống, có bạn cũng làm việc nặng nhọc. Vậy ai sẽ là người bảo vệ cho các bạn?... Vậy các ngành, các cấp có biện pháp như thế nào để khắc phục tình trạng trên?”.

Suốt diễn đàn, là những cuộc đối thoại ngắn, thân tình và đầy trách nhiệm. Bà Nguyễn Thị Hoàng Oanh, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, chia sẻ: “Để thực hiện tốt công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em, thời gian tới, địa phương sẽ tăng cường các giải pháp cụ thể, hoạt động thiết thực huy động sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở và toàn xã hội tiếp tục tham gia thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Đồng thời, tổ chức nhiều hoạt động vui chơi giải trí, được đảm bảo các quyền cơ bản, được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh của các em”.

Đây là lần đầu tiên Diễn đàn trẻ em được tổ chức rộng khắp các địa phương trong tỉnh. Năm 2015, ở tỉnh chỉ có thành phố Vị Thanh và huyện Châu Thành A tổ chức diễn đàn. Diễn đàn không chỉ tạo sân chơi lành mạnh, với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, mà còn là cơ hội để trẻ em bày tỏ tâm tư, nguyện vọng của mình.

 

Bài, ảnh: BÍCH CHÂU

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>