Thực hiện tốt công tác sửa chữa và an toàn lao động

27/06/2016 | 18:37 GMT+7

Sửa chữa trang thiết bị, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động là hai nhiệm vụ luôn được Công ty Cổ phần Mía đường Cần Thơ (Casuco) đặc biệt quan tâm thực hiện, nhất là vào giai đoạn bảo trì máy móc để chuẩn bị cho vụ ép mới như hiện nay.

Công nhân tại Xí nghiệp đường Vị Thanh đang tất bật sửa chữa lại các trang thiết bị để chuẩn bị cho vụ ép mới.

Tất bật sửa chữa thiết bị  

Như thông lệ hàng năm, sau khi kết thúc vụ ép, hai nhà máy đường trực thuộc Casuco là Xí nghiệp đường Vị Thanh và Nhà máy đường Phụng Hiệp đã bắt tay ngay vào công việc bảo trì máy móc. Đến nay, tất cả đều tất bật cho việc sửa chữa lại các trang thiết bị để chuẩn bị cho vụ ép mới. Những ngày này, tại Xí nghiệp đường Vị Thanh, các công nhân đang cặm cụi sửa chữa lại từng khâu, dây chuyền sản xuất nhằm đảm bảo cho trang thiết bị luôn trong tình trạng hoạt động tốt nhất. 

Theo lãnh đạo Xí nghiệp đường Vị Thanh, trong thời điểm từ tháng 5 đến tháng 8, hàng ngày đều có trên 200 cán bộ, công nhân, kỹ sư có tại xí nghiệp để thực hiện công tác kiểm tra, sửa chữa lại máy móc sau gần 1 năm sản xuất. Ông Huỳnh Hữu Nguyên, Giám đốc Xí nghiệp đường Vị Thanh, cho biết: “Đặc thù của ngành mía đường là sau mỗi vụ ép thì các nhà máy phải kiểm tra, sửa chữa lại các trang thiết bị. Bởi trong quá trình sản xuất, trang thiết bị phải hoạt động liên tục nên có những bộ phận cần phải thay mới hoặc sửa chữa lại nhằm phục vụ tốt cho vụ ép kế tiếp. Chính vì vậy, công tác sửa chữa luôn được xí nghiệp đặc biệt quan tâm”.

Cũng theo ông Nguyên, sau khi kết thúc vụ ép mía 2015-2016 vào cuối tháng 4, sang đầu tháng 5, Xí nghiệp đường Vị Thanh đã bắt tay ngay vào công việc tu bổ, sửa chữa và đến thời điểm này đã hoàn thành khoảng 30% tổng khối lượng. Dự kiến đến cuối tháng 8, sẽ hoàn thành công việc sửa chữa để sẵn sàng cho vụ ép mía 2016-2017. Cùng với Xí nghiệp đường Vị Thanh, Nhà máy đường Phụng Hiệp cũng đang bận rộn với công việc này. Ông Lê Công Nô, Giám đốc Nhà máy đường Phụng Hiệp, thông tin: Do kết thúc vụ ép trễ (cuối tháng 5) nên tình hình sửa chữa tại nhà máy mới đạt khoảng 20% tổng khối lượng. Đơn vị đang huy động tất cả các lực lượng (trên 400 công nhân) ráo riết sửa chữa các trang thiết bị, đảm bảo đến cuối tháng 8 sẽ hoàn tất mọi công việc để sẵn sáng cho vụ ép mới.      

Đảm bảo an toàn lao động

Ngoài tập trung nhiệm vụ sửa chữa trang thiết bị, máy móc thì công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động đang được Casuco chú trọng thực hiện hàng đầu. Với điều kiện làm việc chịu nhiều tác động bởi môi trường như: nhiệt độ, độ ẩm, tiếng ồn cao nên người lao động ở từng khâu tại Casuco luôn được trang bị đầy đủ, kịp thời dụng cụ bảo hộ cá nhân như: quần áo, nón, giầy bảo hộ lao động, găng tay, khẩu trang, kính chống bụi, nút tai chống ồn, ủng chân, mặt nạ hàn và quần áo chống điện từ trường. Từ đó đã tạo sự an tâm cho người lao động, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chưa kể là hàng năm, bên cạnh việc kiểm tra sức khỏe định kỳ, người lao động còn được công ty cho đi nghỉ dưỡng để phục hồi sức khỏe bản thân.

Có hơn 16 năm công tác tại Casuco và là công nhân kỹ thuật xưởng cơ khí của Xí nghiệp đường Vị Thanh, ông Ngô Văn Léo chia sẻ: “Tâm lý người công nhân là thích được gia đình và những người xung quanh biết mình đang làm việc ở một môi trường chuyên nghiệp, hiện đại. Thế nên, việc đảm bảo an toàn lao động là cách mà Công ty Casuco xây dựng lòng tự hào về nghề nghiệp cho công nhân, qua đó góp phần xây dựng thương hiệu cho doanh nghiệp. Điều này được thể hiện qua trang phục và các dụng cụ bảo hộ lao động. Ngoài sự hỗ trợ của công ty, bản thân tôi, cũng như các anh em công nhân khác luôn thể hiện tính tự giác cao trong việc chấp hành các quy trình, quy phạm đã đề ra nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình làm việc”. 

Ông Nguyễn Minh Dũng, Chủ tịch Công đoàn Casuco, cho biết: Công tác đảm bảo an toàn lao động luôn được Casuco quan tâm trong suốt quá trình sản xuất, nhất là vào giai đoạn sửa chữa trang thiết bị như hiện nay. Bởi, tai nạn lao động có ảnh hưởng rất lớn đến đời sống người lao động và hoạt động của doanh nghiệp. Vì thế, vấn đề đảm bảo an toàn cho người lao động luôn được ban giám đốc, đoàn thể và người lao động công ty đặc biệt quan tâm và đặt lên hàng đầu. Tuy nhiên, muốn có hiệu quả tốt trong lao động thì công tác an toàn phải được thực hiện một cách cụ thể, chu đáo chứ không thể chung chung, hình thức. Trên cơ sở đó, đơn vị thường xuyên tổ chức cho công nhân học tập quy trình an toàn trong lao động, tập huấn công tác bảo hộ lao động - phòng chống cháy nổ, làm quen với các thiết bị mới. Mạng lưới an toàn vệ sinh viên là lực lượng thay mặt đơn vị thường xuyên nhắc nhở từng lao động phải thực hiện tốt công tác bảo hộ lao động, cũng như thực hiện đúng quy trình an toàn điện trong quá trình kiểm tra, sửa chữa ở từng khâu của trang thiết bị.

Có thể khẳng định rằng, việc Casuco thường xuyên quân tâm, thực hiện tốt việc triển khai tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật và đảm bảo công tác về an toàn vệ sinh lao động đã tạo ra một môi trường, điều kiện làm việc tốt nhất cho người lao động an tâm làm việc; đồng thời luôn đảm bảo cho trang thiết bị vận hành trong điều kiện tốt nhất trước khi vào mỗi vụ ép mới. Qua đó, góp phần nâng cao năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm trong thời kỳ hội nhập kinh tế hiện nay.

Bài, ảnh: HỮU PHƯỚC

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>