Như vậy mới thiết thực !

27/06/2016 | 08:07 GMT+7

Trong các hội nghị triển khai, học tập, quán triệt Nghị quyết và các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (Nghị quyết Đại hội XII của Đảng), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã yêu cầu từng học viên phải viết thu hoạch cá nhân sau hội nghị, nhiều cán bộ, đảng viên đồng tình, ủng hộ cách làm này…

Một hội nghị triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức.

3 câu hỏi thu hoạch là 3 vấn đề trọng tâm đã được lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai tại hội nghị, cộng với yêu cầu liên hệ thực tiễn tại từng cơ quan, đơn vị, đã bám sát các vấn đề cần học tập, lưu ý trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Điều đáng nói là các bản thu hoạch phải được viết tay. Chính điều này sẽ tạo dấu ấn cá nhân của mỗi bài viết, tránh được tình trạng coppy khi làm bài thu hoạch, điều mà thời buổi công nghệ thông tin đã quá quen thuộc.

 “Làm bài thu hoạch là cơ hội để mỗi cán bộ, đảng viên đánh giá lại quá trình học tập của mình, đó cũng là cách nghiên cứu Nghị quyết thêm một lần nữa. Cũng đã lâu rồi, việc quán triệt, học tập nghị quyết, chỉ thị của Đảng mới bắt buộc từng học viên phải viết thu hoạch thế này. Tôi và nhiều cán bộ khác rất ủng hộ!”, ông Bùi Văn Liễm, nguyên Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, bày tỏ.

Trước đây, chuyện chất lượng của các hội nghị học tập, triển khai nghị quyết, các chỉ thị của Trung ương, của tỉnh luôn được bàn và nhắc đến nhiều. Trong đó, cách thức làm sao để các hội nghị triển khai thật sự chất lượng, hiệu quả luôn được nêu lên. Lần này, việc viết bài thu hoạch cá nhân sau khi dự hội nghị, có thể xem là một trong những điều kiện để nâng chất một nghị quyết cực kỳ quan trọng của Đảng - Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Từ những cán bộ lãnh đạo tỉnh, huyện đến những đảng viên không chức vụ, sau mỗi đợt học tập nghị quyết do Trung ương và tỉnh mở, đều cố gắng chăm chút bài thu hoạch của mình.

Từ đây, câu chuyện mà nhiều người vẫn nghi ngờ là đi học nghị quyết về có nhớ và biết được gì hay không?, sẽ được trả lời bằng những kiến thức theo chiều sâu, những bài thu hoạch chất lượng, những tìm tòi nội dung học tập được thể hiện trên bài thu hoạch. Đó cũng là cách để từng cán bộ, đảng viên góp phần đưa Nghị quyết của Đảng sớm đi vào cuộc sống.

Có thể thấy, việc triển khai nghị quyết, chỉ thị ở nhiều đảng bộ cấp huyện, cấp cơ sở, đã được cấp ủy cùng cấp quyết tâm làm mới, chú trọng chất lượng. Có thể kể đến việc cấp ủy cơ sở xuống tận các ấp, khu vực để hướng dẫn, triển khai nghị quyết cho đoàn viên, hội viên hay việc bí thư cấp ủy, bí thư chi bộ ấp, khu vực trực tiếp triển khai nghị quyết cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân tại địa phương mình… Mỗi một việc làm cụ thể, đã đưa việc học tập nghị quyết được thiết thực hơn.

Đổi mới cách thức triển khai nghị quyết được nhấn mạnh tại các hội nghị triển khai. Ngay trong Chỉ thị của Bộ Chính trị về việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng cũng đã nêu rõ yêu cầu: “Tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng phải được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, đổi mới mạnh mẽ cả nội dung và phương thức, đảm bảo phù hợp với từng cấp, từng đối tượng. Kết hợp tự nghiên cứu với nghe phổ biến, kết hợp chặt chẽ giữa thuyết trình với thảo luận, đối thoại giữa báo cáo viên và người nghe, với thu hoạch, kiểm tra, đánh giá việc học tập, quán triệt Nghị quyết”…

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã thành công tốt đẹp và việc triển khai, học tập, quán triệt Nghị quyết chất lượng, hiệu quả, thiết thực, đảm bảo khả thi, sáng tạo sẽ nối tiếp thành công của Đại hội và sẽ sớm đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đi vào cuộc sống…

HOÀNG NGUYÊN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>