Thành quả một chặng đường

24/06/2016 | 07:20 GMT+7

Trải qua một nhiệm kỳ với quyết tâm cao, các cấp hội liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Phụng Hiệp đã gặt hái được nhiều thành tựu nổi bật trong thực hiện các nhiệm vụ.

Mô hình May bao tay của Chi hội Phụ nữ ấp Mùa Xuân, xã Tân Phước Hưng, đem lại thu nhập ổn định cho nhiều chị em hội viên.

Nâng chất các phong trào

Trong nhiệm kỳ 5 năm (2011-2016), toàn huyện phát triển mới 31.140 hội viên, đạt 96,11% Nghị quyết đề ra. Chất lượng hoạt động hội nói chung và mạng lưới chi, tổ hội nói riêng được nâng lên rõ rệt. Một trong những kết quả nổi bật của phong trào phụ nữ 5 năm qua đó là việc nâng cao chất lượng thực hiện phong trào thi đua Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc; Cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch gắn với phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Từ thực tế kinh nghiệm triển khai phong trào những năm trước, Hội LHPN huyện Phụng Hiệp đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt sâu sắc mục đích, ý nghĩa, nội dung phong trào đến nhiều chị em, hướng dẫn đăng ký thực hiện và đề ra các giải pháp phù hợp. Gắn việc thực hiện phong trào với các nhiệm vụ trọng tâm từng năm, từng chuyên đề cụ thể.

Công tác bảo vệ môi trường cũng luôn được các cấp hội LHPN huyện Phụng Hiệp quan tâm đúng mức. Trong cả nhiệm kỳ, các hoạt động vệ sinh môi trường thu hút hàng ngàn lượt hội viên phụ nữ tham gia. Hưởng ứng Cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, có 125/125 chi hội xây dựng mô hình tổ, câu lạc bộ gia đình 5 không, 3 sạch và Tổ phụ nữ 5 không, 3 sạch kiểu mẫu gắn với Góc bếp điểm 10.

Mô hình Biến rác thải thành tiền tiết kiệm của Chi hội Phụ nữ ấp 2, xã Hòa An là một trong những mô hình mang lại hiệu quả như thế. Được thành lập từ năm 2014 với số lượng ban đầu là 20 thành viên, đến nay đã nâng lên 175 thành viên, đạt tỷ lệ 100%. Bà Trần Thị Thu, ở ấp 2, xã Hòa An, cho biết: “Từ khi triển khai mô hình này gia đình tôi không còn bỏ các chai nhựa, chai nước suối, thuốc trừ sâu mà gom hết lại để bán. Mỗi đợt bán cũng được vài chục ngàn đồng. Mô hình vừa giúp sạch môi trường vừa có thêm một ít tiền sinh hoạt nên chị em tham gia tích cực lắm”.

Ngoài ra, Chi hội Phụ nữ ấp 2, xã Hòa An cũng là đơn vị đầu tiên dựng mô hình Lò đốt rác đang được Hội LHPN huyện Phụng Hiệp triển khai đến các hội LHPN các xã, thị trấn còn lại.

Còn Chi hội Phụ nữ ấp Phương Thạnh, xã Phương Phú lại xây dựng được mô hình Chi hội xanh - sạch - đẹp với 80% hội viên tôn giáo tham gia xây dựng hàng rào, cổng rào cây xanh. Đây là mô hình điển hình để các đơn vị khác tham quan, học hỏi. Bà Nguyễn Thị Thanh Mai, hội viên phụ nữ ấp Phương Thạnh, người có công vận động các hội viên khác cùng tham gia xây dựng mô hình trên, chia sẻ: “Lúc trước đi tham quan nhiều nơi thấy người ta xây dựng mô hình Cây xanh liên ấp đẹp quá tôi về đây vận động chị em ra sức trồng và chăm sóc tuyến đường ấp mình. Khi nghe tôi nói chị em nhiệt tình ủng hộ nên mô hình mới có kết quả như hôm nay”.

Xây dựng mô hình kinh tế hiệu quả

Nhiệm kỳ qua, bằng nhiều nguồn vốn hỗ trợ và phát huy nội lực sẵn có, Hội LHPN huyện Phụng Hiệp đã giúp cho hơn 1.570 hội viên phụ nữ thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trong toàn huyện. Đã phối hợp với Trung tâm dạy nghề Hội LHPN nữ tỉnh; Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện mở 65 lớp dạy nghề cho 1.770 chị em phụ nữ. Qua đào tạo, có hơn 1.520 chị em phát huy được nghề đã học, góp phần phát triển kinh tế gia đình.

Từ một hộ nghèo, bà Lưu Thị Cẩm Lũy, ở ấp Nhì, xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp, đã vượt khó vươn lên bằng nghề may giỏ xách tay. Trước đây, gia đình bà Lũy làm thuê kiếm sống, năm 2011, bà được Chi hội Phụ nữ ấp vận động tham gia vào Hội và được giới thiệu học nghề may giỏ xách. Nhận thấy nghề này phù hợp với sức khỏe và điều kiện của gia đình, bà Lũy đã cùng chồng tích góp mua thêm 1 máy may mới để chồng cùng làm. Hiện tại, sau khi trừ các khoản chi phí, bình quân mỗi tháng bà Lũy thu nhập được từ 2,5-3 triệu đồng từ nghề may giỏ xách. Năm 2014, bà được địa phương công nhận thoát nghèo bền vững với mô hình phát triển kinh tế của gia đình; bà cũng đã dành dụm mua được một mảnh đất để cất nhà ở, ổn định cuộc sống.

Bà Lũy tâm sự: “Được như ngày hôm nay là sự quyết tâm thoát nghèo của cả gia đình, bên cạnh đó là sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, chính quyền địa phương mà nhất là sự hỗ trợ, chia sẻ, giúp đỡ của Chi hội Phụ nữ ấp này”.

Ngoài việc tiếp cận những cách làm ăn mới, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi, gần 3 năm nay, Chi hội Phụ nữ ấp Mùa Xuân, xã Tân Phước Hưng còn xây dựng mô hình May bao tay để giúp chị em kiếm thêm thu nhập. Mô hình này có 16 thành viên, hàng tháng, mỗi người kiếm được bình quân từ 3-5 triệu đồng. Bà Đinh Thị Đồng, ở ấp Mùa Xuân, thành viên Tổ liên kết may bao tay, chia sẻ: “Mỗi ngày tôi may được khoảng 40 đôi bao tay, thu nhập cũng gần hơn 150.000 đồng. Công việc không nặng nhọc, không xa nhà, chỉ cần siêng là được. Nếu trước đây chỉ biết trông chờ vào tiền làm mùa và đi làm thuê thì nay có nguồn thu ổn định hơn rất nhiều”.

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan, Chủ tịch Hội LHPN huyện Phụng Hiệp, cho biết: “Phát huy những kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ tới, Hội LHPN huyện Phụng Hiệp sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động chị em cán bộ, hội viên chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong từng cán bộ, hội viên, đồng thời thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của Hội…

Bài, ảnh: NHƯ NGUYỆT

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>