Ghi nhận, giải quyết nhiều ý kiến của cử tri

23/06/2016 | 09:29 GMT+7

(HG) - Ngày 22-6, tại thành phố Vị Thanh, Tổ đại biểu HĐND tỉnh số 1, đơn vị thành phố Vị Thanh, gồm ông Trần Công Chánh, Bí thư Tỉnh ủy; ông Trương Thanh Bình, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; ông Lê Trung Kiên, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã, có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Hỏa Tiến.

Bí thư Tỉnh ủy Trần Công Chánh phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.

Tại đây, đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh báo cáo với cử tri về kết quả Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa IX; dự kiến chương trình Kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khóa IX sắp diễn ra vào ngày 4 và 5 tháng 7 tới. Nội dung kỳ họp chủ yếu thông qua các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết; chất vấn đại biểu tại kỳ họp. Tổ đại biểu HĐND thành phố Vị Thanh báo cáo kết quả Kỳ họp thứ nhất HĐND thành phố và dự kiến nội dung chương trình Kỳ họp thứ hai HĐND thành phố.

Cử tri xã Đại Thành phát biểu ý kiến. Ảnh: MỸ AN

Dịp này cử tri xã Hỏa Tiến có nhiều kiến nghị đối với đại biểu HĐND tỉnh như: chế độ chính sách cho người có công bị tù đày, cần hỗ trợ chế độ bảo hiểm y tế cho thân nhân các thương binh; chế độ hỗ trợ thù lao cho cán bộ ấp, khu vực; tình hình đất đai nhiễm mặn gây thất thoát trong sản xuất nông nghiệp của người dân cần tỉnh có giải pháp khắc phục; hệ thống cống đập ngăn mặn chưa khép kín gây khó khăn cho sản xuất; cử tri mong muốn tỉnh, thành phố quan tâm hỗ trợ cho xã thực hiện đạt mục tiêu xã nông thôn mới...

Tại buổi tiếp xúc cử tri, ông Trần Công Chánh thay mặt Tổ đại biểu HĐND tỉnh, tiếp thu các ý kiến cử tri và chia sẻ khó khăn đối với nhân dân trên địa bàn xã. Đối với các kiến nghị liên quan vấn đề đất sản xuất bị nhiễm phèn, mặn giao UBND thành phố Vị Thanh tiến hành rà soát thống kê thiệt hại của dân trên toàn thành phố để có giải pháp vận dụng các chính sách hỗ trợ cho dân. Các kiến nghị về chế độ chính sách đối với người có công, giao Phòng Lao động -  Thương binh và Xã hội thành phố sớm thẩm tra giải quyết cho người dân. Phòng Kinh tế hạ tầng thành phố kiểm tra lại tải trọng tuyến đường ô tô về trung tâm xã có mức quy định tải trọng phù hợp giúp việc lưu thông; UBND thành phố kiểm tra lại tình hình cầu, đường nông thôn xuống cấp để có giải pháp thực hiện phù hợp...

* Ngày 22-6, ông Lữ Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, tiếp xúc cử tri tại xã Đại Thành và phường Ngã Bảy, thị xã Ngã Bảy.

Ông Lữ Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri tại xã Đại Thành.

Tại 2 buổi tiếp xúc, gần 200 cử tri đã nghe báo cáo tóm tắt kết quả Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh và HĐND thị xã, nhiệm kỳ 2016-2021; kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung và thị xã Ngã Bảy nói riêng trong 6 tháng đầu năm nay. Hầu hết cử tri bày tỏ sự đồng tình, nhất trí cao với công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, tin tưởng vào các mục tiêu, phương hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Bên cạnh đó, cử tri xã Đại Thành và phường Ngã Bảy đã nêu lên 20 ý kiến, tập trung vào các vấn đề dân sinh bức xúc hiện nay như: tình trạng đường sá xuống cấp; thiếu điện sinh hoạt ở những vùng nông thôn; những bất cập trong điều trị bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế; nguy cơ sạt lở ở một số tuyến sông vẫn đang rình rập; tình trạng quảng cáo thiếu kiểm soát trên các phương tiện truyền thông đại chúng; số vụ tai nạn giao thông xảy ra còn nhiều… Ngoài ra, cử tri hy vọng đại biểu HĐND các cấp sau khi trúng cử sẽ thực hiện tốt những gì mình đã nêu trong chương trình hành động.

Các cấp chính quyền của thị xã Ngã Bảy đã nghiêm túc ghi nhận và giải đáp nhiều ý kiến băn khoăn của cử tri theo thẩm quyền. Ông Lữ Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, yêu cầu các cấp, các ngành của thị xã cần giải quyết đến nơi, đến chốn những bức xúc của cử tri theo đúng pháp luật; đồng thời mong bà con cử tri hãy mạnh dạn nêu lên ý kiến tại các buổi tiếp xúc cử tri lần tới. Ông Lữ Văn Hùng cũng nhấn mạnh, những người trúng cử HĐND các cấp sẽ làm hết sức mình để đáp lại sự tin tưởng, kỳ vọng mà bà con cử tri đã gửi gắm.

* Thường trực HĐND tỉnh vừa tổ chức Hội nghị giao ban với Thường trực HĐND cấp huyện để trao đổi kinh nghiệm hoạt động.

Ông Nguyễn Quốc Ca (trái), Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; ông Nguyễn Văn Tiến (phải), Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đến dự.

6 tháng đầu năm 2016, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức thành công Kỳ họp lần thứ 17 HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016 và Kỳ họp lần thứ nhất HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021. Qua 2 kỳ họp đã thông qua 9 nghị quyết tổ chức và 5 nghị quyết về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Ngoài ra, Thường trực HĐND tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với Đài PT-TH Hậu Giang xây dựng chuyên đề “Đại biểu dân cử với cử tri” phát sóng được 17 kỳ, phản ánh đầy đủ hoạt động của HĐND; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; phản ánh những bức xúc của bà con cử tri xoay quanh các vấn đề dân sinh cần được tháo gỡ, giải quyết…

Tại hội nghị, các đại biểu đã trình bày tham luận, đóng góp ý kiến nhằm nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri và hoạt động HĐND trong thời gian tới. Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Quốc Ca, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, nhấn mạnh, để HĐND các cấp hoạt động đạt hiệu quả, thường trực HĐND các cấp cần phối hợp chặt chẽ với UBMTTQVN các cấp trong việc xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri; đại biểu HĐND phải nhanh nhạy, linh hoạt và gần dân, có thái độ hòa nhã ân cần, tránh nói suông. Sau mỗi đợt tiếp xúc cử tri cần tổ chức họp đánh giá kết quả để rút kinh nghiệm. Ngoài ra, hướng tới thường trực HĐND các cấp sẽ tiếp dân định kỳ 1 lần/tháng tại nơi làm việc, đồng thời, việc tiếp xúc cử tri theo chuyên đề cần tăng cường nhiều hơn, qua đó, kịp thời nắm bắt và giải quyết các kiến nghị của bà con cử tri…     

Nhóm PV

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>