Y, bác sĩ cần rèn luyện chuyên môn gắn liền với y đức

21/06/2016 | 07:02 GMT+7

(HG) - Ngày 20-6, Bí thư Tỉnh ủy Trần Công Chánh và một số sở, ngành tỉnh đã có buổi làm việc với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hậu Giang về tình hình hoạt động của bệnh viện thời gian qua và định hướng trong thời gian tới.

Bí thư Tỉnh ủy Trần Công Chánh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Những tháng đầu năm, bệnh viện đã điều trị bệnh ngoại trú cho trên 69.600 lượt, đạt gần 35%, giảm 1,3% so với cùng kỳ. Dự kiến bệnh viện chỉ đạt được khoảng 70% chỉ tiêu khám bệnh ngoại trú vào cuối năm nay. Tổng số lượt điều trị nội trú trên 14.000 lượt, đạt trên 52%, tăng trên 16% so với cùng kỳ.

Bệnh viện đã mất cân đối nhiều năm liền. Nhân viên y tế không có nguồn lương tăng thêm phần nào ảnh hưởng đến đời sống và chưa thật sự an tâm công tác. Nguồn nhân lực y tế thiếu, nhất là đội ngũ bác sĩ do cử đi đào tạo dài hạn, ngắn hạn nên chưa đáp ứng được yêu cầu chăm sóc và điều trị cho bệnh nhân. Cơ sở vật chất xuống cấp, một số trang thiết bị y tế kém chất lượng, thiếu kinh phí duy tu, bảo trì, sửa chữa. Hướng tới thực hiện tự chủ kinh tế, bệnh viện sẽ gặp nhiều khó khăn. Bệnh viện đề nghị được đầu tư trang thiết bị kỹ thuật cao nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Trần Công Chánh yêu cầu các sở, ngành có liên quan phối hợp tạo điều kiện cho bệnh viện khắc phục tình trạng mất cân đối, thiếu nhân lực, đầu tư trang thiết bị. Đồng thời, triển khai nhanh việc nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất. Bệnh viện quan tâm xây dựng ý thức của cán bộ, nhân viên y tế khi thực hiện cơ chế mới. Xây dựng tập thể trí tuệ, khoa học, sáng tạo, đoàn kết. Rèn luyện chuyên môn y, bác sĩ gắn liền với y đức. Tăng cường ứng dụng kỹ thuật cao, hiện đại. Khai thác có hiệu quả trang thiết bị hiện có, nhằm phục vụ tốt nhất công tác khám, chữa bệnh cho dân.

Tin, ảnh: HỒNG DIỄM

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>