Mong Báo có nhiều đổi mới hơn nữa !

21/06/2016 | 06:54 GMT+7

Nhân kỷ niệm 91 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2016), nhiều độc giả có những ý kiến đánh giá chân tình về Báo Hậu Giang.

Báo Hậu Giang cung cấp kịp thời cho bạn đọc nhiều thông tin quan trọng. Ảnh: QUANG LÂM

Cách nay hơn 12 năm, Báo Hậu Giang ra số báo đầu tiên chỉ với 1 kỳ/tuần, nhưng hiện nay Báo Hậu Giang đã tăng lên 5 kỳ/tuần (từ thứ hai đến thứ sáu), đáp ứng tốt về nhu cầu thông tin cho độc giả tỉnh nhà. Với số lượng 12 trang/kỳ báo, mỗi ngày Báo cung cấp kịp thời cho người xem nhiều thông tin quan trọng về hoạt động của cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong tỉnh ở khắp các lĩnh vực từ chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh, quốc phòng… Bên cạnh đó, Báo Hậu Giang cũng ra mắt phiên bản online nên ngoài đọc trực tiếp trên báo in, độc giả cũng dễ dàng truy cập vào Báo Hậu Giang online để cập nhật thông tin của báo thông qua mạng internet.

Độc giả Trần Thị Ngó, ở ấp 4A, thị trấn Bảy Ngàn, huyện Châu Thành A, nhận xét: “Là cơ quan ngôn luận đại diện cho tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh, tôi thấy Báo Hậu Giang đã phát huy tốt vai trò của mình. Thông qua Báo Hậu Giang, người dân chúng tôi kịp thời nắm bắt các thông tin thời sự trong tỉnh; được tiếp cận các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước một cách nhanh chóng, rõ rãng, dễ hiểu. Tôi rất hài lòng về hình thức và nội dung của báo”.

Theo bà Ngó, ngoài các thông tin về kinh tế, chính trị, xã hội, đối với bà và nhiều người dân khác rất thích xem nội dung trang pháp luật của Báo Hậu Giang. Thời gian qua, chuyên mục này đã giúp rất nhiều bạn đọc hiểu rõ vấn đề bức xúc, người dân được hiểu biết hơn về luật pháp. Tuy nhiên, do phạm vi phát hành còn hạn chế nên hiện nay người dân rất khó tìm mua báo in tại các quầy bán báo.

“Bản thân tôi rất có nhu cầu đọc Báo Hậu Giang để nắm bắt các thông tin về tỉnh nhà. Tuy nhiên, tôi còn chút băn khoăn là tờ báo của tỉnh mình chưa được phát hành rộng rãi, nhiều bạn đọc muốn tìm mua tờ báo nhưng không có sạp nào bày bán. Vì thế, tôi rất mong thời gian tới, Tòa soạn báo nên có hướng đưa báo ra ngoài thị trường, có thể mỗi huyện 1 điểm bày bán cũng được, để khi người dân có nhu cầu tìm đọc sẽ dễ dàng hơn thay vì phải đọc báo online sẽ giới hạn một nhóm đối tượng người đọc”, bà Ngó cho biết thêm.

Ông Hùng và ông Chiến (thứ 1, 2 từ trái sang) cùng trao đổi, thẳng thắn góp ý cho nội dung của Báo Hậu Giang.

Cũng là độc giả quen thuộc của Báo Hậu Giang, ông Trần Văn Bé, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy, chia sẻ: “Với số lượng 5 kỳ/tuần, tôi thấy Báo Hậu Giang đã cung cấp thông tin cho bạn đọc rất kịp thời. Mỗi ngày đầu giờ làm việc tôi đều tranh thủ thời gian để đọc các thông tin trên báo để nắm bắt được các hoạt động, sự kiện chính trị của địa phương. Tôi có góp ý nhỏ là Báo nên tăng cường thêm các nội dung về sản xuất nông nghiệp, phổ biến kiến thức về khoa học kỹ thuật tiến bộ để thông qua đó người dân có thể áp dụng vào sản xuất để tăng hiệu quả”.

Đồng quan điểm trên, ông Võ Việt Hùng, ở khu vực Thạnh Hiếu, phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ, cho rằng tỉnh Hậu Giang vốn có thế mạnh về sản xuất nông nghiệp, đa phần người dân là nông dân, vì thế với chức năng tuyên truyền thông tin chính thống cho người dân, ngoài nội dung phản ánh, nêu gương những cá nhân, điển hình sản xuất, kinh doanh giỏi, giới thiệu các mô hình làm kinh tế hiệu quả thì Báo Hậu Giang cần tăng cường các nội dung thông tin về phương thức sản xuất nông nghiệp có hiệu quả cao; chuyển giao có hiệu quả những kỹ thuật canh tác, khoa học tiến bộ có thể áp dụng trực tiếp vào điều kiện sản xuất của nông dân. Có sự phối hợp chặt chẽ với ngành nông nghiệp của tỉnh trong tuyên truyền đề ra định hướng về việc sản xuất cây gì, con gì ở đâu cho người dân thực hiện, tránh tình trạng sản xuất ồ ạt, kém hiệu quả.

Còn ông Nguyễn Văn Chiến, Bí thư Chi bộ khu vực Thạnh Hiếu, phường Bình Thạnh, bộc bạch: “Báo Hậu Giang là một trong những đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và được nhân dân rất tin tưởng. Tôi mong rằng thời gian tới, Báo Hậu Giang nên duy trì thường xuyên các chuyên mục tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân về các phong trào lớn như: xây dựng nông thôn mới, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư… Thông qua những tin, bài tuyên truyền sẽ dễ đi sâu vào nhận thức, nếp sống của nhân dân, từ đó góp phần việc thực hiện các phong trào ngày càng có chất lượng”.

Đối với nhiều độc giả, hiện nay ngoài chức năng cung cấp thông tin cho bạn đọc, Báo Hậu Giang còn là nơi bạn đọc tin tưởng cung cấp, phản ánh cho báo những bức xúc trong cuộc sống, những hành vi tiêu cực, các tệ nạn, hành vi xâm hại tài nguyên, môi trường, hay nêu gương người tốt, việc tốt, các cảnh đời cần sẻ chia, giúp đỡ…

“Với tinh thần cầu thị, chúng tôi nghiêm túc ghi nhận những ý kiến chân tình của quý độc giả

Báo Hậu Giang đã qua giai đoạn củng cố, nay sẽ tập trung nâng chất, đi vào chiều sâu. Sau khi tăng trang, tăng kỳ vào đầu năm 2016, tập thể cán bộ, biên tập viên, phóng viên, nhân viên Báo luôn nỗ lực hết mình vì công việc để đảm bảo hình thức tờ báo không lạc hậu, chất lượng tin, bài mang hơi thở cuộc sống. Sự ủng hộ của đội ngũ cộng tác viên thời gian qua cũng giúp tờ báo có thêm nhiều thông tin phong phú, đa chiều và hấp dẫn.

Khởi đầu của chúng tôi ngoài thuận lợi còn có những khó khăn. Vì vậy, chúng tôi luôn tranh thủ mọi thời cơ, cầu thị lắng nghe sự đóng góp chân tình, thẳng thắn của quý độc giả đối với nội dung của Báo. Tập thể Báo Hậu Giang cũng sẽ không ngừng học tập, trau dồi kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng để tiếp tục cho ra đời nhiều tác phẩm hay, không phụ lòng mong mỏi của cấp ủy, chính quyền và nhân dân.”

NGUYỄN TẤN PHÚC

Tổng Biên tập Báo Hậu Giang

 

Bài, ảnh: MỸ AN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>