Nỗi lo bệnh viêm đường hô hấp ở trẻ

13/06/2016 | 07:04 GMT+7

Mưa xen lẫn nắng thời điểm này là điều kiện thuận lợi cho các bệnh viêm đường hô hấp. Do sức đề kháng kém nên trẻ em là đối tượng dễ mắc bệnh viêm đường hô hấp nhất.

Nhiều trẻ nhập viện đầu mùa mưa

Gia đình chị Trịnh Thị Hòa, ở phường Hiệp Thành, thị xã Ngã Bảy, hối hả bồng bế hai con là Trần Bảo Ngọc (33 tháng tuổi) và Trần Phước Lộc (7 tháng tuổi) đến khám bệnh tại Trung tâm Y tế thị xã Ngã Bảy. Chị Hòa cho biết cả hai bé đều bị sốt. Bảo Ngọc kèm theo ói, Phước Lộc kèm theo ho và sổ mũi. Sau khi khám, bác sĩ chỉ định cả hai phải nhập viện để điều trị vì bệnh viêm phế quản. Chị Hòa cho biết, đã tự mua thuốc cho con uống theo toa thuốc khám bệnh trước đó do biểu hiện bệnh giống nhau. Tuy nhiên, uống thuốc bé không khỏi nên mới đưa vào bệnh viện.

Bác sĩ khám bệnh cho trẻ ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Không riêng gì hai con chị Hòa, khoảng 1 tuần nay, nhiều trường hợp khác cũng nhập viện vì bệnh viêm đường hô hấp, nhiễm siêu vi. Em Lê Hoàng Vy, ở phường Lái Hiếu, thị xã Ngã Bảy, đã nhập viện mấy ngày nay vì sốt và tiêu chảy. Chị Phan Thị Ngọc Trân, mẹ của Vy, kể: “Mới đầu bé sốt, tiêu chảy ngày 5 lần, gia đình lo lắng mới đưa đi bệnh viện khám rồi nhập viện luôn. Nhờ các bác sĩ chăm sóc, con tôi đã bớt bệnh, không còn sốt”.

Còn em Phạm Thị Yến Nhi, 14 tuổi, ở xã Hiệp Hưng, huyện Phụng Hiệp, cũng nhập viện vì nóng lạnh, ho mấy ngày không khỏi. Yến Nhi cho biết: “Mấy ngày trước, cha mẹ cũng có mua thuốc cho em uống nhưng uống 3 ngày không thấy bớt bệnh. Sau khi được nhập viện điều trị, em đã khỏe dần lên. Bác sĩ dặn em ăn thức ăn lỏng, dễ tiêu, uống nhiều nước, khi nào sốt thì lau bằng nước ấm để nhanh hạ sốt”.

BSCKI Lâm Thị Lá, Trưởng Khoa nhi, Trung tâm Y tế thị xã Ngã Bảy,  cho biết: “Thời gian gần đây, nhiều trẻ mắc bệnh viêm đường hô hấp, nhiễm siêu vi với biểu hiện sốt, ho, sổ mũi, ói, tiêu chảy… có trường hợp sốt cao liên tục. Thông thường bệnh không nguy hiểm lắm, trừ các bệnh sởi, rubella, sốt xuất huyết. Tuy nhiên, mắc bệnh sẽ ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của trẻ”. Không chỉ có trẻ nhập viện, trẻ mắc bệnh viêm đường hô hấp cũng chiếm tỷ lệ cao ở phòng khám ngoại trú với trên 55%.

 Tình trạng này cũng tương tự tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Chị Nguyễn Thị Tuyết Nguyệt, mẹ của bé Mai Minh Triết, 30 tháng tuổi, nói: “Bé bị sốt, gia đình cho uống thuốc hạ sốt được vài giờ rồi sốt lại và còn bị ho. Bé lừ đừ, mệt, ít ăn uống nên gia đình rất lo lắng. Bác sĩ bảo bé mắc bệnh viêm phổi phải nhập viện điều trị”. Theo gia đình bé Minh Triết, cháu có thói quen khi ngủ phải mở quạt gió suốt dù thời tiết nóng hay lạnh và em cũng không chịu đắp mền.

Những tuần gần đây, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh có trên 50% trẻ nhập viện do bệnh viêm đường hô hấp. Trẻ mắc bệnh viêm đường hô hấp trên, viêm amidan, viêm phổi, viêm họng… là chủ yếu.

Chủ động phòng bệnh

Các bệnh viêm đường hô hấp gây ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ và cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng trẻ nếu không được điều trị kịp thời. Qua thực tế tại các bệnh viện, trung tâm y tế cho thấy, nhiều gia đình không đưa bé đi khám bệnh tại các cơ sở y tế mà tự mua thuốc cho bé uống khi mới phát hiện bệnh. Tình trạng này đã làm bệnh của các cháu nặng hơn, phải điều trị lâu hơn khi đến các cơ sở y tế.

Theo tư vấn của BSCKI Lâm Thị Lá, ngoài việc phát hiện, điều trị bệnh sớm thì các gia đình nên quan tâm phòng bệnh cho trẻ. Để phòng bệnh cho trẻ, cha mẹ nên vệ sinh tai, mũi cho bé bằng dung dịch nước muối sinh lý 0,9%. Tránh cho trẻ tiếp xúc với người bệnh. Giữ ấm cho trẻ khi thời tiết lạnh, mưa nhiều. Tránh nhiễm lạnh do ăn uống đồ quá lạnh. Cho trẻ uống nhiều nước, ăn đủ chất dinh dưỡng, nhiều rau xanh và hoa quả để tăng sức đề kháng. Tiêm chủng đầy đủ vắc-xin phòng bệnh cho trẻ theo chương trình tiêm chủng mở rộng. Không hút thuốc lá và giữ nhà cửa luôn thông thoáng, sạch sẽ…

Bên cạnh đó, bác sĩ khuyến cáo các bậc cha mẹ nên thường xuyên theo dõi và chăm sóc các em nhỏ để phát hiện kịp thời những dấu hiệu bệnh nhằm đưa trẻ đi điều trị sớm nhất. Vào thời điểm này, các gia đình nên quan tâm thực hiện các giải pháp phòng bệnh viêm đường hô hấp, vốn là bệnh đang diễn ra phổ biến trong thời gian này nhằm bảo vệ sức khỏe của trẻ. Tuy nhiên, phụ huynh không được tự ý mua thuốc cho trẻ nếu chưa có chỉ định của bác sĩ khi điều trị các căn bệnh này.

Không tự mua thuốc cho trẻ uống khi chưa có chỉ định của bác sĩ

Bác sĩ Phạm Thị Hồng Sang, Trung tâm Y tế thị xã Ngã Bảy, khuyên: “Khi trẻ mắc bệnh nên đưa trẻ đến cơ sở y tế để khám bệnh, tránh tình trạng tự mua thuốc cho trẻ uống ở nhà sẽ không khỏi bệnh do chưa được khám, chẩn đoán. Thực tế, một số trường hợp do gia đình tự mua thuốc cho trẻ uống nên khi trẻ đến bệnh viện khám bệnh đã nhiều và phải nhập viện điều trị. Thông thường phụ huynh tự mua thuốc tại quầy thuốc cho trẻ uống vừa thấy hết bệnh ngưng uống thuốc khi chưa đủ liều nên trẻ sẽ dễ bị tái bệnh”.

 

Bài, ảnh: HỒNG DIỄM

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>