Công an huyện Vị Thủy

Phá nhanh băng nhóm cướp tài sản táo tợn trên Quốc lộ 61C

13/06/2016 | 06:56 GMT+7

(HG) - Ngày 11-6-2016, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vị Thủy ra Quyết định tạm giữ hình sự 3 ngày đối với các đối tượng: Dương Văn Phú (sinh năm 2002); Nguyễn Văn Dỉ (sinh năm 1997); Nguyễn Văn Hưởng (sinh năm 1999) cùng ngụ xã Vĩnh Thuận Tây, huyện Vị Thủy và Nguyễn Phước Tài (sinh năm 2001), ngụ xã Vĩnh Thuận Đông, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang, để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”.

Trước đó, khuya ngày 10-6 sau khi nhậu xong, 4 đối tượng trên cùng Trương Văn Hoàng (sinh năm 2002), ngụ xã Vĩnh Thuận Tây, huyện Vị Thủy, điều khiển 3 xe môtô chạy dọc tuyến Quốc lộ 61C chặn xe người đi đường để chiếm đoạt tài sản. Khoảng 23 giờ 40 phút, ngày 10-6, phát hiện anh Huỳnh Nguyên Bá, (sinh năm 1982), ngụ khu vực 2, phường VII, thành phối Vị Thanh điều khiển môtô biển số 65F5-5557 đi từ hướng thành phố Cần Thơ về tỉnh Hậu Giang thì các đối tượng đuổi theo, chặn đầu xe và dùng dao khống chế  cướp 1 điện thoại di động hiệu Samsung cùng 170.000 đồng. Nhận tin báo của bị hại, Công an huyện Vị Thủy cử cán bộ, chiến sĩ điều tra và nhanh chóng bắt được các đối tượng gây án. Qua quá trình làm việc, các đối tượng khai nhận trong đêm 10-6 chúng còn thực hiện 3 vụ cướp tài sản khác với thủ đoạn tương tự, trong đó có 1 vụ không thành, lấy được 3 điện thoại di động và khoảng 1,5 triệu đồng.

Riêng Trương Văn Hoàng do đăng ký khai sinh trễ hạn nên chưa xác định được độ tuổi để truy cứu trách nhiệm hình sự. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Tin, ảnh: MAI PHÚC

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>