Tập trung bảo quản, nâng cấp cơ sở vật chất trường học

08/06/2016 | 08:03 GMT+7

Trong hơn 2 tháng nghỉ hè, cơ sở vật chất trường học rất dễ xuống cấp, hư hỏng và mất mát. Chính vì vậy, ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) thị xã Long Mỹ đang tập trung triển khai nhiều biện pháp để bảo quản, nâng cấp ở các điểm trường.

Tất cả các phòng học tại Trường Tiểu học Thuận An đều được khóa cẩn thận để bảo đảm an toàn cho bàn ghế, thiết bị bên trong.

Không chủ quan

Tất cả cửa các phòng học được khóa cẩn thận, bàn ghế mỗi phòng đều sắp xếp ngăn nắp… đó là hình ảnh dễ thấy khi chúng tôi đến thăm Trường Tiểu học Thuận An, phường Thuận An, thị xã Long Mỹ, những ngày này. Dù tiếng trống trường đã lặng, sân trường vắng bóng học sinh, nhưng thầy Phạm Bình Phương, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thuận An, vẫn thường xuyên đến trường theo dõi sát công tác bảo quản cơ sở vật chất trường lớp. “Mọi thứ đã được bảo vệ an toàn từ lúc nghỉ hè tới giờ”, thầy Phương nhấn mạnh.

Trường Tiểu học Thuận An có 1 điểm chính và 1 điểm lẻ với 24 phòng học. Để bảo quản tốt cơ sở vật chất, từng thành viên trong ban giám hiệu và các giáo viên được phân công thay phiên túc trực hàng ngày tại trường. Buổi tối, bảo vệ thường xuyên kiểm tra xung quanh khuôn viên trường phòng ngừa mất trộm. Thầy Phương chia sẻ: “Mùa hè rơi vào những tháng mưa nên cơ sở vật chất trường lớp rất dễ ẩm ướt, hư hỏng nếu không chú trọng bảo quản. Do đó, chúng tôi đã phân công cán bộ, giáo viên và bảo vệ trực xuyên suốt, tránh tình trạng xảy ra mất mát hoặc hư hỏng. Công tác chăm sóc cây xanh, vệ sinh trường lớp cũng được thực hiện chu đáo”.

Còn ông Võ Văn Tài, Hiệu trưởng Trường THCS Trịnh Văn Thì, phường Vĩnh Tường, cho biết: “Mùa hè những năm học trước, cơ sở vật chất của trường luôn được bảo quản an toàn, nhưng không vì thế mà mùa hè năm nay chúng tôi chủ quan. Khi học kỳ II kết thúc, chúng tôi đã yêu cầu cán bộ, giáo viên tiến hành kiểm kê, sắp xếp bàn ghế, trang thiết bị dạy học… thật gọn gàng, ngăn nắp. Trước khi nghỉ hè, nhà trường đã niêm phong các phòng học, chỉ để lại những phòng cho học sinh ôn tập vào lớp 10…”.

Theo Phòng GD&ĐT thị xã Long Mỹ, công tác bảo quản cơ sở vật chất trong những ngày hè là nhiệm vụ hết sức cần thiết của các trường. Bởi để có trường lớp khang trang như hiện nay, công sức, tiền bạc của xã hội “đổ vào” rất nhiều, nếu không bảo quản tốt sẽ là lãng phí lớn. Vì vậy, lãnh đạo phòng đã chỉ đạo các trường phải tập trung bảo quản trường lớp trong thời gian này, tránh hiện tượng mất mát, hư hao tài sản. Nhìn chung, các đơn vị trường học đều chủ động kiểm tra mức độ an toàn của các phòng học, các công trình phụ trợ, di chuyển đồ dùng dạy học, bàn ghế học sinh, giáo viên vào các phòng kiên cố để đảm bảo an toàn, phòng chống mất trộm, hư hỏng do mưa bão…

Quan tâm sửa chữa, nâng cấp

Toàn thị xã Long Mỹ có 32 điểm trường, trong đó có 9 trường mẫu giáo, 1 trường mầm non, 15 trường tiểu học và 7 trường THCS, trong số này có 11 trường đạt chuẩn quốc gia. Hiện tại, một số điểm trường đang có dấu hiệu xuống cấp, hư hỏng cần được sửa chữa trước khi bước vào năm học mới.

Trường Tiểu học Long Phú 1, xã Long Phú, gồm 1 điểm chính (ở ấp Long Hòa 1) và 1 điểm phụ (ở ấp Long Bình 1), trong đó điểm phụ của trường xuống cấp trầm trọng mấy năm nay do đã xây dựng cách đây gần 20 năm. Ông Lê Văn To, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Long Phú 1, chia sẻ: “Cơ sở vật chất trường lớp xuống cấp khiến việc dạy và học gặp nhiều khó khăn. Năm học rồi, không ít phụ huynh đã chuyển trường cho con em mình sang nơi khác…”.

Nhưng bắt đầu từ năm học tới, khó khăn trên sẽ không còn vì những hư hỏng đang được sửa chữa, thay mới. Theo đó, các phòng học ở đây sẽ được lợp lại tôn, quét vôi, thay cửa, nâng nền… với kinh phí hơn 500 triệu đồng. “Các hạng mục này sẽ hoàn thành trong dịp hè để kịp phục vụ cho năm học mới 2016-2017”, ông To phấn khởi nói.

Được biết, ngoài Trường Tiểu học Long Phú 1, 2 điểm trường khác cũng đang trong quá trình sửa chữa là Trường Tiểu học Long Bình 2 và Trường Mẫu giáo Tân Phú. Ngoài ra, Phòng GD&ĐT thị xã cũng đang đề nghị ngành chức năng của tỉnh xem xét, bố trí vốn để nâng cấp, sửa chữa 6 điểm trường trong thị xã gồm: Trường Tiểu học Tân Phú 1, Trường Tiểu học Trà Lồng, Trường Tiểu học Vĩnh Tường, Trường Tiểu học Tân Phú 3, Trường THCS Thuận An và Trường THCS Trịnh Văn Thì, với số tiền hơn 4,9 tỉ đồng.

Ông Lê Văn Trắng, Trưởng phòng GD&ĐT thị xã Long Mỹ, thông tin: “Những điểm trường nào cần nhiều vốn để nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất đã được chúng tôi đề nghị ngành chức năng của tỉnh có biện pháp bố trí vốn. Riêng những trường phát sinh hư hỏng nhỏ thì có thể tự sửa chữa từ nguồn kinh phí của trường hay vận động xã hội hóa”.

Bài, ảnh: TRƯỜNG SƠN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>