Thông qua chương trình khai mạc MDEC - Hậu Giang 2016

31/05/2016 | 08:28 GMT+7

(HG) - Chiều ngày 30-5, nguyên Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ, Trưởng Ban chỉ đạo Diễn đàn hợp tác kinh tế đồng bằng sông Cửu Long - Hậu Giang 2016 (MDEC - Hậu Giang 2016) Nguyễn Phong Quang; Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ Nguyễn Quốc Việt; Bí thư Tỉnh ủy Trần Công Chánh; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Lữ Văn Hùng, đã có buổi họp thông qua Chương trình khai mạc MDEC - Hậu Giang 2016.

Ông Nguyễn Phong Quang (trái), Trưởng Ban tổ chức MDEC - Hậu Giang 2016, phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: KIM ĐIỀU

Theo Ban tổ chức, chương trình nghệ thuật khai mạc MDEC - Hậu Giang 2016 diễn ra tại Quảng trường Hòa Bình.

Tổng thời lượng chương trình khoảng 105 phút. Trong đó, thiết kế sân khấu trượt để dễ dàng thay đổi bối cảnh phù hợp kịch bản chương trình; phần nền sẽ thiết kế hình cầu nông thôn có 13 dây văng đại diện cho 13 tỉnh ĐBSCL, còn phần bối cảnh bố trí các cây thân thuộc với quê hương như lúa, chuối, sen... dựng trên không gian 3D. Bố cục chương trình xuyên suốt là một bức tranh về ĐBSCL phát triển bền vững trong điều kiện biến đổi khí hậu, nước biển dâng, hạn hán, xâm nhập mặn. Kịch bản chính chia thành 3 phần: Quê hương và màu xanh, quê hương và bài ca niềm tin, quê hương và nghĩa tình Hậu Giang. Trong mỗi phần sẽ có kết hợp trao giấy chứng nhận đầu tư cho các doanh nghiệp tiêu biểu, công tác vận động và trao Quỹ an sinh xã hội của tỉnh Hậu Giang.

Tại buổi họp, ông Trần Công Chánh, Bí thư Tỉnh ủy, đề nghị đơn vị thiết kế sân khấu lưu ý cân nhắc việc đảm bảo chương trình không bị ảnh hưởng trong trường hợp mưa lớn bằng giải pháp bảo vệ hệ thống thiết bị trong suốt thời gian diễn ra lễ khai mạc; có thể cắt bớt còn lại 2 tiết mục văn nghệ để rút ngắn thời gian khai mạc... Còn ông Nguyễn Phong Quang, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ gợi ý đơn vị thiết kế cần xem xét lại phần phối cảnh sân khấu phải khắc họa được nét nổi bật của ĐBSCL như các loại cây ăn trái chủ lực mà điểm nhấn trọng tâm là nông sản của tỉnh Hậu Giang. Trong đó, phần không gian phải thể hiện được vấn đề liên kết vùng, giải quyết tiêu thụ nông sản...

KIM ĐIỀU

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>