Chuẩn bị tốt nội dung cho các hội nghị sơ kết hợp tác

31/05/2016 | 08:26 GMT+7

(HG) - Chiều ngày 30-5, Bí thư Tỉnh ủy Trần Công Chánh và Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Lữ Văn Hùng, cùng các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan có buổi họp chuẩn bị nội dung cho sơ kết 10 năm thực hiện chương trình hợp tác kinh tế - xã hội giữa Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Hậu Giang; Hội nghị tổng kết hợp tác giữa tỉnh Hậu Giang và Trường Đại học Cần Thơ.

Bí thư Tỉnh ủy Trần Công Chánh (bìa phải) phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Sau nhiều năm thực hiện, chương trình hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Hậu Giang đã đạt được những thành tựu nhất định, như chương trình hỗ trợ về đào tạo nguồn nhân lực, trao đổi kinh nghiệm và chuyển giao kỹ thuật công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp, y tế, hỗ trợ an sinh - xã hội...

Từ đó, giúp hai địa phương đề xuất những định hướng trong việc phát triển các ngành nghề phù hợp, cũng như trao đổi được nhiều kinh nghiệm hay trong công tác quản lý, điều hành hoạt động, tổ chức, tham gia hội chợ triển lãm, góp phần thúc đẩy phát triển thương mại giữa hai bên.

Ngoài ra, qua 2 năm triển khai chương trình hợp tác với tỉnh, Trường Đại học Cần Thơ đã tổ chức nghiệm thu được 14 nhiệm vụ do đơn vị chủ trì. Các nghiên cứu thực hiện ở Hậu Giang bước đầu mang lại kết quả tích cực. Chẳng hạn như đề tài chọn lọc đàn gà Tàu Vàng có tốc độ tăng trưởng nhanh và năng suất thịt cao; đề tài nghiên cứu chế biến đa dạng các sản phẩm từ khóm Cầu Đúc Hậu Giang…

Tại buổi họp, Bí thư Tỉnh ủy Trần Công Chánh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư sắp xếp lại bố cục báo cáo sơ kết cho ngắn gọn, súc tích, có nêu đặc điểm của Thành phố Hồ Chí Minh và Hậu Giang. Bên cạnh đó, đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ đánh giá mặt được và chưa làm được trong quá trình hợp tác nghiên cứu khoa học và đào tạo giữa tỉnh với Trường Đại học Cần Thơ, để tiếp tục thực hiện trong năm 2016, đồng thời đề nghị Trường Đại học Cần Thơ tổ chức sơ kết hàng năm.

Tin, ảnh: T.XOÀN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>