Tháng hành động vì trẻ em cần gắn với các hoạt động hè

31/05/2016 | 08:26 GMT+7

(HG) - Ngày 30-5, UBND tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2016 với chủ đề “Vì cuộc sống an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em”. Ông Đặng Thế Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; ông Nguyễn Quốc Ca, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; ông Đồng Văn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành và gần 1.000 học sinh dự buổi lễ.

Lãnh đạo tỉnh tặng quà cho học sinh tại buổi lễ.

Tháng hành động vì trẻ em năm 2016 diễn ra từ ngày 1 đến ngày 30-6, bao gồm nhiều hoạt động như tổ chức Diễn đàn trẻ em; thăm hỏi, tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em bị tai nạn thương tích; tổ chức các cuộc thi về phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em; tổ chức các lớp dạy bơi và các hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí…Phát biểu tại lễ phát động, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đồng Văn Thanh yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền phải quán triệt nghiêm túc và thực hiện đầy đủ tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy về triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2016. Tích cực triển khai các chương trình, kế hoạch về thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề bảo vệ, phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em. Song song đó, gắn việc thực hiện “Tháng hành động vì trẻ em năm 2016” với các hoạt động hè, nhằm tạo điều kiện để các em được vui chơi an toàn, lành mạnh. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em nhằm kịp thời phát hiện và xử lý những vụ việc xâm hại đến quyền và lợi ích của trẻ em…

* Dịp này, Ban tổ chức đã trao tặng 15 xe đạp, 100 phần quà (300.000 đồng/phần) cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em bị tai nạn thương tích dẫn đến khuyết tật, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học tốt. Ngoài ra, Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Hậu Giang đã trao tặng 50 triệu đồng cho Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh.

Tin, ảnh: BÍCH CHÂU

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>