Gắn kết doanh nghiệp và người lao động

31/05/2016 | 08:09 GMT+7

Với chủ đề “Công đoàn Hậu Giang đồng hành cùng doanh nghiệp, phát triển đoàn viên, chăm lo cuộc sống, ổn định việc làm cho công nhân lao động”, Tháng công nhân năm 2016 khép lại với nhiều dấu ấn đẹp về việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động của tổ chức công đoàn.

Công ty TNHH Một thành viên Thuốc thú y và Chế phẩm sinh học Vemedim trao quà cho công nhân có thành thích trong lao động.

Không chỉ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh mà công đoàn ngành, LĐLĐ các huyện, thị, thành đều tổ chức hưởng ứng Tháng công nhân. Thông qua đó, đông đảo công nhân, viên chức lao động (CNVCLĐ), cán bộ công đoàn, người sử dụng lao động cùng nhìn nhận lại thành quả đã đạt được. Các nội dung hướng dẫn, chỉ đạo của LĐLĐ tỉnh được cơ sở triển khai đa dạng, kịp thời, rộng khắp. Trong đó, mỗi nơi lựa chọn một trọng tâm để tổ chức hoạt động, song tựu trung lại vẫn là sự quan tâm gắn kết giữa công đoàn, doanh nghiệp và người lao động. Những suất quà được trao tận tay người lao động, những mái ấm công đoàn được mọc lên đã tạo nên không khí ấm áp ở các đơn vị. Đến thời điểm này, hầu hết các đơn vị đã hoàn thành các chỉ tiêu trong Tháng công nhân, vài đơn vị còn thực hiện vượt một số chỉ tiêu. Điển hình như LĐLĐ thị xã Ngã Bảy đạt 103%; LĐLĐ huyện Vị Thủy đạt 258% chỉ tiêu phát triển đoàn viên; LĐLĐ huyện Châu Thành A thành lập được 5 công đoàn cơ sở…

Trong Tháng công nhân, các cấp công đoàn không chỉ quan tâm đến những hoạt động bề nổi mà còn tập trung một số hoạt động có chiều sâu, góp phần tạo nên mối quan hệ bền vững giữa doanh nghiệp, công đoàn và người lao động.

Để tạo lòng tin, góp phần tháo gỡ khó khăn trong phát triển, kinh doanh của doanh nghiệp, LĐLĐ thị xã Ngã Bảy đã phối hợp với các ngành, đoàn thể, lãnh đạo địa phương tổ chức được 2 buổi gặp gỡ, lắng nghe ý kiến doanh nghiệp. Trong các buổi đối thoại, đại diện 22 doanh nghiệp đã đặt ra nhiều ý kiến thắc mắc về chính sách liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của họ. Theo bà Nguyễn Thị Phụng, Chủ tịch LĐLĐ thị xã Ngã Bảy, cũng tại đây, đại diện LĐLĐ và Chi cục Thuế thị xã đã trả lời những thắc mắc, đồng thời hướng dẫn các doanh nghiệp áp dụng chính sách, quy định mới về thuế, về tiền lương, về quyền và trách nhiệm khi sử dụng lao động. Nhìn chung, qua đối thoại, đại diện các doanh nghiệp tham dự đều hài lòng và hứa sẽ cùng với công đoàn các cấp chăm lo tốt hơn đời sống người lao động.

Trong khi đó, LĐLĐ huyện Châu Thành A đã kết hợp tổ chức đối thoại với người lao động để tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng chính đáng của họ. Buổi đối thoại có sự tham dự của 170 lao động đến từ các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn. Bà Nguyễn Thị Kim Cương, Chủ tịch LĐLĐ huyện Châu Thành A, cho biết: “Trong buổi đối thoại, người lao động đã đặt 11 câu hỏi xoay quanh các vấn đề liên quan đến hợp đồng lao động; các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; những vấn đề người lao động chưa hiểu rõ về tổ chức công đoàn… và được các ngành chức năng liên quan giải đáp thỏa đáng”.

Thực tế cho thấy, công đoàn thực sự là cầu nối giữa doanh nghiệp với người lao động. Để tạo sự kết nối chặt chẽ ấy, công đoàn phải tạo được sự tin cậy của cả doanh nghiệp và người lao động; công đoàn phải thực hiện tốt công tác chăm lo cho người lao động, cùng người lao động giúp doanh nghiệp phát triển trong sản xuất, kinh doanh.

Trong Tháng công nhân 2016, đến đâu cũng thấy không khí thi đua lao động, sản xuất sôi nổi. So với các năm trước, các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh rất nỗ lực thay đổi phương thức hoạt động để thực hiện tốt hơn vai trò của mình. Qua công tác tuyên truyền, vận động, phần lớn người lao động đã nhận thấy được quyền lợi và trách nhiệm của mình nên tích cực hơn trong công việc. Chị Lê Thị Thương, Công ty TNHH Một thành viên thuốc thú y và chế phẩm sinh học Vemedim, cho biết: “Thực hiện hiệu quả phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” là góp phần tăng năng suất lao động, phát triển kinh doanh, đảm bảo việc làm và thu nhập cho chính bản thân mình nên chị em công nhân đơn vị ra sức làm việc. Chúng tôi không chỉ phấn đấu trong Tháng công nhân mà thời gian tới sẽ tích cực tự học, tự rèn, tăng gia sản xuất làm tròn trách nhiệm của mình”.

Bài, ảnh: NHƯ NGUYỆT

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>