Tập trung xây dựng nông thôn mới

31/05/2016 | 08:07 GMT+7

Với mục tiêu phấn đấu đến tháng 9-2016, xã Nhơn Nghĩa A, huyện Châu Thành A, được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới nên từ đầu năm đến nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã đã tập trung phát huy nội lực, dồn sức cho việc thực hiện các tiêu chí.

Cầu bê tông ở xã Nhơn Nghĩa A thay cầu khỉ do nhân dân xây dựng vừa hoàn thành cách nay không lâu.

Một yếu tố quan trọng góp phần giúp địa phương sớm hoàn thành mục tiêu trên là nhận thức đúng đắn của các tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng nông thôn mới.

Cách nay hơn một tháng, với mong muốn được đi lại trên tuyến lộ thêm thuận tiện, nhiều hộ dân sinh sống dọc theo tuyến kênh Hào Hàn đã đóng góp tiền của, ngày công lao động, cùng với chính quyền địa phương xây dựng hoàn thành tuyến lộ bê tông ngang 2m, dài gần 1km. Ông Hồ Văn Út Em, ở ấp Nhơn Phú 2, cho biết: “Do xây dựng đã lâu nên con lộ này hư hỏng nặng. Thấy việc đi lại khó khăn nên dân trên tuyến rủ nhau cùng đóng góp tiền để mua vật liệu làm đường. Nhà nào cũng cử người tham gia đóng góp công sức để thi công con đường. Mùa mưa đến, dân trên tuyến và ấp lân cận được đi trên con lộ mới, không còn sợ cảnh đường lầy lội, ổ gà như trước”.

Ngoài tuyến đường trên, bà con ở đây còn đóng góp bắc được cây cầu bê tông, xóa cầu khỉ. Bà Lê Thị Kim Sàng, cùng ở ấp Nhơn Phú 2, phấn khởi chia sẻ: “Trước đây, giao thông cách trở lắm. Hơn chục hộ dân bên này muốn đi đâu phải đi cầu khỉ qua bên kia kênh. Ai có xe cũng phải gửi nhờ nhà người quen chứ không đem về nhà được. Lớn tuổi như tôi lúc cầu khỉ trơn trợt cũng không tài nào qua được. Giờ đây có cầu xi măng đàng hoàng rồi nên việc đi lại của chúng tôi không còn khó khăn nữa”.

Theo UBND xã Nhơn Nghĩa A, tổng kinh phí thực hiện công trình đường, cầu giao thông tuyến kênh Hào Hàn khoảng 350 triệu đồng và hoàn toàn do dân trên tuyến, vận động các mạnh thường quân đóng góp.

Từ khi xây dựng xã nông thôn mới đến nay, giao thông nông thôn trên địa bàn xã phát triển không ngừng. Nhiều trục đường chính đã được nới rộng từ 2m lên 2,5-3,5m; các tuyến đường phụ, dân cư thưa thớt người dân cũng ý thức đóng góp tiền để nâng cấp, sửa chữa, làm mới, giúp việc lưu thông trên địa bàn xã thêm thông suốt, thuận tiện.

Tính đến cuối năm 2015, Nhơn Nghĩa A đã hoàn thành 17/19 tiêu chí xã nông thôn mới. Nhằm duy trì kết quả đạt được, xã vận động nhân dân thực hiện nhiều mô hình thiết thực liên quan đến việc nâng chất các tiêu chí được công nhận.

Để được tái công nhận tiêu chí về an ninh trật tự, hiện 9/9 ấp của xã đều có cổng rào an ninh trật tự và phân công thành viên từng tổ nhân dân tự quản trực, vận động nhân dân lắp đèn thắp sáng trước ngõ để đảm bảo trật tự từng khu vực, đồng thời giúp Công an xã thuận lợi hơn trong tuần tra, kịp thời xử lý các vụ việc phát sinh, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Ngoài ra, việc nâng chất cảnh quan, tạo môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp luôn được các ấp duy trì thực hiện từ khi tiêu chí môi trường được công nhận. Năm 2016 này, xã tập trung chỉ đạo ấp Nhơn Thuận 1A, Nhơn Thuận 1B triển khai xây dựng tuyến đường đẹp (một đoạn Tỉnh lộ 931B) với chiều dài trên 3km. Hiện nay, cán bộ dân chánh ấp đang phối hợp với nhân dân trồng, chăm sóc hoa kiểng dọc hai bên lề đường, nhằm tạo điểm nhấn về cảnh quan trong ấp.

Theo ông Huỳnh Văn Của, Phó Chủ tịch UBND xã Nhơn Nghĩa A, ngoài việc chủ động củng cố, nâng chất các tiêu chí đã đạt thì xã đang được cấp trên đầu tư kinh phí triển khai thêm 2 tiêu chí còn lại là trường học và cơ sở vật chất văn hóa. Phấn đấu đến cuối quý II/2016, các công trình nhà văn hóa, trường học, khu thể thao... đang được triển khai sẽ hoàn thành theo tiến độ, nhằm đảm bảo cho xã hoàn thành 19 tiêu chí xã nông thôn mới để ra mắt trong tháng 9 tới.

Bài, ảnh: MỸ AN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>