Buồn vui công tác thi hành án dân sự
Để có thể thi hành xong một vụ án dân sự, những chấp hành viên không chỉ căn cứ vào những quy định của pháp luật, mà đôi khi còn dùng tình cảm, chia sẻ với đương sự để có thể xếp một hồ sơ, chấm dứt một vụ việc.
Cán bộ Chi cục THADS huyện Châu Thành A nghiên cứu hồ sơ một vụ việc để tìm giải pháp thi hành.
Thi hành án là giai đoạn quan trọng để một bản án dân sự được thực thi nghiêm túc, hoàn chỉnh. Tuy nhiên, không phải trường hợp nào việc thi hành án cũng dễ dàng, được sự hợp tác từ các đương sự. Đối với những trường hợp người phải thi hành án cố tình không chấp hành bản án thì cơ quan chuyên môn có quyền cưỡng chế, nhưng với mỗi chấp hành viên, khi vụ việc mình phụ trách phải tổ chức cưỡng chế thì xem như là một thất bại.
Một chấp hành viên có hơn 15 năm công tác trong ngành thi hành án dân sự (THADS) cho rằng, với mỗi vụ việc khi tòa án thụ lý, về tình tiết vụ án và bản án đôi khi có thể giống nhau, nhưng đối với công tác THADS, mỗi trường hợp lại là một hoàn cảnh, đối tượng khác nhau, đòi hỏi chấp hành viên khi được phân công phụ trách phải dành thời gian nghiên cứu kỹ hồ sơ, phải nắm bắt hoàn cảnh, tâm lý đối tượng thì mới có thể giải quyết án được thành công.
Các vụ án dân sự phải thi hành thường rất đa dạng. Đó có thể là việc thi hành án về chia tài sản thừa kế; giao con theo bản án hay thi hành án về tiền, nhưng phức tạp nhất là những việc liên quan đến con người và giữa những người trong dòng họ với nhau... Có trường hợp, khi đến nhà đương sự để thi hành án, cán bộ gặp phải sự chống đối quyết liệt, nhưng cũng có trường hợp khi đến nơi, đương sự lại mời cán bộ thi hành án… nhậu rồi mới đồng ý chấp hành bản án. Thế là vì công việc, cán bộ phải vui vẻ nhận lời.
Cũng có trường hợp cơ quan thi hành án phải chịu áp lực từ người được thi hành án, vì họ cho rằng cơ quan thi hành án cố tình kéo dài thời gian, không thi hành bản án cho mình. Lúc này, chấp hành viên phải giải thích cho người được thi hành án hiểu rõ về những quy định, trình tự thủ tục trong quá trình thi hành án. Và công tác thi hành án dân sự cũng giống như… “làm dâu trăm họ”, phải chịu áp lực từ nhiều phía, thế nhưng không vì thế mà chấp hành viên lại không làm tốt trách nhiệm của mình.
Chia sẻ về công tác THADS thời gian qua, ông Trần Văn Hưng, Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Vị Thủy, cho biết: “Người làm công tác thi hành án vui nhất là những vụ việc khó mà qua quá trình vận động, đương sự tự nguyện chấp hành bản án và không phải tiến hành cưỡng chế. Nhưng muốn làm được như vậy đòi hỏi chấp hành viên phải dành nhiều thời gian nghiên cứu hồ sơ vụ việc, tìm hiểu hoàn cảnh, sau đó phân tích cho đương sự, người phải thi hành án thấy được quyền và nghĩa vụ của mình để người phải thi hành án tự ý thức chấp hành nghiêm chỉnh quy định của pháp luật”.
Hiện nay, số lượng các vụ việc phải thi hành mang tính phức tạp ngày càng tăng, nhất là các vụ thi hành án về tín dụng, nợ hụi liên quan đến rất nhiều người. Mỗi chấp hành viên khi phụ trách phải xem xét thật kỹ hồ sơ để việc áp dụng pháp luật được chính xác, đúng bản án của tòa, không gây bức xúc cho người dân.
Nói về trách nhiệm của mỗi chấp hành viên, ông Lý Phương Tùng, Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Châu Thành A, bộc bạch: “Đôi khi có những vụ việc thi hành án mà đương sự không hiểu được công việc của chấp hành viên, có phản ánh, khiếu kiện hay dư luận không tốt. Tuy nhiên, không vì vậy mà chấp hành viên từ bỏ trách nhiệm của mình, dù không muốn nhưng đó là những trường hợp không thể tránh khỏi, điều quan trọng đối với mỗi chấp hành viên là phải biết lắng nghe và hoàn thành tốt công việc, nhằm giúp mỗi bản án được thực thi một cách nghiêm túc”.
Pháp luật không thể điều chỉnh hết những hành vi, sự việc và từng con người cụ thể. Vì vậy, trong công tác THADS hiện nay, chấp hành viên cũng phải là người biết được những điều pháp luật chưa điều chỉnh để có giải pháp thực thi một cách hợp lý, hợp tình đối với mỗi bản án, từ đó tiếp tục xây dựng cho người dân niềm tin vào công lý, vào những chấp hành viên hết lòng phục vụ nhân dân.
Bài, ảnh: ĐÌNH BẢO
- Mua bán lấn chiếm lòng, lề đường
- Lãnh 18 tháng tù vì trộm máy bơm nước
- Chống người thi hành công vụ, lãnh 6 tháng tù
- Dự kiến tổ chức Tuần lễ Chuyển đổi số - Mekong delta 2024 vào tháng 5
- Người chạy xe và ngồi sau xe điện không đội nón bảo hiểm đều bị phạt
- Vĩnh Long sẽ hỗ trợ cát cho Hậu Giang làm cao tốc
- Hiệu quả từ mô hình “Dịch vụ nấu ăn” hỗ trợ việc làm cho phụ nữ
- Cần hạn chế sử dụng túi ni-lông, tăng cường thực hiện Đề án Hậu Giang xanh tại chợ Vị Thanh
- Để ngành cá tra phát triển bền vững cần chú trọng đến vấn đề bảo vệ môi trường
- KHẲNG ĐỊNH CHỦ NGHĨA MÁC- LÊNIN MANG BẢN CHẤT KHOA HỌC CÁCH MẠNG VÀ GIÁ TRỊ TRONG LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA LOÀI NGƯỜI
- Tuổi trẻ Phụng Hiệp góp sức xây dựng quê hương
- Hỗ trợ giải quyết trợ cấp liên quan người có công qua phần mềm điện tử
- Lấy trộm heo đất, lãnh 3 năm tù
- Rộn ràng mùa thu hoạch lúa Đông xuân
- Trải nghiệm, thực hành chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
- Tham quan, trình diễn cơ giới hóa trên cánh đồng canh tác lúa thông minh
- Trồng lúa “không dấu chân”
- Rộn ràng mùa cuộn rơm
- Trên công trường thi công xuyên tết
- Quyết tâm hoàn thành sớm Đường tỉnh 931
- Quà tết trao tay, nhân hai hạnh phúc