Bảo vệ an toàn, nghiêm túc

27/05/2016 | 07:16 GMT+7

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 ở Hậu Giang thành công tốt đẹp. Góp phần vào kết quả này, công tác giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) trước, trong và sau bầu cử được đặc biệt chú trọng, đảm bảo cho cuộc bầu cử diễn ra an toàn.

Lực lượng công an tham gia bảo vệ bầu cử.

Không chủ quan và luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, trách nhiệm, mỗi cán bộ, chiến sĩ công an từ tỉnh đến cơ sở luôn túc trực thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT tại các điểm bỏ phiếu để bà con cử tri thực hiện quyền công dân của mình. Trung úy Nguyễn Đình Hoàng, Công an thành phố Vị Thanh, chia sẻ: “Tôi rất cố gắng, ra sức thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, hướng dẫn nhân dân đậu, đỗ xe trong quá trình tham gia bầu cử; nắm bắt, quan sát tình hình, bảo đảm ANTT tại điểm bỏ phiếu; tuyệt đối chấp hành theo mệnh lệnh, sự chỉ đạo của Công an thành phố”. Còn thượng úy Trần Đờ Song, Công an huyện Vị Thủy, cho biết: “Sau khi được phân công của Trưởng tiểu ban bảo vệ bầu cử huyện, cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Vị Thủy xuống địa bàn thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an toàn cuộc bầu cử. Tôi không ngại khó, luôn thực hiện tốt nhiệm vụ được giao”.

Với tinh thần trên của cán bộ, chiến sĩ công an toàn tỉnh, nên tình hình ANTT tại các điểm bầu cử được đảm bảo an toàn, không xảy ra bất cứ tình huống bị động, bất ngờ nào.

Thành phố Vị Thanh là địa phương có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 100% khá sớm trong ngày bầu cử và an toàn. Tại Tổ bầu cử số 1, khu vực 1, phường I, công tác đảm bảo ANTT, an toàn giao thông được thực hiện tốt, tạo điều kiện thuận lợi cho cử tri tham gia bỏ phiếu. Cử tri Trần Nam Trung nhận xét: “Thấy lực lượng công an, quân sự bảo vệ và hướng dẫn cử tri bầu cử nhanh, trật tự nên tôi rất an tâm”. Ông Lê Kiệt, Tổ trưởng Tổ bầu cử số 1, khu vực 1, phường I, đánh giá rất cao công tác bảo vệ bầu cử ở khu vực 1, ông cho biết thêm: “Có những khâu bảo vệ thực hiện cả ngày và đêm, an toàn về cơ sở vật chất, an toàn về giao thông”.

Còn tại huyện Châu Thành, lực lượng công an cũng đã tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, khép kín địa bàn, vì thế, tình hình ANTT được đảm bảo. Thượng tá Lâm Phước Nguyên, Trưởng Công an huyện Châu Thành, cho biết: “Mỗi tổ bầu cử chúng tôi bố trí 4-5 đồng chí trực, có tình hình gì là phải báo ngay về đơn vị xử lý”.

Trong ngày 21 và 22-5, công an toàn tỉnh tổ chức hơn 240 cuộc tuần tra vũ trang, với gần 1.400 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Qua đó, giải tán 66 lượt thanh thiếu niên tụ tập đêm khuya, ghi nhận 3 vụ tệ nạn xã hội, với 12 đối tượng tham gia. Lực lượng cảnh sát giao thông tổ chức trên 150 cuộc tuần tra, với gần 560 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia, phát hiện và xử phạt hơn 240 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Đại tá Võ Chí Thanh, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, Công an tỉnh, nói: “Chúng tôi xác định ngay từ đầu tình hình trật tự an toàn giao thông có khả năng diễn biến phức tạp, vì vậy đã chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông để giúp mọi người hiểu và có ý thức chấp hành nghiêm các quy định về an toàn giao thông. Chúng tôi đã bố trí lực lượng tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến quốc lộ để kịp thời giải quyết những trường hợp phức tạp, không để xảy ra ùn tắc giao thông để cử tri đi bầu đúng theo thời gian quy định”.

Trước thời gian diễn ra bầu cử, lãnh đạo công an các đơn vị, địa phương đã xây dựng kế hoạch, đề ra phương án, tổ chức triển khai, quán triệt trong toàn thể cán bộ, chiến sĩ. Để tăng cường lực lượng bảo vệ an toàn tuyệt đối công tác bầu cử ở các địa phương, Công an tỉnh đã tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, chiến sĩ bỏ phiếu bầu cử để sau đó xuống các tổ bầu cử làm nhiệm vụ. Bên cạnh đó, công an các cấp còn thực hiện tốt công tác nắm tình hình, thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, các phương án, kế hoạch công tác để phát hiện, tấn công, trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo ANTT trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, nhất là các khu vực tổ chức bỏ phiếu có dấu hiệu phức tạp. Phối hợp chặt chẽ thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ giữ gìn ANTT tại các tổ bầu cử 24/24 giờ. Đại tá Lê Văn Điểm, Phó Giám đốc Công an tỉnh, đánh giá: “Với chức trách, nhiệm vụ được phân công, lực lượng vũ trang tỉnh nhà xem đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Để đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ, chúng tôi đã bố trí gần 500 cán bộ, chiến sĩ của lực lượng công an, quân sự cấp tỉnh tăng cường cho địa phương; đẩy mạnh công tác tấn công, trấn áp tội phạm và bài trừ tệ nạn xã hội; tăng cường công tác tuần tra vũ trang, tuần tra đảm bảo trật tự an toàn giao thông, an toàn phòng cháy chữa cháy trên toàn tỉnh”.

Công an Hậu Giang đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, bảo vệ an toàn tuyệt đối trước, trong và sau thời gian diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Bài, ảnh: P.BÌNH - H.XUYÊN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>