Làm tốt những công việc còn lại đến ngày tổng kết cuộc bầu cử

25/05/2016 | 09:02 GMT+7

(HG) - Ngày 24-5, Ủy ban bầu cử tỉnh tổ chức họp báo cáo sơ bộ kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Dự hội nghị có ông Trần Công Chánh, Bí thư Tỉnh ủy; ông Lữ Văn Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Huỳnh Thanh Tạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, các thành viên Ban chỉ đạo bầu cử tỉnh và Ủy ban bầu cử tỉnh...

Bí thư Tỉnh ủy Trần Công Chánh (đứng) chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: MỸ AN

Theo báo cáo, qua kết quả sơ bộ cuộc bầu cử, tổng số đại biểu Quốc hội được ấn định đơn vị tỉnh Hậu Giang 6, số đại biểu trúng cử là 6, trong đó, nữ chiếm tỷ lệ 16,67%, tái cử 50%.

Tổng số đại biểu HĐND tỉnh được ấn định 50, số đại biểu trúng cử là 50; đại biểu HĐND cấp huyện được ấn định 254, số đại biểu trúng cử là 254; đại biểu HĐND cấp xã được ấn định 2.103, số đại biểu trúng cử là 2.096. Tỉnh không có đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu phải tiến hành bầu cử lại do dưới 50% cử tri đi bầu; không có đơn vị bầu cử phải tiến hành bầu cử thêm. Tuy nhiên, cấp xã có 7 đơn vị bầu khuyết 1 đại biểu ở mỗi đơn vị bầu cử. Không có đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu bị hủy kết quả bầu cử do vi phạm pháp luật.

Nhìn chung, không khí ngày bầu cử trên toàn tỉnh diễn ra vui tươi, phấn khởi; tỷ lệ cử tri toàn tỉnh tham gia bỏ phiếu đạt 99,95%. Có 4 đơn vị hành chính cấp huyện đạt tỷ lệ cử tri đi bầu 100%, 58 đơn vị hành chính cấp xã đạt tỷ lệ 100%. Công tác thông tin, tuyên truyền; công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo được triển khai thực hiện tốt, đảm bảo phục vụ cuộc bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp.

Phát biểu tại cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Trần Công Chánh biểu dương kết quả công tác chuẩn bị bầu cử của tỉnh trong suốt thời gian qua, từ đó góp phần cho cuộc bầu cử diễn ra thành công, đúng luật định. Có được kết quả này là tổng hợp sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cả hệ thống chính trị và sự tham gia vào cuộc của nhân dân. Ngoài kết quả đạt được, trong quá trình chuẩn bị cuộc bầu cử vẫn còn bộc lộ một số hạn chế cần rút kinh nghiệm như: công tác kiểm tra, giám sát có thực hiện nhưng đôi lúc chưa sâu; việc rà soát, nắm danh sách cử tri một số nơi chưa sát... Từ nay đến tổng kết cuộc bầu cử, Ủy ban bầu cử các cấp cần tập trung làm tốt nhiệm vụ của mình theo quy định. Lưu ý việc tổng hợp, quản lý các tài liệu phải đảm bảo chặt chẽ; tiếp tục làm tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; các huyện, thị, thành phố, sở, ngành cần tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm.

* Trong đợt tổ chức tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử cho các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 vừa qua (từ ngày 4-5 đến ngày 17-5), toàn tỉnh tổ chức được 1.082 cuộc, với trên 83.000 lượt cử tri tham dự, ghi nhận gần 6.000 ý kiến gửi gắm. Trọng tâm các vấn đề bà con yêu cầu là nếu ứng cử viên nào trúng cử phải thực hiện đúng những gì đã hứa, quan tâm hơn nữa đời sống của nhân dân, đầu ra cho nông sản, nước sạch, điện, đường giao thông nông thôn, chăm lo cho gia đình chính sách, hộ nghèo...

Cụ thể, tổ chức cho ứng cử viên đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử được 36 cuộc, ghi nhận 345 ý kiến; tổ chức cho ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh được 76 cuộc, ghi nhận 477 ý kiến; tổ chức cho ứng cử viên đại biểu HĐND cấp huyện được 390 cuộc, ghi nhận 1.460 ý kiến...

MỸ AN - T.T

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>