Kỳ vọng của cử tri

19/05/2016 | 19:34 GMT+7

Ngày 22-5 tới đây, cử tri cả nước cũng như ở Hậu Giang sẽ đồng loạt tiến hành bỏ phiếu để bầu đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Trước thềm bầu cử, phóng viên Báo Hậu Giang có ghi nhận ý kiến cử tri về nguyện vọng của mình.

Cử tri Nguyễn Văn Kiến, ở phường Thuận An, thị xã Long Mỹ

Chương trình hành động của các ứng cử viên đã bao quát nhiều vấn đề về kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh. Ở góc nhìn của một cử tri, tôi rất tâm đắc khi thấy nhiều ứng cử viên đã nêu rõ ý chí, quyết tâm của mình.

Về việc ứng phó với biến đổi khí hậu, trong đó có ứng phó với hạn, mặn ở tỉnh, tôi hy vọng sau khi trúng cử, đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp tập trung đề ra giải pháp thích hợp, giúp cho việc trồng trọt, chăn nuôi của bà con được thuận lợi, giảm bớt sự bị động, lúng túng ở từng thời điểm trong năm. Nông sản cần có đầu ra ổn định, lâu dài. Về an toàn vệ sinh thực phẩm phải hết sức chú trọng, tránh tình trạng thực phẩm bẩn tràn lan trên thị trường, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng; đặc biệt phải kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm.

Cử tri Phan Thị Nhẫn, ở thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy

Sau khi nghe trình bày chương trình hành động của các ứng cử viên nữ qua các phương tiện truyền thông và các buổi tiếp xúc cử tri, tôi tâm đắc nhiều vấn đề, trong đó có vấn đề bình đẳng giới. Để thực hiện có hiệu quả bình đẳng giới, đảm bảo đạt tỷ lệ nữ trong cơ cấu, tôi sẽ rất chú ý ứng cử viên là nữ, bởi lẽ trong thực tế cũng có nhiều đại biểu nữ làm rất tích cực và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đại biểu của mình không thua gì nam giới. Tôi hy vọng, những đại biểu trúng cử lần này tiếp tục phát huy vai trò của nữ giới trong phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội.

Cử tri Trịnh Trung Thành, ở phường V, thành phố Vị Thanh

Sau khi nghe chương trình hành động của các ứng cử viên, tôi mong rằng, sau khi trúng cử đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Hậu Giang và đại biểu HĐND các cấp tiếp tục phát huy vai trò là người đại biểu của nhân dân, quan tâm đến những khó khăn của dân để phản ánh đến Quốc hội, cơ quan có thẩm quyền để giúp tỉnh nhà ngày càng phát triển, đời sống nhân dân ngày càng cải thiện.

Cử tri Trần Tình Xuê, ở phường Thuận An, thị xã Long Mỹ

Là một cán bộ hưu trí, tôi luôn quan tâm đến các sự kiện chính trị của đất nước. Hàng ngày, tôi dành nhiều thời gian để đọc báo, xem tivi nắm bắt thông tin thời sự trong và ngoài tỉnh. Hiện nay, tôi và nhiều đảng viên đặt rất nhiều niềm tin vào các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Trong cuộc bầu cử lần này, tôi mong cử tri chọn được những đại biểu ưu tú, thực sự là đại biểu của nhân dân. Trong thời kỳ đất nước đổi mới, hội nhập sâu rộng, tôi cho rằng, người đại biểu phải hội tụ cả đức lẫn tài. Bên cạnh năng lực, trình độ, luôn nắm chắc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, người đại biểu dân cử phải có tâm, có lòng nhiệt huyết, gần gũi với dân. Mỗi đại biểu khi trúng cử cần bám sát cơ sở để tìm hiểu tình hình thực tế của địa phương, tìm hiểu về đời sống của người dân; thực sự lắng nghe dân để từ đó kịp thời chuyển tải những nguyện vọng, đề xuất của dân đến các cấp, ngành chức năng giải quyết.

NHẬT TÂN ghi nhận

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>