Ưu tiên phân bổ vốn cho công trình chống xâm nhập mặn và trữ nước ngọt

19/05/2016 | 08:17 GMT+7

(HG) - Tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại Hậu Giang, sáng ngày 18-5, Đoàn công tác của Chính phủ do ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng đoàn, có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội những tháng đầu năm 2016. Tiếp đoàn, có ông Trần Công Chánh, Bí thư Tỉnh ủy; ông Lữ Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh; cùng các sở, ban, ngành của tỉnh.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ (đứng) phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: HỮU PHƯỚC

Tại buổi làm việc, ngoài báo cáo những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội những tháng đầu năm 2016, lãnh đạo tỉnh đã đưa ra 19 kiến nghị đối với Phó Thủ tướng Chính phủ và một số bộ, ngành Trung ương xem xét giải quyết nhằm sớm tháo gỡ khó khăn cho địa phương. Theo đó, các kiến nghị tập trung vào một số lĩnh vực như: cơ chế chính sách, hỗ trợ thiệt hại do xâm nhập mặn (chủ yếu nguồn vốn xây dựng công trình), hỗ trợ doanh nghiệp, xây dựng cơ bản, vốn phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021, nguồn quỹ an sinh xã hội và kinh phí tổ chức Diễn đàn hợp tác kinh tế ĐBSCL - Hậu Giang 2016.  

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đánh giá cao những kết quả mà Hậu Giang đã đạt được qua những tháng đầu năm 2016, nhất là công tác chuẩn bị bầu cử và chủ động trong phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn đạt hiệu quả. Thời gian tới, Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị tỉnh cần quan tâm đầu tư cho sản xuất nông nghiệp, tìm các giải pháp hạ giá thành sản xuất để nâng cao thu nhập cho người dân. Tiếp tục nghiên cứu triển khai nhiều chương trình thu hút doanh nghiệp, trong đó ưu tiên vào lĩnh vực nông nghiệp, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Cần chủ động nghiên cứu thay đổi mùa vụ, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi thích ứng với biến đổi khí hậu hiện nay. Riêng về các kiến nghị của tỉnh, Phó Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, Hậu Giang là địa phương còn gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao nên Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương sẽ xem xét giúp tỉnh sớm vượt qua những khó khăn. Trước mắt, tỉnh cần rà soát và sắp xếp lại thứ tự ưu tiên những công trình mang tính cấp bách như: dự trữ nước ngọt, chống xâm nhập mặn, thu hút đầu tư… để được hỗ trợ nguồn vốn đầu tư trước; những công trình không mang tính liên kết vùng sẽ xem xét đưa vào vốn trung hạn…

HỮU PHƯỚC

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>