Kiểm tra công tác bầu cử tại thành phố Vị Thanh và huyện Vị Thủy

19/05/2016 | 08:16 GMT+7

(HG) - Ngày 18-5, ông Đặng Thế Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, có buổi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, tại địa bàn thành phố Vị Thanh và huyện Vị Thủy. 

Ông Đặng Thế Vinh (thứ 2 từ phải sang), Phó Bí thư Tỉnh ủy, kiểm tra trực tiếp tại Tổ bầu cử số 2, phường V, thành phố Vị Thanh.

Theo Ủy ban bầu cử thành phố Vị Thanh, đến nay, công tác chuẩn bị bầu cử đã hoàn tất, thành phố có tổng số 58.455 cử tri, 63 tổ bầu cử. Về công tác tuyên truyền, thành phố đã đặt 22 pano cố định, nhận và phát hành đến các xã, phường 70 tấm áp phích, 111 tranh cổ động, 2.160 khẩu hiệu tuyên truyền. Đã tổ chức 108 hội nghị tiếp xúc cử tri đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, qua đó ghi nhận trên 589 ý kiến của bà con.

Đến nay, ngành chức năng thành phố đã xây dựng và triển khai kế hoạch phối hợp giữ gìn an ninh trật tự bầu cử; tích cực tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo (nếu có)…

Tại huyện Vị Thủy, đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cũng đã sẵn sàng, huyện Vị Thủy có 10 đơn vị bầu cử với 71.600 cử tri. Ủy ban bầu cử huyện tiếp nhận 3 đơn phản ánh và đã xử lý xong. Về công tác tuyên truyền, huyện đã trang bị và nâng cấp toàn bộ hệ thống loa truyền thanh, đồng thời phối hợp với Đài Truyền thanh huyện xây dựng các chương trình, đa dạng hình thức tuyên truyền để đưa thông tin về bầu cử đến với người dân. Các trang thiết bị, kinh phí hiện đã cung cấp đến từng tổ bầu cử; công tác an ninh trật tự được theo dõi chặt chẽ, đảm bảo cho ngày bầu cử được diễn ra an toàn.

Phát biểu tại các buổi kiểm tra, ông Đặng Thế Vinh yêu cầu, từ đây đến ngày bầu cử, các đơn vị phải tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường công tác giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng phương án ứng phó cụ thể để đảm bảo an toàn cho ngày bầu cử. Đồng thời, chú ý công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, tránh để xảy ra sai sót. Thực hiện kiểm tra cơ sở vật chất tại các điểm bầu cử, thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở các tổ bầu cử về việc trang trí, niêm yết lý lịch ứng cử viên; đón tiếp và hướng dẫn cử tri tại các tổ bầu cử nhằm đảm bảo ngày bầu cử được diễn ra trong trật tự, an toàn,…

Tin, ảnh: ĐÌNH BẢO

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>