Ngành y báo công dâng Bác

19/05/2016 | 06:52 GMT+7

Nhân kỷ niệm 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2016), ngành y tế tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, như: ngày hội thi đua “Ngành y tế Hậu Giang thực hiện đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng đến sự hài lòng của người bệnh” (tại Đền thờ Bác Hồ), khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng quà, tuyên truyền phòng bệnh cho người dân xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ. Thông qua các hoạt động này nhằm lập thành tích để báo công dâng lên Bác Hồ kính yêu. Đồng thời, cũng tiếp tục phát động phong trào thi đua đợt 2 với chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và xây dựng bệnh viện đạt tiêu chí khá”, dự kiến thời gian từ đầu tháng 6 đến cuối tháng 12-2016. Phóng viên Báo Hậu Giang ghi nhận lại những hình ảnh hoạt động ý nghĩa của ngành.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đồng Văn Thanh (phải), Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Thanh Tùng thắp hương viếng Bác.

Trên 250 cán bộ, y, bác sĩ tiêu biểu của ngành y tế đã dâng hoa, dâng hương viếng Bác và báo công dâng Bác về kết quả thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng đến sự hài lòng của người bệnh” với 13 kết quả nổi bật. Công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân đã có chuyển biến tích cực.

Truyền thông phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm sốt xuất huyết, Zika, tay - chân - miệng cho người dân. Qua đó, góp phần khống chế không để dịch bệnh bùng phát trên địa bàn tỉnh.

Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 220 người dân nhằm chăm sóc sức khỏe cho bà con nhân Ngày sinh của Bác Hồ.

Ngành y tế cũng đã tặng 40 phần quà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở xã Lương Tâm.

Dịp này, có 4 tập thể và 13 cá nhân nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; 6 tập thể và 32 cá nhân nhận giấy khen của Sở Y tế vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng đến sự hài lòng của người bệnh”. Trong ảnh: Ông Nguyễn Thanh Tùng (bìa phải), Giám đốc Sở Y tế, trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 4 tập thể.

HỒNG DIỄM

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>