Đảm bảo an toàn các tổ, điểm bầu cử

17/05/2016 | 08:38 GMT+7

(HG) - Đó là chỉ đạo của ông Lữ Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, tại buổi làm việc với Tiểu ban chỉ đạo công tác an ninh trật tự, an toàn xã hội trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, diễn ra chiều ngày 16-5.

Ông Lữ Văn Hùng (đứng), Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: NHẬT TÂN

Chủ tịch UBND tỉnh còn yêu cầu, từ nay đến ngày bầu cử, Tiểu ban chỉ đạo công tác an ninh trật tự, an toàn xã hội bầu cử tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh, triển khai lực lượng, phương tiện, biện pháp nắm tình hình từ xa và tại cơ sở; quản lý chặt địa bàn, đối tượng, nhất là ở các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự. Tiếp tục ra quân tấn công, trấn áp các loại tội phạm, tuần tra trật tự an toàn giao thông từ tỉnh đến cơ sở; nắm chặt các tổ chức, phần tử cố ý gây rối làm mất trật tự trên địa bàn để có biện pháp đối phó kịp thời; tổ chức kiểm tra toàn diện các mặt tại các khu vực bỏ phiếu và đảm bảo phân công lực lượng cán bộ, chiến sĩ bảo vệ tại các tổ bầu cử, đảm bảo tuyệt đối an toàn trước, trong và sau bầu cử.

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh phát hiện 116 vụ tội phạm về trật tự xã hội, xảy ra 32 vụ tai nạn giao thông. Tiểu ban chỉ đạo công tác an ninh trật tự, an toàn xã hội bầu cử tỉnh sau khi được thành lập đã tổ chức rà soát tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; phân công, tăng cường cán bộ, chiến sĩ công an, quân sự hỗ trợ các địa phương đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ các tổ bầu cử, đảm bảo mỗi tổ bầu cử có từ 1-3 cán bộ công an, quân sự chính quy tham gia bảo vệ. Hai đơn vị công an, quân sự còn phối hợp chặt chẽ trao đổi thông tin và triển khai các biện pháp nắm tình hình, khảo sát tọa độ và lên sơ đồ các khu vực bỏ phiếu để quản lý, bảo vệ một cách an toàn.

* Chuẩn bị nghiêm túc, đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật cho ngày bầu cử - ông Đồng Văn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, chỉ đạo như vậy sau buổi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Phụng Hiệp và thị xã Ngã Bảy.

Ông Đồng Văn Thanh còn yêu cầu 2 đơn vị cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân về tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 để cử tri hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình. Tổ chức rà soát, kiểm tra kỹ danh sách cử tri, không để sai sót; tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương và ở các điểm bầu cử.

Tính đến thời điểm hiện tại, việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ bầu cử tại huyện Phụng Hiệp và thị xã Ngã Bảy được thực hiện đúng quy định; các xã, phường, thị trấn đã xây dựng kế hoạch bảo vệ chặt chẽ, đảm bảo an toàn trước, trong và sau bầu cử. Huyện Phụng Hiệp có 65 ứng cử viên đại biểu HĐND huyện để bầu chọn 40 đại biểu; có 720 ứng cử viên đại biểu HĐND cấp xã để bầu chọn 443 đại biểu; toàn huyện có trên 142.000 cử tri. Đối với thị xã Ngã Bảy, số người ứng cử đại biểu HĐND thị xã là 48 người, ứng cử đại biểu HĐND cấp xã là 256 người; toàn thị xã có hơn 42.050 cử tri.

NHẬT TÂN-NHƯ NGUYỆT

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>