Tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

17/05/2016 | 08:36 GMT+7

(HG) - Ngày 16-5, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trần Đại Quang, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Đinh Thế Huynh, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Trương Thị Mai, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Võ Văn Thưởng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Chính phủ. Hội nghị được tổ chức trực tuyến với 63 điểm cầu ở các tỉnh, thành trong cả nước.

Tại điểm cầu Hậu Giang có ông Trần Công Chánh, Bí thư Tỉnh ủy; ông Lữ Văn Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Huỳnh Thanh Tạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Đặng Thế Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành và các địa phương.

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị đã góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến bước đầu về tư tưởng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Việc học tập đã đi vào nền nếp, thực chất hơn, hạn chế dần các biểu hiện hình thức. Việc thực hiện trách nhiệm nêu gương theo Quy định 101 của Ban Bí thư được các cấp ủy quan tâm chỉ đạo kịp thời, cụ thể hóa yêu cầu nêu gương đối với cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, từ đó có tác động tích cực đến rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, tư cách người cán bộ, đảng viên.

Qua triển khai, học tập và làm theo gương Bác xuất hiện nhiều tấm gương cán bộ, đảng viên gương mẫu, được nhân dân ghi nhận, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước. Quá trình thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị cũng góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Việc đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường kỳ của chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, của các cấp chính quyền, đoàn thể...

Tại đây, một số tỉnh, thành trong cả nước đã báo cáo kết quả nổi bật và các mô hình hay trong thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị ở đơn vị mình, đồng thời có nhiều kiến nghị góp phần nâng cao hiệu quả việc học tập và làm theo gương Bác thời gian tới.

Chỉ đạo tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Đinh Thế Huynh cho rằng, qua kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cần thẳng thắn nhìn nhận việc học tập và làm theo gương Bác còn những tồn tại, hạn chế, chưa trở thành việc làm thường xuyên, chưa thành ý thức tự giác của một số ít tổ chức đảng, cơ quan, địa phương, đơn vị và một bộ phận cán bộ, đảng viên. Ông yêu cầu thời gian tới, để tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong Đảng, hệ thống chính trị và nhân dân thì toàn Đảng, toàn quân và toàn dân cần tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phải coi đây là việc làm thường xuyên, gắn với chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tệ nạn quan liêu, tham nhũng, lãng phí.

 Dịp này, 719 tổ chức, cá nhân có thành tích trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2015 được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen.

MỸ AN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>