Cần chủ động các giải pháp phòng, chống thiên tai

13/05/2016 | 08:35 GMT+7

(HG) - Sáng ngày 12-5, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai tổ chức Hội nghị trực tuyến với các địa phương trong cả nước để tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn từ năm 2015 đến nay và triển khai nhiệm vụ những tháng tiếp theo của năm 2016. Tham dự và chỉ đạo tại hội nghị có Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, cùng một số bộ, ngành Trung ương. Tại điểm cầu Hậu Giang, có ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng các thành viên trong Ban chỉ đạo phòng, chống thiên tai của tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Cảnh Tuyên (bìa phải), cùng các thành viên trong Ban chỉ đạo phòng, chống thiên tai tỉnh tham dự hội nghị. Ảnh: HỮU PHƯỚC 

Do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino và biến đổi khí hậu nên tình hình thời tiết, thiên tai từ năm 2015 đến nay diễn biến rất bất thường, cực đoan gây nhiều hậu quả nặng nề. Cụ thể, tình hình rét đậm, rét hại với cường độ mạnh xảy ra ở các tỉnh khu vực Bắc bộ; tình hình hạn hán, xâm nhập mặn ảnh hưởng gay gắt tại các khu vực Nam Trung bộ, Tây Nguyên và các tỉnh vùng ĐBSCL, nhất là từ đầu năm 2016 đến nay. Hiện có 10/13 tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL bị ảnh hưởng do xâm nhập mặn, sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại nặng nề, thiếu nước ngọt nghiêm trọng. Chỉ tính riêng từ đầu năm 2016 đến nay, cả nước xảy ra 71 trận giông, lốc xoáy, mưa đá làm cho 11 người chết; 41 người bị thương; 475.580 hộ dân bị thiếu nước; 290.368ha lúa, hoa màu và 161.365ha cây trồng công nghiệp, cây ăn quả bị thiệt hại; khoảng 70.000 con gia súc, gia cầm bị chết… ước thiệt hại gần 10.000 tỉ đồng.  

Riêng địa bàn tỉnh Hậu Giang, trong năm 2015, toàn tỉnh xảy ra 13 cơn lốc xoáy, 52 điểm sạt lở, gây thiệt hại nhiều về nhà ở, tình hình sản xuất nông nghiệp của người dân, tổng thiệt hại hơn 2,8 tỉ đồng. Từ đầu năm 2016 đến nay, do ảnh hưởng của tình hình xâm nhập mặn, toàn tỉnh có 407ha lúa Đông xuân 2015-2016 bị thiệt hại từ 30-70%; hơn 246ha lúa Hè thu 2016 tại huyện Long Mỹ bị mất trắng, hiện UBND tỉnh đã công bố thiên tai cấp độ 1 tại 4 địa phương trong tỉnh, ước thiệt hại đến nay khoảng 13 tỉ đồng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đề nghị ban chỉ đạo phòng, chống thiên tai các địa phương cần thực hiện nghiêm các chỉ thị về ứng phó với thiên tai của Trung ương từ nay đến cuối năm 2016; mỗi địa phương phải chủ động đưa ra giải pháp, phương án phòng, chống với bất kỳ tình huống thiên tai xảy ra. Các cơ quan khí tượng thủy văn từ Trung ương đến địa phương phải thực hiện tốt công tác dự báo về tình hình bão, lũ, hạn, xâm nhập mặn trước tình hình diễn biến phức tạp của thời tiết hiện nay để người dân có biện pháp phòng, chống đạt hiệu quả. Các địa phương vùng ĐBSCL cần có giải pháp điều chỉnh lịch mùa vụ, giống cây trồng nhằm thích ứng biến đổi khí hậu, hạn chế thiệt hại trước đợt hạn, xâm nhập mặn lịch sử này, bằng mọi giải pháp phải đảm bảo nguồn nước sinh hoạt cho người dân…

HỮU PHƯỚC 

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>