Tác động tích cực từ một buổi tuyên truyền

13/05/2016 | 07:09 GMT+7

Nhằm đưa kiến thức pháp luật đến với người dân một cách nhanh, hiệu quả, thiết thực, Phòng Tư pháp huyện Châu Thành A vừa phối hợp với UBND các xã trên địa bàn tổ chức buổi sinh hoạt, hội thi tìm hiểu pháp luật với sự tham gia của người dân. Dù không mới, nhưng đây lại là cách tuyên truyền mang lại hiệu quả cao.

Người dân tham gia trả lời câu hỏi tại cuộc thi tìm hiểu pháp luật ở thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A.

Tham dự một cuộc thi tìm hiểu pháp luật do Phòng Tư pháp huyện Châu Thành A phối hợp cùng UBND thị trấn Cái Tắc tổ chức mới thấy được hiệu quả và sự thiết thực của nó. Đây là hội thi tìm hiểu pháp luật lần thứ 4 được Phòng Tư pháp huyện phối hợp với UBND cấp xã trên địa bàn tổ chức nhằm tuyên truyền các quy định của pháp luật về bầu cử và giao thông đường bộ đến với người dân.

Từ 7 giờ 30 phút sáng, bà con đã tập trung rất đông tại Nhà văn hóa thị trấn. Cầm tờ bướm tuyên truyền về bầu cử trên tay, ông Nguyễn Nhật Sanh, ở ấp Long An A, chia sẻ: “Nghe ở ấp có tổ chức hội thi tìm hiểu pháp luật nên tôi đến dự. Dù tuổi cao nhưng trí nhớ tôi còn minh mẫn lắm, bởi vậy tôi đến tham gia thi trả lời câu hỏi, sẵn dịp kiểm tra xem hiểu biết pháp luật của mình đến mức nào”.

Dù hội thi được tổ chức với quy mô không lớn, nhưng không khí tại Nhà văn hóa thị trấn Cái Tắc vẫn rất sôi nổi. Theo thể lệ, bà con sẽ tham gia trả lời 40 câu hỏi trắc nghiệm kiến thức về bầu cử và các quy định khi tham gia giao thông đường bộ; với mỗi câu trả lời đúng sẽ nhận được một phần quà từ Ban tổ chức.

Ông Nguyễn Văn Đáp, Trưởng phòng Tư pháp huyện Châu Thành A, cho biết: “Hiện nay, việc mời người dân tham gia các buổi sinh hoạt pháp luật rất khó. Do vậy, chúng tôi phối hợp với UBND cấp xã nơi tổ chức sinh hoạt pháp luật hỗ trợ kinh phí; việc có những phần quà đã thu hút và tạo động lực cho bà con tích cực tham gia thi thố”.

Tại buổi thi, khi Ban tổ chức bắt đầu đọc câu hỏi, nhiều cánh tay phía dưới giơ lên giành quyền trả lời, sau mỗi câu trả lời đúng là những tràng pháo tay rộn rã của bà con và gương mặt hớn hở của người nhận quà. Cầm phần quà trên tay, ông Lý Hùng, ở ấp Long An, nói: “Lần đầu tham gia mà có được quà tôi cảm thấy rất vui, dù chỉ là ký đường hay gói bột ngọt, nhưng nhờ vậy mà bà con mình rất hăng hái. Thông qua những buổi sinh hoạt như thế này không chỉ giúp cho bà con trong khu vực biết thêm nhiều kiến thức pháp luật bổ ích, mà còn giúp gắn kết thêm tình làng nghĩa xóm với nhau”.

Còn ông Lý Khẹm, ở ấp Tân Phú, bộc bạch: “Giờ lớn tuổi nên có nhiều thời gian rảnh rỗi, đây là lần thứ 2 tôi tham gia thi tìm hiểu pháp luật. Hàng ngày, tôi thường theo dõi thông tin pháp luật trên báo đài, rồi truyền đạt lại cho con cháu. Là người lớn trong gia đình, nếu mình gương mẫu thì con cháu nó cũng noi theo”.

Sau hơn 20 câu hỏi và 20 phần quà được trao, bà con bắt đầu phần văn nghệ với nhiều tiết mục ngẫu hứng. Vừa hát xong và nhận được một tràng pháo tay nồng nhiệt, anh Huỳnh Tấn Phát, ở ấp Tân Phú, hồ hởi nói: “Lâu lắm rồi mới có dịp vui như vậy, hy vọng các cấp lãnh đạo sẽ tổ chức thêm nhiều hội thi như thế này để bà con mình vừa có thể tham gia tìm hiểu pháp luật, vừa có dịp để sinh hoạt, giải trí sau những giờ làm việc vất vả”.

Càng về những câu hỏi cuối, bà con trong hội trường càng hăng hái giành quyền trả lời, ai cũng mong được một lần trả lời đúng để nhận quà cho mình. Sau hơn 1 giờ diễn ra, hội thi kết thúc sau tiếng vỗ tay giòn giã cho câu trả lời đúng cuối cùng. Bà con ra về trong tiếng cười nói vui vẻ sau một buổi sinh hoạt pháp luật đầy ý nghĩa.

Nói về hiệu quả của những hội thi tìm hiểu pháp luật đã được tổ chức, lãnh đạo Phòng Tư pháp huyện Châu Thành A, cho biết đa số các hội thi, buổi sinh hoạt pháp luật đều thu hút đông đảo bà con tham gia. Thông qua những câu hỏi về kiến thức pháp luật đơn giản, dễ hiểu, dễ nhớ, đã góp phần đưa chính sách pháp luật đến gần với bà con hơn.

Có thể nói, từ hiệu quả của những buổi cuộc thi tìm hiểu pháp luật được tổ chức ở huyện Châu Thành A thời gian qua đã góp phần không nhỏ trong việc nâng cao nhận thức pháp luật, hạn chế được tình trạng vi phạm pháp luật của người dân trên địa bàn huyện. Qua những hội thi như thế cũng mở ra một hướng tuyên truyền pháp luật thiết thực, sinh động và sẽ phát huy hiệu quả hơn nữa nếu được nhân rộng.

Bài, ảnh: ĐÌNH BẢO

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>