Phá nhanh băng cướp trên Quốc lộ 61C

09/05/2016 | 08:10 GMT+7

Sau gần 10 ngày khẩn trương xác minh, điều tra, bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh, phối hợp với Công an thành phố Vị Thanh và huyện Vị Thủy đã phá thành công Chuyên án 416C, triệt xóa nhanh nhóm 9 đối tượng sử dụng hung khí để cướp tài sản táo tợn trong đêm trên Quốc lộ 61C.

Các đối tượng bị bắt tại công an.

Dùng hung khí cướp tài sản trong đêm

Ngày 6-4, trong lúc đang uống nước tại phường VII, thành phố Vị Thanh, các đối tượng gồm: Lưu Văn Thuận, sinh năm 1997; Nguyễn Hữu Thể, sinh năm 1996; Trần Văn Hiếu, sinh năm 1998; Trần Văn Nguyện, sinh năm 1994; Nguyễn Văn Dể, sinh năm 1999; Nguyễn Văn Sửu, sinh năm 1998, Dương Minh Tuấn, sinh năm 1990, tất cả cùng trú tại xã Hỏa Tiến, thành phố Vị Thanh; Nguyễn Văn Hập, sinh năm 1996, đăng ký thường trú xã Vĩnh Viễn A, huyện Long Mỹ và Lâm Kha Khuân, sinh năm 1997, đăng ký thường trú xã Vĩnh Thắng, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang, bàn bạc chặn xe người đi đường để kiếm tiền tiêu xài. Sau khi bàn xong, Nguyện và Tuấn lấy dao trét và một dao tự chế đã chuẩn bị từ trước, cả nhóm lên 4 chiếc xe tìm “con mồi” trên Quốc lộ 61C. Khoảng 21 giờ cùng ngày, cả nhóm đến đoạn đường từ 12.000 đến 14.000, thuộc ấp 5, xã Vị Thanh, huyện Vị Thủy, phát hiện anh Nguyễn Quang Dũng, sinh năm 1977, đăng ký thường trú huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, điều khiển xe gắn máy đi từ thành phố Cần Thơ đến thành phố Vị Thanh, cả nhóm chia nhau ép xe, cúp đầu chặn đường của anh Dũng. Sau đó, Nguyện và Tuấn dùng dao tự chế và dao trét kề vào cổ anh Dũng để cướp điện thoại. Sau khi cướp xong, Nguyện lên xe để Dể chở đi, thấy vậy anh Dũng đạp xe làm 2 đối tượng trên ngã. Nguyện cầm dao rượt chém trúng vai anh Dũng. Cùng lúc này, có xe tải chạy đến nên cả nhóm bỏ chạy.

Hay vào khoảng 21 giờ, ngày 8-4, cả nhóm tiếp tục “kiếm ăn” trên Quốc lộ 61C, đến dốc cầu 11.500, thuộc ấp 3, xã Vị Thanh, huyện Vị Thủy, thấy anh Huỳnh Tấn Đạt, hộ khẩu thường trú phường III, thành phố Vị Thanh, đang dừng xe nghe điện thoại, thì nhóm đối tượng trên dùng hung khí trên hăm dọa và cướp bóp tiền, xe gắn máy hiệu Novo LX của anh Đạt.

Đó là 2 trong 3 vụ cướp táo tợn mà nhóm đối tượng trên thực hiện vào đầu tháng 4. Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc và nhận thấy cách thức hoạt động, thủ đoạn của nhóm đối tượng hết sức manh động, liều lĩnh, lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh, phối hợp với Công an thành phố Vị Thanh và huyện Vị Thủy triển khai lực lượng vào cuộc điều tra, làm rõ một cách sớm nhất, hiệu quả nhất. Tuy nhiên, trong quá trình xác minh, điều tra, lực lượng công an gặp nhiều khó khăn, bởi các bị hại không xác định được đặc điểm của các đối tượng và sau khi gây án, các đối tượng đã nhanh chóng tẩu thoát, không để lại bất cứ dấu vết nào tại hiện trường.

Phá án

Từ những thông tin ít ỏi do các bị hại cung cấp, Ban chuyên án tổ chức lực lượng, triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ để truy tìm nhóm đối tượng cướp tài sản liều lĩnh, manh động. Cùng với việc thu thập tài liệu, lực lượng trinh sát được tung xuống địa bàn để rà soát, xác minh, sàng lọc các đối tượng có biểu hiện nghi vấn. Tuy nhiên, sau một thời gian điều tra, thủ phạm gây ra vụ cướp trên vẫn là một ẩn số.

Với tinh thần đấu tranh với tội phạm đến cùng, các trinh sát, điều tra viên chuyên án đã không quản ngại khó khăn, vất vả, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để truy tìm manh mối các đối tượng gây án. Ban chuyên án tiếp tục mở rộng địa bàn, thu thập tài liệu, chứng cứ từ nhiều nguồn khác nhau. “Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 16-4 lực lượng đã bắt 7 đối tượng, ngày 17 bắt 1 đối tượng, ngày 18 bắt 1 đối tượng. Qua đây, các đối tượng đã khai nhận thực hiện 3 vụ cướp giật tài sản của người đi đường trong thời gian qua trên Quốc lộ 61C”, đại úy Nguyễn Hiền Sum, Đội trưởng Đội trinh sát tuyến địa bàn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh, cho biết.

Tại cơ quan công an, trước chứng cứ không thể chối cãi cùng với những lý lẽ, lập luận hết sức sắc bén, thuyết phục của các điều tra viên, các đối tượng đã phải cúi đầu nhận tội. Đại úy Sum cho biết thêm: “Hầu hết các đối tượng gây án đều còn rất trẻ, phần lớn là những thanh thiếu niên ăn chơi lêu lổng, không nghề nghiệp, một số đối tượng có tiền sự về gây rối trật tự công cộng, nhưng chúng lại rất thản nhiên, quá lạnh lùng, nhẫn tâm khi thực hiện hành vi phạm tội. Chỉ trong một thời gian ngắn, chúng đã thực hiện 3 vụ cướp gây thương tích cho nạn nhân, để chiếm đoạt tài sản chủ yếu là tiền, điện thoại di động... rồi chia nhau ăn chơi, gây hoang mang trong dư luận. Hiện Ban chuyên án tiếp tục mở rộng điều tra, thu hồi tang vật, tài sản, nhanh chóng đưa vụ án ra xét xử trước pháp luật”.

Việc phá nhanh chuyên án cướp tài sản trên không chỉ là chiến công của các lực lượng chức năng Công an tỉnh, mà còn củng cố thêm niềm tin của người dân đối với lực lượng trên lĩnh vực giữ gìn an ninh trật tự, mà còn là một hồi chuông cảnh báo về tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật.

Bài, ảnh: NHẬT TÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>