Lan tỏa những mô hình hay

06/05/2016 | 07:16 GMT+7

Huyện Long Mỹ hiện có 2 xã văn hóa nông thôn mới, 2 xã văn hóa, 45/50 ấp đạt danh hiệu văn hóa, trên 95% hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa. Năm nay, huyện đang tập trung xây dựng xã Vĩnh Thuận Đông đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới...

Ý thức của người dân tạo sự thay đổi đột phá về cảnh quan môi trường.

Theo chân anh Huỳnh Phát Triển, cán bộ văn hóa xã hội xã Vĩnh Thuận Đông, đơn vị mà huyện Long Mỹ đang tập trung xây dựng để đạt chuẩn xã văn hóa nông thôn mới trong năm nay, chúng tôi được nghe nhiều câu chuyện về ý thức của người dân, cùng góp phần làm thay đổi diện mạo của địa phương. Ở đây, càng đi vào các tuyến đường “hậu”, cảnh quan càng đẹp. Người dân ở đây ưa nhắc đến gia đình ông Diệp Thành Măng, Trần Văn Tuấn ở ấp 6, Nguyễn Tấn Hòa ở ấp 4… Có người là cựu chiến binh, có người là nông dân nhưng ở họ, ý thức nâng chất cuộc sống của gia đình lên một bước mới thể hiện rất rõ. Không chỉ dạy dỗ, chăm lo cho con cháu ăn học đến nơi, đến chốn, mà họ còn gương mẫu trong mọi phong trào do địa phương phát động. Nhất là khi cuộc thi Mô hình có cảnh quan môi trường được phát động, họ luôn tiên phong làm đẹp cảnh quan xung quanh nhà và cùng vận động, chia sẻ với bà con trong ấp về cách trồng cây xanh, chăm sóc hoa kiểng… Từ đó, ở đây hễ có tuyến đường nào làm xong là hoa hai bên đường lại mọc lên, nở hoa rực rỡ. Ông Nguyễn Tấn Hòa cho biết: “Tôi quan niệm, nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm. Đi làm về mệt, nhìn nhà cửa sạch sẽ là cơn mệt sẽ giảm đi. Còn trước nhà, nhà nước đã làm cho mình con lộ lớn, thông thoáng, mình chỉ bỏ chút công sửa soạn cho nó đẹp hơn, sao lại không làm. Đi đâu, hễ thấy hoa kiểng đẹp là tôi xin về, không chỉ trồng mà chia sẻ với bà con, để cùng nhau tạo nên một tuyến đường đẹp”... Chính sự ý thức này, cộng với sự tập trung đầu tư của địa phương cho hệ thống thiết chế văn hóa, như: Trung tâm văn hóa, thể thao và Học tập cộng đồng, 2 nhà văn hóa ấp 3 và ấp 8…, từng tiêu chí của xã văn hóa nông thôn mới hoàn thành và Vĩnh Thuận Đông đang hứa hẹn sẽ về đích sớm.

Ngoài Vĩnh Thuận Đông, các đơn vị khác của huyện Long Mỹ đều có kế hoạch nâng chất danh hiệu văn hóa bằng những mô hình mới, từ việc xây dựng cảnh quan môi trường, tổ nhân dân tự quản kiểu mẫu đến nâng chất gia đình văn hóa... Mỗi địa phương đều có những giải pháp, kinh nghiệm riêng, để tuyên truyền, vận động người dân. Làm cán bộ văn hóa hơn 10 năm, anh Huỳnh Phát Triển cho biết: “Phải tạo được sự đồng thuận, đồng lòng của người dân thì việc gì cũng hiệu quả. Cách của chúng tôi là vừa tuyên truyền, vận động, nhưng cũng chọn những mô hình điểm, là những người dân tự nguyện, tự giác thực hiện, để tập trung quan tâm, hỗ trợ. Phong trào sẽ lan rộng ra từ những hộ dân gương mẫu như thế này”. Từ đó, ở Long Mỹ, những mô hình mới, điển hình ngày càng nhiều, như mô hình CLB tổ nhân dân tự quản kiểu mẫu ở xã Vĩnh Viễn, CLB thời sự thương nhân văn hóa, CLB dù kê ở xã Lương Nghĩa, CLB đờn ca tài tử kiểu mẫu ở xã Thuận Hưng, CLB đoàn kết xây dựng an ninh trật tự trong đồng bào Khmer, CLB nông dân với pháp luật ở xã Vĩnh Thuận Đông… Đây chính là kết quả của sự quan tâm đầu tư, thúc đẩy phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở địa phương phát triển. Cùng với đó là hệ thống thiết chế văn hóa ngày càng được kiện toàn, tạo những điểm sinh hoạt văn hóa, thể thao lành mạnh cho người dân vùng nông thôn. Bên cạnh đó, bằng nhiều hình thức khác nhau, địa phương còn nỗ lực trong việc tạo điều kiện để nâng cao đời sống vật chất của người dân. Từ đó, hộ nghèo của huyện hiện còn khoảng 18% và hàng năm, chỉ tiêu mà huyện đề ra là mỗi năm giảm từ 1-2%. Tất cả tạo nên một vòng tròn khép kín, nâng đời sống vật chất và tinh thần của người dân, hướng họ đến cuộc sống văn minh, hiện đại.

Bà Hồ Thị Mỹ Thôn, Phó phòng Văn hóa - Thông tin huyện Long Mỹ, cho biết, ngoài các đơn vị đạt chuẩn xã văn hóa nông thôn mới, các đơn vị còn lại cũng đang trên đường xây dựng xã văn hóa nông thôn mới, hướng đến xã nông thôn mới và đã đạt từ 70% tiêu chí của xã văn hóa nông thôn mới. Giai đoạn 2016-2020, huyện cũng đã đề ra những chỉ tiêu để phấn đấu, cụ thể: hàng năm giữ vững trên 90% gia đình, ấp, 100% cơ quan, đơn vị, trường học đạt chuẩn văn hóa; 50% tuyến đường (nhựa và bê tông) đạt tuyến đường đẹp và 30% tổ nhân dân tự quản đạt chuẩn tổ nhân dân tự quản kiểu mẫu; 50% số xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, 70% ấp có nhà văn hóa và khu thể thao đạt chuẩn. Để đạt được điều này, hàng năm, huyện luôn có kế hoạch nâng chất phong trào một cách toàn diện, nhất là việc củng cố ban chỉ đạo phong trào từ huyện tới xã sẽ được đặc biệt quan tâm. Công tác tuyên truyền để nâng cao ý thức, tạo sự đồng thuận của người dân cũng sẽ được chú ý nâng chất. Địa phương cũng xây dựng và nhân rộng những mô hình mới, tiếp tục tạo sức bật và sự lan tỏa, đưa phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tiếp tục phát triển lên một bước mới...

Bài, ảnh: VĨNH TRÀ

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>