Cướp không chạy thoát

06/05/2016 | 07:02 GMT+7

(HG) - Viện Kiểm sát nhân dân huyện Long Mỹ vừa truy tố Phù Văn Lẹ, sinh năm 1996, thường trú ấp 6, xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ, về tội cướp tài sản theo khoản 1 Điều 133 Bộ luật Hình sự.

Khoảng 4 giờ sáng ngày 8-2-2016, Lẹ cùng ba người bạn vào thuê phòng trọ Thanh Danh, thuộc ấp 6, xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ, do bà Trần Thị Thu Ba làm chủ. Khi đó, Lẹ quan sát thấy bà Ba có tiền để trong túi áo khoác, nên nảy sinh chiếm đoạt. Khi vào phòng được một lúc, Lẹ dùng khẩu trang y tế che mặt và biển số xe, rồi dẫn xe ra lộ, cắm sẵn chìa khóa để tẩu thoát. Lẹ vào phòng của bà Ba đang nằm ngủ định móc túi áo lấy tiền thì bà Ba phát hiện và la cướp. Lẹ dùng tay bịt miệng, tát vào mặt, bóp cổ khống chế không cho bà Ba la nhằm chiếm đoạt số tiền trong túi áo. Bà Ba chống trả quyết liệt và la lên, gia đình phát hiện, Lẹ ra xe chạy, bị gia đình bà Ba và hàng xóm đuổi theo bắt giữ và trình báo Công an xã. Ngày 17-2-2016, Lẹ bị bắt tạm giam đến nay.

PHI YẾN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>