Giở trò đồi bại, bị truy tố

06/05/2016 | 07:02 GMT+7

(HG) - Viện Kiểm sát nhân dân huyện Vị Thủy vừa truy tố Lê Văn Khánh, sinh năm 1983, thường trú khu vực Tân Phước, phường Tân Hưng, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ, về tội hiếp dâm trẻ em theo khoản 1 Điều 112 Bộ luật Hình sự.

Ngày 5-1-2016, Khánh cùng anh Lê Hoàng Vũ đi đến nhà ông Sơn Thuận, ở ấp 10, xã Vị Trung, huyện Vị Thủy, để chịu tang bà ngoại. Khoảng 21 giờ 30 phút cùng ngày, Khánh nhậu với một số bà con trong đám và N.T.L.H., sinh ngày 8-8-2000 (ở cùng xóm với ông Thuận). Sau khi nhậu khoảng 30 phút, Khánh ra phía sau nhà ngồi nói chuyện với ông ngoại Khánh được một lúc thì mọi người tập trung tụng kinh, chỉ còn Khánh ngồi sau nhà. Lúc này H. đi từ chuồng heo phía sau nhà vào đến gốc tre cách nhà ông Thuận khoảng 12m thì bị nôn ói, Khánh đi ra vịn vào vai H., do xỉn rượu nên H. ngã vào người Khánh. Lợi dụng lúc không có người, Khánh nảy sinh ý định quan hệ tình dục với H., nên Khánh ẵm H. đi về hướng chuồng heo để thực hiện ý định. Do H. giẫy giụa chống cự quyết liệt đã chạy thoát vào nhà kể lại sự việc. Ngày 6-1-2016, cha của H. gửi đơn đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vị Thủy tố cáo hành vi xâm hại tình dục và yêu cầu xử lý Khánh theo quy định pháp luật. Ngày 16-2-2016, Khánh bị bắt tạm giam đến nay.   

PHI YẾN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>