Cái chết được báo trước

06/05/2016 | 07:00 GMT+7

Sau khi bị phiến quân Abu Sayyaf ở miền Nam Philippines bắt cóc cách đây khoảng 6 tháng và lực lượng này đe dọa sẽ sát hại nếu không đáp ứng tiền chuộc do bọn chúng đưa ra, con tin người Canada John Ridsdel nói rằng: “Nếu tôi không được chuộc với 300 triệu peso (khoảng 6,2 triệu USD) trước 15 giờ ngày 25-4, tôi sẽ bị hành quyết”. Đúng như thế, sau khi đến hạn mà không có tiền chuộc, phiến quân Abu Sayyaf đã hành quyết dã man con tin John Ridsdel, gây lo ngại trong dư luận.

Nhóm Abu Sayyaf đã bắt cóc bốn con tin từ tháng 9-2015.

Sau khi không nhận được tiền chuộc theo yêu cầu, phiến quân Hồi giáo Abu Sayyaf ở miền Nam Philippines đã sát hại một trong hai con tin người Canada sau 6 tháng bắt cóc. Con tin bị sát hại là John Ridsdel (68 tuổi), sống tại thành phố Calgary ở phía Nam tỉnh Alberta. Trước khi bị hành quyết, trong một băng hình được công bố, John Ridsdel và 3 con tin khác gồm Robert Hall (người Canada), Kjartan Sekkingstad (người Na Uy) và Marites Flor (người Philippines) đã khẩn khoản kêu gọi Chính phủ Canada, Philippines và gia đình nộp 300 triệu peso (khoảng 6,2 triệu USD) tiền chuộc mỗi người cho nhóm bắt cóc, hạn chót nộp tiền là 15 giờ ngày 25-4 theo giờ Philippines.

Tổng thống Philippines Benigno Aquino đã cam kết tiêu diệt các tay súng và chính phủ của ông khẳng định sẽ không thương lượng với nhóm mà chính phủ coi là một tổ chức khủng bố. Theo Tổng thống Aquino, ba con tin đang bị giam giữ tại sào huyệt của Abu Sayyaf trên đảo Jolo, cách thủ đô Manila hơn 1.000km về phía Nam. Thủ tướng Canada Justin Trudeau cũng khẳng định chính phủ Canada sẽ không đàm phán với những kẻ bắt cóc. Abu Sayyaf đã bị Canada liệt vào danh sách các nhóm khủng bố từ năm 2003. Ông Justin Trudeau tái khẳng định sẽ kiên quyết không trả tiền chuộc cho các nhóm khủng bố. Ông nhấn mạnh: “Canada không và sẽ không trả tiền chuộc cho những kẻ khủng bố dù là trực tiếp hay gián tiếp vì điều này có thể gây nguy hại tính mạng người dân Canada”. Ông Trudeau cho biết thêm là trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Anh David Cameron sau vụ con tin John Ridsdel - người mang hai quốc tịch Anh và Canada - bị sát hại, hai bên cũng đã thể hiện rõ quan điểm không trả tiền chuộc cho các nhóm khủng bố vì hai lý do. Thứ nhất, các nhóm khủng bố sẽ sử dụng tiền chuộc để tiến hành các hành động bạo lực trên toàn thế giới và thứ hai là việc trả tiền chuộc sẽ càng gây nguy hiểm hơn cho hàng triệu người Canada đang sống, làm việc và du lịch ở khắp nơi trên thế giới.

Tổng thống Philippines Benigno S. Aquino III đã chỉ thị các lực lượng an ninh đẩy mạnh các chiến dịch chống nhóm khủng bố Abu Sayyaf nhằm giải cứu bốn con tin đã bị lực lượng này bắt cóc tại đảo Samal ở miền Nam hồi năm ngoái. Thư ký phụ trách truyền thông của Tổng thống Philippines Herminio Coloma cho biết, ông Aquino đã chỉ thị Lực lượng Vũ trang (AFP) và Lực lượng Cảnh sát quốc gia Philippines (PNP) tiến hành các chiến dịch quân sự cũng như thực thi luật pháp phù hợp nhằm giải cứu các con tin, đồng thời chỉ đạo chính quyền địa phương phối hợp với Lực lượng đặc nhiệm AFP-PNP.

Được biết, khoảng 400 tay súng Abu Sayyaf và những phần tử ủng hộ nhóm này tham gia vụ bắt cóc. Những tuần gần đây, lực lượng vũ trang Philippines cũng tăng cường các chiến dịch chống Abu Sayyaf tại khu vực Basilan và Sulu.

TRUNG HƯNG tổng hợp

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>