Hút hàng thủy sản nước ngọt

05/05/2016 | 08:26 GMT+7

Một số tiểu thương tại chợ Nàng Mau, huyện Vị Thủy, thu mua cua đồng với giá khoảng 40.000 đồng/kg.

(HG) - Hiện nay, một số loại thủy - hải sản có giá bán cao và bán khá chạy tại các điểm chợ huyện, thị, thành phố trong tỉnh như: Long Mỹ, Vị Thủy, Châu Thành A, thành phố Vị Thanh… Cụ thể, cá lóc, cá trê vàng, cá chạch bùn, lươn, tép, tôm có giá bán dao động từ 100.000-220.000 đồng/kg, tùy loại. Còn ốc đắng, ốc bươu đen, cua đồng, nghêu, sò huyết thì có giá từ 20.000-90.000 đồng/kg, tăng từ 10.000-30.000 đồng/kg so với những tháng trước đó. Bà Lê Thị Thuận, ở ấp Tân Thuận, xã Tân Hòa, huyện Châu Thành A, cho biết: “Hàng ngày, tôi tranh thủ nước ròng đi mò ốc đắng, ốc bươu đen theo những triền sông và mương vườn, trung bình được khoảng 5kg ốc/ngày và đem ra chợ bán, thế nhưng hiện lượng ốc cũng khan hiếm dần”.

Tin, ảnh: CHÍ CÔNG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>