Người dân mong có nước sạch

05/05/2016 | 07:51 GMT+7

Trong khi rất nhiều hộ dân ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh trong nỗi lo thiếu nước sinh hoạt thì ở ấp Tân Long, xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp, dù đã được đầu tư trạm cấp nước ngay tại ấp nhưng hơn 50 hộ dân nơi đây lại không có nước sạch sử dụng khiến người dân bức xúc.

Trạm cấp nước được đầu tư trên địa bàn ấp, nhưng nhiều hộ dân ở ấp Tân Long phải sử dụng nước giếng khoan trong sinh hoạt hàng ngày.

Để tìm hiểu nhu cầu sử dụng nước sạch theo lời người dân phản ánh, chúng tôi đến ấp Tân Long, xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp. Dù nhà chỉ cách trạm cấp nước hơn 1.200m, nhưng nhiều năm nay gia đình bà Nguyễn Thị Để, ở ấp Tân Long, vẫn xài nước sông trong sinh hoạt hàng ngày. Bà Để bức xúc: “Ở đây, gia đình chúng tôi vẫn xài nước sông vì nước giếng bị nhiễm phèn không sử dụng được. Lúc đầu khi thấy trạm cấp nước đầu tư, người dân trong ấp ai cũng mừng nhưng không hiểu sao chờ mãi mà vẫn không thấy nước sạch”. Còn chị Nguyễn Thị Nga, ở cùng ấp cũng thắc mắc: “Không biết trước đây đơn vị cấp nước đi khảo sát như thế nào mà lại chỉ đầu tư tuyến này được khoảng 1.000m, trong khi khoảng 1.500m còn lại thì không đầu tư. Chúng tôi ở đây ai cũng mong có nước sạch sử dụng để an toàn cho sức khỏe”.

Ông Đỗ Hoàng Ba, Bí thư Chi bộ ấp Tân Long, cho biết: “Việc đầu tư trạm cấp nước ngay tại ấp nhưng người dân trong ấp không được hưởng lợi khiến họ rất bức xúc. Từ khi trạm cấp nước đi vào hoạt động đến nay, sau các kỳ họp tiếp xúc cử tri, người dân đã nhiều lần kiến nghị về việc kéo tuyến ống 1,5km còn lại cho người dân trong ấp được sử dụng nước sạch, thế nhưng đã hơn một năm trôi qua mà tình hình này vẫn chưa có gì chuyển biến”.

Ông Phạm Công Minh, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Bình, cho biết: Trước những kiến nghị của các hộ dân, mới đây, địa phương đã xuống khảo sát nhu cầu thực tế của các hộ dân. Qua khảo sát thì có hơn 50% hộ dân thống nhất, số còn lại là không có nhu cầu hoặc có nhu cầu nhưng không có điều kiện để lắp đồng hồ nước vì hộ nghèo nơi đây chiếm khá lớn. Tuy nhiên, trên cơ sở đó, UBND xã cũng đã có tờ trình gửi đến Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh về nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân để trung tâm xem xét. “Nếu đầu tư hoặc không đầu tư, trung tâm cũng cần có văn bản chính thức về vấn đề trên để địa phương có cơ sở trả lời với người dân trong ấp”, ông Minh đề nghị.

Được biết, Trạm cấp nước xã Tân Bình được đưa vào sử dụng từ đầu năm 2015. Khi người dân có nhu cầu sử dụng nước sạch, chi phí lắp đặt đồng hồ sẽ được trả dần trong vòng 60 tháng. Trung bình một tháng mỗi hộ chỉ cần bỏ ra 15.000 đồng và theo quy định việc hỗ trợ này sẽ kết thúc vào cuối tháng 4-2015. Chính vì thế, những hộ dân có nhu cầu sau thời gian này sẽ không được thụ hưởng. Ông Huỳnh Văn Thiệt, ở ấp Tân Long, bộc bạch: “Nói thiệt vô nước sạch thì ai cũng ham, nhưng đối với dân làm thuê, làm mướn như chúng tôi thì lấy đâu cả triệu đồng để vào nước sạch. Tiền đồng hồ tính ra cũng đã 900.000 đồng, chưa kể tiền ống kéo vào nhà. Nếu như hồi mới đầu tư trạm cấp nước, tuyến ống được kéo qua đây thì đỡ cho dân nghèo biết mấy. Khi đó, chúng tôi cũng sẽ được hưởng chính sách trả dần như nhiều hộ khác trong ấp”.

Về thực hiện chính sách hỗ trợ chi phí lắp đặt đồng hồ, ông Lê Kỳ Hội, Phó Giám đốc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh, thông tin: “Khi thực hiện dự án, đơn vị tài trợ yêu cầu khi dự án vào hoạt động phải đảm bảo được số hộ tham gia vào dự án. Vì vậy, để khuyến khích các hộ dân tham gia, tăng tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch, trung tâm đã thực hiện chính sách hỗ trợ cho người dân trong vùng dự án. Tuy nhiên, sau vài tháng thực hiện thì phát sinh nhiều vướng mắc, vì thế chính sách này hiện nay không còn hỗ trợ”.

Đối với việc chưa đầu tư tuyến ống ở ấp Tân Long, ông Lê Kỳ Hội, Phó Giám đốc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh, lý giải: “Do kinh phí có giới hạn nên Trạm cấp nước Tân Bình vẫn chưa thể đầu tư giáp tuyến ở một số địa bàn của ấp. Thế nhưng, không riêng tuyến ấp Tân Long này mà nhu cầu sử dụng nước sạch ở một số tuyến khác trên địa bàn xã vẫn còn rất lớn. Do tuyến ống ở một số trạm mini được đấu nối trước đây chưa hoạt động ổn định nên trước mắt phải để trạm hoạt động ổn định mới xem xét nhu cầu phát triển mới. Tuy nhiên, dựa theo tờ trình của UBND xã Tân Bình về nhu cầu sử dụng nước sạch của các hộ dân, trung tâm sẽ tiến hành khảo sát, đo áp lực ở các tuyến ống để có sự tính toán lại. Đồng thời, tổ chức họp dân, xem xét nhu cầu để có cơ sở trả lời với người dân cũng như UBND xã cho hợp lý”.

Bài, ảnh: THANH THÚY

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>