Bước tiến trong nhận thức pháp luật ở đồng bào Khmer

05/05/2016 | 07:10 GMT+7

Những năm qua, nhờ công tác tuyên truyền các chính sách pháp luật về hôn nhân gia đình mang lại hiệu quả và ý thức từ chính người dân, mà tập tục kết hôn giữa những người trong dòng họ của đồng bào dân tộc Khmer đã từng bước được xóa bỏ.

Cán bộ tư pháp xã Vĩnh Viễn hướng dẫn thủ tục pháp lý cho đồng bào dân tộc Khmer ở ấp 12, xã Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ.

Ấp 12 là một trong những vùng tập trung đông đồng bào Khmer trên địa bàn xã Vĩnh Viễn huyện Long Mỹ. Tuy đời sống còn nhiều khó khăn, nhưng nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật ở nơi đây là điểm sáng đối với vùng đồng bào dân tộc. Thời gian trước, việc kết hôn giữa những người trong họ với nhau là một trong những tập tục của người Khmer. Tuy nhiên, cho đến nay, nhờ việc tự ý thức của bà con và công tác tuyên truyền chính sách pháp luật về hôn nhân gia đình mang lại hiệu quả, mà tập tục này gần như đã được xóa bỏ. Anh Lê Văn Ứng, cán bộ tư pháp xã Vĩnh Viễn, cho biết: “Những năm trước, việc kết hôn giữa những người có họ trong phạm vi ba đời đối với đồng bào dân tộc Khmer có xảy ra một số trường hợp, tuy nhiên, các cấp chính quyền địa phương đã vận động, tuyên truyền và nhận thức pháp luật của bà con cũng ngày càng cao, nên những năm gần đây tình trạng này đã không còn. Đồng bào Khmer trên địa bàn xã, khi kết hôn đều thực hiện đăng ký theo đúng quy định và chấp hành tốt các chính sách pháp luật về hôn nhân gia đình của Nhà nước”.

Tìm gặp ông Danh Đô, ở ấp 12, xã Vĩnh Viễn, để hỏi về tập tục cưới gả của bà con Khmer trong ấp, ông hồ hởi chia sẻ: “Hồi trước, tôi biết có một số trường hợp kết hôn trong dòng họ xảy ra ở ấp, nhưng gần đây hầu như việc này không còn. Bà con Khmer mình giờ đây ai cũng có ý thức và hiểu biết, những việc pháp luật cấm thì bà con cũng không làm. Bên cạnh đó, các tập tục cưới hỏi cũng ngày càng được đơn giản, vừa hạn chế việc tốn kém về tiền bạc, nhưng cũng đảm bảo theo đúng phong tục tập quán của dân tộc”.

Tại xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ, cũng là một trong những vùng có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống với hơn 900 hộ dân. Từ đầu năm đến nay, bộ phận tư pháp xã đã tiếp nhận và thực hiện đăng ký cho hơn 16 trường hợp kết hôn đối với đồng bào dân tộc trên địa bàn, đa số các trường hợp đều đảm bảo đúng với các quy định pháp luật về hôn nhân và gia đình. Theo cán bộ tư pháp xã Xà Phiên: “Đối với các hủ tục lạc hậu, trước đây do người dân chưa ý thức được những tác hại xấu, nên đôi khi để xảy ra những trường hợp làm trái với quy định của pháp luật. Tuy nhiên, cán bộ xã cũng đã nhắc nhở, tuyên truyền và thông tin đến bà con để từng bước xóa bỏ những hủ tục này”.

Đến ấp 4, xã Xà Phiên, nơi có hơn 300 hộ đồng bào dân tộc Khmer sinh sống, anh Danh Lợi, Trưởng ấp 4, cho biết: Bà con trong ấp khi cưới gả đều đảm bảo đúng theo phong tục tập quán và quy định của Nhà nước, có trường hợp nào mà việc cưới gả vi phạm pháp luật thì bà con dòng tộc cũng sẽ ngăn cản, các đoàn thể trong ấp cũng vận động, tuyên truyền không để xảy ra”. Trên đường rời ấp 4, chúng tôi ghé thăm nhà bà Thị Thêm, gặp bà đang chăm những luống rau trước nhà, bà vui vẻ cười nói: “Nhà có cô con gái độ tuổi sắp lấy chồng, gia đình tôi cũng đang tìm đám đàng hoàng để gả, rồi lúc đó nhờ cán bộ ở xã hướng dẫn các thủ tục, sau này con nó lấy chồng thì cũng mong cho nó có cuộc sống tốt đẹp, hạnh phúc…”.

Có thể thấy, việc tuyên truyền các chính sách pháp luật của Nhà nước hiệu quả đã từng bước đẩy lùi những hủ tục lạc hậu, qua đó góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống cho đồng bào dân tộc. Tuy nhiên, để có thể tiến tới việc xóa bỏ các hủ tục lạc hậu vẫn đang còn tồn tại, rất cần sự quan tâm và tuyên truyền hơn nữa từ các cấp chính quyền địa phương và ban, ngành, đoàn thể. Qua đó, nhằm từng bước xây dựng cuộc sống ấm no, tiến bộ cho đồng bào dân tộc trên địa bàn tỉnh…

Bài, ảnh: ĐÌNH BẢO

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>