Trộm quen tay, bị truy tố

05/05/2016 | 07:08 GMT+7

(HG) - Viện Kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành A vừa truy tố Nguyễn Văn Hòa, sinh năm 1994, ở ấp Nhơn Thuận 1B, xã Nhơn Nghĩa A, huyện Châu Thành A, về tội trộm cắp tài sản theo khoản 1 Điều 138 Bộ luật Hình sự.

Ngày 22-12-2015, Hòa rủ Huỳnh Hoàng Ngôn đi trộm tài sản, được Ngôn đồng ý nên dùng xe chở Hòa đến ấp Trường Hòa, xã Trường Long A, huyện Châu Thành A, đến nhà ông Phạm Văn Đổng thấy đóng cửa, Hòa lén vào cửa sau thấy bộ lư bằng kim loại màu vàng để trên tủ thờ, Hòa lấy trộm bộ lư bỏ vào bao đi ra xe kêu Ngôn chở đi. Khi đó, bị ông Đổng phát hiện truy hô cùng quần chúng đuổi bắt quả tang. Bộ lư có giá trị 655.000 đồng. Hòa đã có 1 tiền sự về hành vi trộm cắp tài sản, phải chịu trách nhiệm hình sự do chính hành vi phạm tội của mình đã gây ra. Hành vi trộm cắp của Ngôn, do giá trị tài sản chưa đủ định lượng nên không truy cứu trách nhiệm hình sự. Ngày 18-1-2016, Công an huyện Châu Thành A ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt 1.500.000 đồng, Ngôn đã nộp phạt xong. Ngày 22-12-2015, Hòa bị bắt, tạm giam đến nay.

PHI YẾN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>